Tôi chỉ cắn răng im lặng khi biết vợ đang ở bên tình cũ. Cầu cho họ có được những gì bình yên nhất, để rồi tất cả đều thanh thản
Ngày mai là đám cưới của tôi và Thanh, người con gái tôi yêu thầm lặng suốt 4 năm Đại học. Bước ra khỏi cửa hàng mua nhẫn cưới lúc chiều nay, Thanh nói với tôi:
- Tối nay em có một chuyện quan trọng cần làm. Em không cùng anh đi gặp bạn anh được. Anh đi một mình, đừng buồn nhé!
Nghe xong câu nói đó, tôi thấy chân mình chùng lại, nhưng vẫn phải gượng cười bảo Thanh:
- Ừm không sao, em cứ làm việc của em đi.
- Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh.
Tôi đưa em về nhà trong tâm trạng buồn khôn tả. Tối đó, tôi gọi điện thoại nhưng em không nghe máy. Tôi biết giờ này em đang ở bên Minh, người yêu cũ của em. Hai người chắc đang có một đêm mặn nồng bên nhau...
Đọc đến đây chắc nhiều người sẽ nghĩ là tôi bị điên. Chỉ có người điên mới thản nhiên để vợ mình đi ngủ với người tình cũ ngay trước ngày cưới mà không nói năng gì, thậm chí lại còn im lặng tạo điều kiện cho họ. Nhưng ẩn sau câu chuyện tình tay ba đau đớn này là những bí mật thật xót xa.
Ba chúng tôi là bạn. Tôi, Thanh và Minh chơi với nhau đã 10 năm nay. Trước đây, vợ tôi yêu Minh tha thiết. Họ đẹp đôi như thanh mai trúc mã. Tôi dù có tình cảm với Thanh nhưng biết bạn đã yêu nhau nên tôi lẳng lặng rút lui.
Chuyện tình của họ, vui buồn, giận hờn gì tôi đều biết cả. Thậm chí nhiều lúc tôi còn đứng ra hòa giải giữa hai người. Họ cũng được gia đình đôi bên vun vén, chuyện tình êm đềm ấy chỉ chờ ngày lành tháng tốt là về chung một nhà.
Thế nhưng… đùng một cái, Minh phát hiện mình bị bạo bệnh. Cậu ấy mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và không còn sống được bao lâu. Thanh nhất quyết đòi cưới để về chăm sóc cho Minh, bố mẹ Minh cũng muốn vậy. Nhưng về phía Minh, cậu ấy nhất định không chịu đồng ý, vì như thế thì bất công với Thanh quá, cô ấy sẽ còn có cả một tương lai phía trước cơ mà. Minh nhất quyết chia tay với Thanh.
Thanh lúc đầu không chấp nhận vì thương và yêu Minh. Nhưng rồi mọi người tác động vào, phân tích để cô ấy hiểu, dần dần, họ cũng chấp nhận buông tay, trở thành bạn tốt của nhau.
Hơn 2 năm nay cậu ấy chữa trị bệnh, cầm cự kéo dài cuộc sống. Tôi và Thanh vẫn ở bên chăm sóc cho Minh chu đáo mỗi ngày. Một hôm, Minh gọi tôi đến và nói:
- Huy à, tao nhờ mày việc này, mày hứa giúp tao nhé!
- Tất nhiên rồi, mày cứ nói đi!
- Tao chắc chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ước nguyện cuối cùng của tao là được nhìn thấy Thanh hạnh phúc. Mày hãy chăm sóc, yêu thương cô ấy đến hết đời nhé, được không?
Cơ hội được yêu và ở bên Thanh tôi đã mong muốn từ lâu, giờ có lời của Minh làm tôi phấn chấn và lấy thêm dũng khí. Tôi và em dần dần hiểu nhau hơn, gần gũi hơn và sau 1 năm Thanh có tình cảm với tôi thật sự. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới khi Minh còn sống, tôi tin mình sẽ đem lại hạnh phúc thật sự cho Thanh.
Cách đây hai hôm, trong lúc Thanh đang ở dưới bếp nấu bữa tối với mẹ tôi thì máy điện thoại của cô ấy báo có tin nhắn. Tôi nhìn thấy số của Minh nên tò mò mở ra xem.
- "Em à, em sắp thành vợ người ta rồi. Anh vui lắm, vậy là anh có thể ra đi thanh thản. Mong muốn cuối cùng của anh là được ở bên em một đêm trước khi em cưới, em có đồng ý không?"
Đọc xong tin nhắn tôi không tỏ thái độ gì để em khỏi buồn. Tôi lẳng lặng chấp nhận việc vợ mình sẽ qua đêm với tình cũ trước đám cưới. Tôi ghen chứ, nhưng tôi không thể đố kỵ với ước nguyện của một người bạn sắp ra đi.
Hôm nay tôi nằm trong căn phòng ngày mai sẽ là phòng tân hôn của hai vợ chồng và biết vợ mình đang bên tình cũ, tôi chỉ biết cắn răng lặng im, cầu cho họ có được những gì bình yên nhất, để rồi sau đó, họ dừng lại, tất cả đều thanh thản…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1