Có nên tiếp tục mối quan hệ này ko khi tình yêu đang chết dần ?!
Giờ nay e ko biết mình phải làm ntn, a à!... E đang thật sự rối bời...
Nhớ lại từng chút, rồi viết từng dòng chữ, e mệt quá, nước mắt cứ lăn dài trên má, tự mình gạt đi e lại khóc nhiều hơn... E đã trở nên phụ thuộc khi ở bên cạnh a mất rồi, vì a mà thay đổi, đây đâu còn là con người lúc trước của e!
Mình quen nhau cũng gần 1 năm rồi... 2 đứa gặp nhau bởi cái duyên, e lên ĐN học mới gặp a, vì là đồng hương nên a cũng dành chút quan tâm và giúp đỡ cho e, 2 đứa cũng là dân thể thao nên cơ hội gặp nhau nhiều hơn... Thời gian trôi qua rồi, tình cảm dành cho nhau rồi 2 đứa ở bên nhau khi nào e cũng ko hay, chẳng có 1 lời tỏ tình, ko có 1 ngày đặc biệt (buồn cười nhỉ, 2 đứa mình lại lấy ngày đầu tiên gặp nhau làm ngày kỉ niệm)... Bất ngờ hơn nhà e lại cùng đường với nhà a (nhưng cũng cách nhau 3,4 km )... Mọi chuyện cứ thế diễn ra bình thường như nó vốn có a nhỉ? Ban đầu là những dòng tin nhắn ngắn, sau đó là những cuộc trò chuyện dài (mà thực chất e muốn quan tâm a 1 chút), dần dần 2 đứa cũng thoải mái với nhau hơn, rồi e qua phòng a, cùng a ăn những bữa cơm 2 đứa cùng nấu... Nghĩ lại mọi thứ trôi qua nhanh quá... Có thể cũng vì vậy mà ko thể giữ được cái gì như lúc trước, kể cả tình cảm và con người!
Khi quen nhau, e phát hiện a đã giấu e rất nhiều chuyện, kể cả người yêu cũ. E ko phải là con người thích đào bới quá khứ nhưng những gì a làm với e: zô fb e lưu pass trong máy a rồi đọc từng tin nhắn e gửi cho bạn bè e, rồi âm thầm xem thử trước đây e quen ai, ntn... a kêu cắt đứt hết với ng đó nhưng hóa ra vẫn liên lạc, quan tâm nhau!... Nhiều lắm a à, e biết, nhưng im lặng... A nói e ko hiểu cho a, vậy còn e??? A có quyền biết nhưng e thì ko, e có cảm giác mình chẳng khác gì người ngoài, đến nỗi e hết hi vọng mà trở nên quá đáng với a!... A suy nghĩ theo ý a, áp đặt lên e, rồi chia sẻ chuyện 2 đứa với ng ngoài, ng ngoài chỉ trích e sao tạo áp lực cho a như vậy, chứ có hiểu được những chuyện e âm thầm chịu đựng ko, sao a ko nói hết với họ đi!...
A biết ko? Lúc đầu khi quen a, e đã phải cứng đầu để thay đổi cái lập trường là làm ji con gái cũng phải chủ động, kể cả xl khi 2 đứa giận nhau, có hơi ác ko a?! E lo lắng cho a đến nỗi vì a bỏ đi nhiều hoạt động, mối quan hệ, những cuộc vui với bạn bè, làm ji cũng nghĩ đến a, bạn bè kêu e vì a nhiều, nhưng e vẫn cố gắng để ở bên a... Thế rồi a lại nói e chưa bao giờ yêu a, chưa làm được gì cho a, nói thôi chứ ko làm??! Vậy còn a?? Những câu hứa hẹn lúc trước đâu rồi, a chỉ cố gắng khi mọi thứ gần như ko thể cứu vãn, e thương e quay lại nhưng lại đâu vào đó, có khi còn tồi tệ hơn!...
E muốn a là chỗ dựa vững chắc cho e, có quá khó ko a? Vì hoàn cảnh gia đình, nên từ nhỏ e đã phải tự cố gắng tự lập trong cuộc sống, e nỗ lực khi chỉ có 1 mình, khi ở bên a, e chỉ mình có thể nghỉ ngơi, sống thật với chính mình... Nhưng e thấy mình càng lúc càng gượng ép bản thân nhiều hơn! A quan tâm chăm sóc, nhưng lúc nào cũng bắt em nói ra mới làm, trong khi lúc nào cũng bảo hiểu em?! E đau, e buồn, e khóc a cứ để e cố gắng 1 mình, xem e như ng vô hình! Để rồi nói rằng a đâu thể kè kè bên e mãi được... a ak, e chỉ cần a dành 1 chút thời gian cho e thôi mà, e làm phiền a sao?
