Vẫn tâm đắc mỗi câu này. Ừ, thì như vậy thôi chứ biết sao,phải không a? Chỉ cần mỗi ngày trôi qua, e biết rằng Anh, vẫn đang tồn tại ở đâu đó trên cái thế giới này. Dù bên cạnh a, không còn là e nữa, dù cho mỗi khoảnh khắc quan trọng trong đời a, sẽ không có sự hiện diện của e,...dù như thế nào,... Miễn là e biết a vẫn đang còn tồn tại. Anh! E thật sự rất nhớ anh! Nhớ da diết. Chỉ là nhớ thôi a àh. E cố né tránh những điều quen thuộc, e né tránh những thói quen, né tránh những mối quan hệ đã từng có a...chỉ vì e không muốn một lần nữa tự đâm vào trái tim của mình. Em, một cô gái, cứ thế mà sống qua ngày, ôm cái nỗi sợ hãi không có tên.. Chỉ như vậy! Anh biết không?! E nhớ nhưng lại không muốn quay lại. E đã không còn là e như trước, ôm một tình yêu thật to, nghĩ có thể cảm hóa tất cả, dù những vết thương trên người ngày một lớn hơn. E của giờ đây, nhớ anh đó, thương anh đó, nhưng lại không dám yêu anh nữa rồi. Là vì e sợ, quá sợ hãi khi bước tới để yêu anh. Bởi lẽ, những bước đi ấy, e đối diện với mẹ và chị a, những người vs a là thiên thần còn vs e là ác quỷ. E của bây giờ lại ích kỉ, sợ nhận những vết thương từ gđ a để được yêu a,..e thật sự không còn can đảm để bước tới như vậy nữa rồi. Có những bước đi, mà khi ta hụt chân, sẽ mang đến cảm giác như mất tất cả. Là như vậy!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1