Trong khi tôi đang hoảng hốt trước quyết định động trời của mẹ thì chồng tôi lại gật đầu chấp thuận
Vân đi chợ về, chưa gì mẹ chồng cô đã nhìn chằm chằm vào làn của con dâu. Thấy vậy nhưng Vân vẫn hồ hởi:
- Mẹ ơi, hôm nay con mua được hai cân cam canh rẻ mà trông ngon mắt lắm mẹ ạ. Mười quả như một ấy.
Bà Thục nhìn túi cam của con dâu đang cầm trên tay, nguýt dài:
- Chưa chắc cam đẹp mã mà đã ngọt đâu. Giống như có người nhìn rõ đâu vào đấy mà mãi chẳng nên cơm cháo gì.
Biết mẹ chồng đang nói móc mình nên Vân đành im lặng. Nhà chồng cô có mỗi Phúc là con trai, nhưng hai vợ chồng cưới nhau gần hai năm mà Vân vẫn chưa mang bầu mặc dù vợ chồng cô đã thống nhất là sinh em bé luôn. Không chịu được những lời “mát mẻ” của mẹ chồng chê mình là “cau điếc” Vân mới đi tới bệnh viện để kiểm tra. Kết quả cô hoàn toàn bình thường.
Cô cố gắng nghỉ ngơi, uống nhiều loại thuốc bổ thêm nửa năm nữa nhưng vẫn không có kết quả. Vân đành thuyết phục Phúc đi khám. Và lỗi hoàn toàn do Phúc. Tinh dịch của anh không có tinh trùng. Bác sĩ bảo trường hợp của Phúc không thể chữa trị được. Cách duy nhất là tới ngân hàng tinh trùng, sau đó làm thụ tinh nhân tạo.
Phúc biết được mọi chuyện thì rụng rời cả chân tay. Anh thất vọng, chán nản và tự ti nên suốt ngày giam mình ở trong phòng. Còn bố mẹ Phúc cũng buồn không kém. Con trai độc nhất bị như thế chẳng khác nào nhà bà tuyệt tự. Bố Phúc là trưởng tộc, anh là cháu đich tôn, gia đình bà sẽ ăn nói làm sao với họ mạc.
Thấy chồng như vậy , Vân cũng đau như cắt từng khúc ruột. Đêm nào cô cũng ôm chồng thủ thỉ.
- Anh đừng buồn, không có con cũng không sao? Nếu anh không muốn em tới ngân hàng tinh trùng thì em không tới nữa. Cả đời này em chỉ cần có anh là đủ rồi.
- Em nói thật lòng đấy chứ?
- Anh không tin em à? Để em thề độc nhé!
Nghe thấy thế Phúc lấy tay bịt miệng vợ lại. Anh ôm Vân vào lòng. Nhờ có sự động viên của vợ mà tâm trạng của Phúc ngày một khá hơn. Nhưng bố mẹ anh thì vẫn còn buồn rầu lắm. Làm dâu, cô cũng không biết phải làm cách gì cho gia đình có thêm sinh khí.
Hôm nay, Vân đang thu dọn mấy đồ lặt vặt trong phòng thì mẹ chồng cô bước vào. Bà gọi Vân ngồi xuống giường rồi nắm tay cô rất tình cảm.
- Vân à, mẹ xin lỗi!! Bao lâu nay mẹ đã trách nhầm con.
- Con quên hết rồi mẹ ạ. Giờ con chỉ mong hai vợ chồng sống hạnh phúc yêu thương nhau. Chuyện con cái với con giờ cũng không quan trọng nữa.
Ngậm ngùi một hồi lâu, mẹ chồng cô mới nói:
- Là con với thằng Phúc nghĩ thế, nhưng nhà này không thể tuyệt tử, tuyệt tôn được con ạ.
- Vậy là mẹ muốn con đi làm thụ tinh trong ống nghiệm ạ!
- Mẹ biết nếu con có đi thụ tinh trong ống nghiệm cũng phải lấy tinh trùng của người ngoài. Vậy cũng đâu phải máu mủ nhà mình. Chi bằng con lấy tinh trùng của bố chồng con đi. Ông ấy năm nay chưa tới 60 lại khỏe mạnh…
Nghe tới đó, Vân giật nảy người như điện giật. Cô đứng phắt dậy, lắc đầu quầy quậy:
- Không được đâu mẹ ơi, thế chẳng khác nào loạn luân. Phải tội chết!
Mẹ chồng cô vẫn cô thúc ép:
- Loạn luân cái gì, mẹ có bảo ông ấy ngủ với con đâu. Đó là chồng của mẹ. Mẹ đã đồng ý thì con sợ cái gì.
Đang nằm trong phòng, bần thần về những lời mẹ chồng nói thì Phúc nhắn tin cho cô: “Em dậy chuẩn bị đi, anh đưa em đi ăn”.
Phúc đã cất công chuẩn bị một bữa tối lãng mạn cho hai vợ chồng. Có hoa, có nến làm Vân rất bất ngờ. Đang ăn được nửa chừng thì Phúc nói:
- Vân ơi, hay em đi làm thụ tinh trong ống nghiệm đi.
- Anh đã nghĩ thoáng hơn rồi sao?
- Ừ, nhưng…
- Nhưng sao anh?
- Chúng ta để bố hiến tinh trùng được không? Anh xin em đấy, coi như giúp anh báo hiếu bố mẹ. Anh sẽ nhớ ơn em cả đời.
Nghe xong Vân đánh rơi cả thìa dĩa. Cô bàng hoàng nhìn Phúc:
- Anh với mẹ đã bàn trước với nhau rồi đúng không?
Phúc cúi gằm mặt xuống, gật đầu. Mấy hôm nay Vân tạm sang xin mẹ đẻ để có thời gian suy nghĩ. Trong thâm tâm cô vẫn không muốn làm chuyện mà bản thân cho là loạn luân ấy? Nhưng Phúc cũng muốn như thế, làm người vợ, cô biết phải làm sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1