Khoảng thời gian quen nhau, a và e đã xác định lâu dài, e là ng đầu tiên a dẫn về nhà, a dẫn về quê chơi, dẫn đi chơi với lớp a... E rất hạnh phúc và tin tưởng mối quan hệ này... A và e cũng thoải mái khi nghĩ đến tương lai của 2 đứa dù biết rằng sau này e chịu khổ, nhưng a vẫn động viên... A vẫn chiều e khi e muốn, e biết tính a, vì a còn là sinh viên, lại ko thích phụ thuộc bố mẹ nên có nhiều cái khó nói, đặc biệt là tiền nong, e hiểu nên chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì, cho dù a chưa từng chủ động tặng cho e món quà gì ( e nói a mới biết mak mua, haiz )... E chỉ mong a có thể ở bên e, dẫn e đi dạo, đi ăn, hoặc 2 đứa cùng nhau nấu 1 món gì đó vào những ngày đặc biệt thôi, nhưng ko lẽ cứ bắt e nói ra hoài, e khó chịu lắm, cứ có cảm giác bắt ép a!...
Thời gian trôi qua, tình yêu trong em chết dần vì em ko thể cảm nhận được tình cảm trong bản thân mình dành cho a khi a đối xử với e như vậy, a giờ khác xưa quá!... A không còn yêu e như trước, dễ bị lời nói của ng ngoài tác động vào rồi dần có cảm giác "ghét" e?!... A cứ áp đặt vì a lớn hơn nên e ko có quyền nói a?... Nhưng a ak, e biết mà, có những thứ e đã trải qua, dù kinh khủng tồi tệ ntn nhưng e biết nó rõ hơn dù e nhỏ hơn a!... Có đôi lúc e tự hỏi sao tình yêu 2 đứa ko giống những cặp đôi bình thường, nó cứ trải dài theo thời gian và nhạt dần... A nói nặng e, e im lặng, vì có lẽ e đang quen dần... Đỉnh điểm là a đánh e!... Lúc đầu chỉ là những lúc giành co, a kéo e lắm, giật đồ e vứt xuống, giật điện thoại em để kiểm tra hay giữ lại, a trừng mắt rồi xưng "tôi...cô"... E hụt hẫng, lòng đau ko chút cảm giác gì ngoài căm ghét a, e ko phải là đứa con gái yếu mềm đâu a à!... E có quyền đi chơi với bạn bè, a nói tin tưởng e mà thế sao, khi a k bên cạnh, e đi chơi a hằng học với e, rồi im lặng, đay nghiến e... Tát e 1 cái mà e thấy a bình thường như những thằng con trai khác!... Được lần này sẽ có những lần sau, những lần e từ bỏ, thấy a khóc, được 1 2 ngày lại lo cho a nên cũng đành chịu khổ mà quay lại, vứt bỏ hết cả lòng tự trọng, tự tôn lúc trước của bản thân ( có khi a vì muốn cứu vớt quan hệ 2 đứa mak nhiều lần tối 11h-2h vẫn chạy qua phòng chờ để đc gặp e, có khi lái xe gần 100km về chỉ để gặp e quên đi gia đình mình) !... Để rồi càng ngày càng nhận được sự vô tâm, thờ ơ, của a... Để rồi có a bên cạnh mà cứ có cảm giác lạc lõng, cô đơn... A nói e thích sao a làm như vậy, nhưng vẫn cứ ràng buộc e, rồi dần buông thả như ng xa lạ, ko bằng 1 cô em gái kết nghĩa của a??!
Năm nay a ra trường rồi, bận rất nhiều, e hiểu nên chấp nhận, khi e lo lắng, a khó chịu hay sao mà nhăn e, đôi khi quát e chốn đông người... A ko còn đùa vui như trước mà càng lúc càng muốn mình trưởng thành rồi ng lớn với e quá!... Ở bên ngoài e chững chạc bao nhiêu thì ở bên a muốn làm con nít bấy nhiêu, nhưng giờ khó quá a à!... E lo sau này a ra trường đi làm ko có time cho nhau , rồi còn phải chờ e hơn 4 năm nữa mới tốt nghiệp, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện! Nhưng e phải lấy lại con đường của mình, phải cố gắng dành ít time cho a lại, để tiếp tục các công việc khác, e vì a đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và các mối quan hệ rồi, mà a chẳng phải đã nói con ng e "tham vọng" sao, a hãy hiểu cho e đi!...
Nếu 1 time nữa mọi thứ tan vỡ dần ko thể cứu vãn, khi tình yêu mờ nhạt dần cũng lòng tin cạn kiệt, thì chẳng còn gì nữa đâu a!...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1