Vợ uất nghẹn khi bị chồng chỉ thẳng mặt nói: 'Này, anh không ngờ em lại có nhu cầu cao đến vậy đấy'
29 tuổi tôi mới lấy chồng. Không phải do ngoại hình của tôi có vấn đề mà là hồi trẻ tôi đã từng vấp ngã trong tình yêu nên không muốn bắt đầu lại. Chẳng người đàn ông nào cho tôi cảm giác tin tưởng tuyệt đối.
Đến khi bị bố mẹ nhắc chuyện chồng con thì tôi mới nhận ra mình đã già mất rồi, chẳng còn hứng thú đâu mà yêu đương với hẹn hò nữa. Ngay khi mẹ tôi vừa ngỏ lời mai mối cho con trai của cô bạn thân thì tôi gật đầu đồng ý luôn. Khi nhắc tới anh, bà cười không ngớt và luôn nói ra những điểm tốt nhất, nào là: nhà giàu, đẹp trai, công việc thăng tiến.
Nghe bà nói, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua thôi vì chẳng mấy quan tâm đến những thứ đó. Chỉ cần anh không rượu chè, gái gú và là người đàn ông biết lo cho gia đình là được.
Sau 3 tháng tìm hiểu, tôi thấy tình cảm của mình với anh tuy chưa phải là yêu nhưng khá hòa hợp về quan điểm sống nên nghĩ: thôi cứ cưới, về chung một nhà yêu nhau cũng chưa muộn.
Nhưng ngay đêm tân hôn tôi đã phải chịu một cú sốc ngoài sức tưởng tượng.
Tối ấy, sau khi khách khứa đã ra về hết, tôi rón rén lên phòng tắm rửa rồi mặc vào người bộ váy ngủ đã được mẹ tôi chọn sẵn cho trước khi về nhà chồng. Cơ thể tôi khá hút mắt với ba vòng đầy đặn. Chờ chồng hồi lâu, tôi lên giường định ngả lưng một chút thì anh xuất hiện.
Anh âu yếm nhìn tôi rồi khẽ khàng choàng tay ôm vợ từ phía sau thủ thỉ:
- Hôm nay, em đẹp quá!
Tôi nở một nụ cười e ấp, cứ tưởng sau đó anh sẽ đặt lên hôn tôi một nụ hôn nồng cháy, nhưng anh buông một câu khiến tôi chết sững:
- Anh có chuyện này muốn nói, mình là vợ chồng rồi thì cũng không phải giữ kẽ chuyện gì đúng không em? Vàng cưới với tiền phong bì, anh muốn mình đưa hết cho mẹ giữ để sau này có sinh con hay làm gì thì sẵn tiền. Mẹ cầm cũng yên tâm hơn.
Tôi quay sang nhìn chồng khó hiểu:
- Vàng bố mẹ em cho và tiền phong bì phải là em giữ chứ, toàn bạn bè của mình mà. Với cả sao anh không để em giữ mà lại phải đưa mẹ?
Thấy tôi phản ứng, anh nhíu mày rồi ngồi hẳn dậy:
- Từ trước tới nay anh vẫn đưa hết tiền cho mẹ. Không nói nhiều nữa, anh đã quyết thế rồi.
Trước thái độ của chồng, suy nghĩ kĩ lại tôi thấy anh nói cũng có phần đúng chứ không phải là hoàn toàn vô lý. Tôi nằm quay lưng lại anh cũng chẳng có ý kiến gì, cứ thế đi thay đồ rồi thản nhiên nằm xuống ngủ, chẳng thèm động vào vợ.
Chừng 30 phút sau, thấy chồng chẳng có động tĩnh, tôi mới khẽ lay anh:
- Có chuyện gì thế? Sao em không ngủ đi?
Tôi bực bội nói với chồng:
- Thế anh không định tân hôn à?
- Vậy em có đồng ý với điều anh vừa nói không?
- Được rồi, em sẽ nghe anh.
Dường như chỉ chờ câu nói đó của tôi, anh nhìn tôi, mắt sáng lên. Bàn tay của anh siết chặt lấy cơ thể mỏng manh của tôi. Tôi nhắm mắt để chờ đón điều ấy thế mà lại tiếp tục phải nghe anh nói một câu lạnh lùng:
- Đáng lẽ anh chẳng đụng vào người em đâu vì em không chịu nghe lời. Từ sau nếu không nghe lời anh là anh cấm "yêu", nhớ đấy.
Tôi hất tay anh ra khỏi người mình rồi đạp anh xuống đất kèm theo chăn, gối. Cả đêm ấy, tôi ức không ngủ nổi vì theo như chồng tôi nói: chuyện ấy giữa hai vợ chồng là một sự trao đổi, với điều kiện tôi phải luôn nghe lời anh, như thế thật vô lý.
Phải đến 2 ngày sau tôi mới bớt giận anh và trở thành vợ một cách đúng nghĩa với đêm tân hôn muộn.
Bình thường, anh là người đàn ông tốt, biết chăm lo cho gia đình, duy chỉ có một điều là anh luôn áp đặt suy nghĩ của mình vào tôi, gia trưởng một cách thái quá khiến tôi cảm thấy bí bách và vô cùng khó chịu.
Cách đây 1 tuần, tôi có hẹn ra ngoài cùng bạn vào buổi tối. Khi tôi đang đứng trước gương trang điểm thì anh đi vào nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân:
- Em đi đâu mà ăn mặc thế kia? môi thì đỏ choét, cái váy lại quá ngắn, hở hết cả ngực. Em thay cái khác đi.
- Bình thường em vẫn mặc thế này mà anh, buổi tối có ai để ý đâu.
- Đi với anh thì khác. Nếu em không thay thì ở nhà.
Tranh cãi với chồng khiến tôi cũng mất cả hứng đi chơi. Thay bộ váy xong, tôi nhìn chồng mà chẳng buồn nói thêm câu gì nữa. Tới nửa đêm, tôi khó ngủ nên mới quay sang khều tay chồng để muốn được anh ôm. Nào ngờ anh cáu gắt lên:
- Anh không ngờ em lại ham muốn chuyện ấy đến vậy đó. Phụ nữ mà chủ động đòi hỏi chồng thì chẳng khác gì gái rẻ tiền đâu.
Tôi nhìn chồng nước mắt ngắn dài:
- Anh nói cái gì vậy? Em chỉ muốn anh vòng tay qua ôm em thôi. Mà kể cả em có đòi hỏi đi chăng nữa thì chuyện đó cũng là bình thường. Chúng ta mới cưới được hơn một tháng mà cả tuần anh không đụng vào vợ một lần là sao? Hay anh bị bất lực?
Anh vằn mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt hung dữ khiến tôi khiếp sợ. 5 giây sau, tôi đau điếng khi bị anh tát một cái nảy lửa.
Thực sự, tôi hiểu tính gia trưởng của chồng, nhưng đến mức độ như vậy thì tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Mấy ngày nay, vợ chồng không nói với nhau câu nào. Đến khi đi ngủ anh cũng ôm đồ sang phòng làm việc nằm.
Tôi mệt mỏi quá! Làm thế nào để chồng tôi thay đổi tính nết bây giờ? Mới kết hôn nên tôi không muốn bỏ về nhà mẹ đẻ để rồi phải mang tiếng một đời chồng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1