Sau bao nghiệt ngã và đắng cay, tôi mới nhận ra anh là định mệnh của cuộc đời mình
Từ hai người xa lạ, tìm thấy nhau, quyết định cùng nhau đi đến cuối con đường phải chăng đều là do duyên phận?
- Phương này tuần sau mày có đi họp lớp không?
Phương vừa nhấc máy, Chi đã phải “chất vấn” ngay về điều làm cô mất ngủ cả đêm hôm qua. Phương uể oải trả lời cô bạn:
- Tao lười lắm, chẳng đi đâu, cả tuần phải đi làm sớm rồi, chủ nhật mày phải cho tao ngủ nướng chứ!
Vừa nghe thấy thế, Chi đã “sạc” cho cô bạn một tràng:
- Lười cái gì mà lười, mày ngại thì có! Không việc gì phải ngại, chuyện đấy thiên hạ đầy ra chứ có phải mình mày đâu! Tao bảo đi là đi! Dịp này cái Dung từ bên Pháp về cũng có mặt đấy, mày không muốn gặp nó à?
Hết Chi rồi tới Dung, hai cô bạn đêu năm lần, bảy lượt gọi điện rủ Phương đi họp lớp. “Ừ, thì đi”. Phương tự nhủ. Chẳng thể vì người đó mà Phương bỏ hết tất cả bạn bè được. Nhất là Dung, hai đứa đã bảy tám năm không gặp kể từ ngày cô bạn sang Pháp. Nếu không đi lần này chẳng biết khi nào Phương mới lại được gặp Dung.
Bạn bè trong lớp vẫn như vậy, nhí nhố và gần gũi. Ra trường gần mười năm mà Tuấn “thùng phi” lớp trưởng vẫn chẳng khác ngày xưa, vẫn to gấp đôi Bình “đũa”. Cậu ấy là người nói nhiều nhất lớp nhưng luôn miệng nói với cả lớp:
-Thôi đừng nói chuyện nữa, ăn đi xem nào. Đặt bàn ở đây đắt lắm đấy! Ngày xưa đi học suốt ngày ước được đi ăn tiệc ở Tây Hồ, giờ được ra Tây Hồ ăn tiệc rồi thì chẳng thấy đứa nào gắp. Chúng mày mà ăn không hết, tao bắt bỏ túi nilon mang về đấy!
Lam “ốc”, lớp phó học tập ngày xưa tuyên bố sẽ không lấy chồng, ở nhà nuôi thân và đọc Conan thôi, thế mà giờ lại dẫn cả người yêu đi họp lớp. Nghe nàng thông báo cuối năm nay sẽ phát thiệp cho cả lớp, thế là mọi người ào ào vào công kích.
Chỉ có người mà Phương muốn tránh là vẫn vậy. Phúc vẫn lầm lì và ít nói như ngày trước. Ngày xưa đi học suốt ngày mặc đồng phục, giờ đi làm rồi lại nghiêm túc trong áo sơ mi và quần âu, nghiêm túc như đi họp Quốc hội. Thấy Phúc đi một mình, Thắng “chộp” đã cho cậu ấy vào tầm ngắm:
- Này Phúc, sao ông dám đi một mình, ông không biết cả lớp thống nhất là ai đi một mình sẽ phải nộp phạt 5 triệu à?
- Thế tôi bảo ông Tuấn cho tôi kí sổ nợ vậy, không nói sớm chẳng mang đủ tiền.
Đúng là dân marketting, kĩ năng tiếp thị sản phẩm đã ăn vào máu cậu ta rồi. Vừa nghe thấy thế, Thắng liền đon đả:
- Tôi có cô em họ xinh lắm, 26 tuổi, đang làm ngân hàng. Tôi cho số điện thoại để ông hẹn em ấy đi caffe nhé! Ông mà hẹn thành công tôi sẽ bảo ông Tuấn xóa nợ cho ông.
Nghe thấy thế Đào “chích chòe” liền phải “nhảy” vào cứu nguy cho Phúc:
- Thôi đừng quảng cáo em út nữa ông Thắng! Phương nó đang ngồi đây ông chẳng cần giới thiệu ai cả.
Nghe tới đây, cả lớp im bặt. Biết mình lỡ lời, Đào cũng vội xin lỗi rồi im bặt. Bầu không khí chùng hẳn xuống. Thấy thế Tuấn lại phải chữa cháy:
- Chúng mày không nghe các cụ nói à, bốn cái ngu nhất trong thiên hạ là: “Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”. Tốt nhất là đừng dại vướng vào mai mối, cứ để đương sự tự nhiên. Giờ nhiều người thích hù thiên hạ bằng thiệp cưới lắm. Cuối năm nó lại mời đi ăn cưới nó không biết chừng.
Tàn tiệc, Phương đang định gọi taxi thì Phúc đã chạy tới ngăn:
- Phương đừng đi taxi, trời tối nguy hiểm lắm! Để Phúc đưa Phương về!
-Thôi không cần đâu, Phương tự về được, nhà Phương gần mà!
- Gần gì mà gần, giờ Phương chuyển xuống Hà Đông rồi còn gì, tưởng Phúc không biết à?
Nghe thấy thế Phương ngớ người chẳng nói được câu nào. Suốt chặng đường về nhà Phương, ngoài chuyện thời tiết, nắng mưa Hà Nội cả hai dường như chẳng có chuyện gì để nói với nhau.
Người mà Phương muốn tránh mặt chính là Phúc.Trước kia, hai người từng là đôi đẹp nhất lớp. Nhưng chỉ vì ích kỉ mà Phương đã chẳng giữ nổi hạnh phúc. Con gái có thì, cô đâu thể chờ Phúc mãi được, trong khi đó Phúc lại chỉ nghĩ tới sự nghiệp, nói chẳng có tiền, bảo Phương cố đợi vài năm nữa rồi cưới. Cả hai liên tục cãi vã và thế là chia tay.
Bảo đến vào đúng lúc Phương đang tuyệt vọng. Anh ta chăm sóc cung phụng cô như công chúa. Thêm vào đó là việc bố mẹ liên tục giục giã, nói con gái có thì, yêu đương lâu đến mấy mà chẳng đến được với nhau thì cũng phí công. Phương tặc lưỡi nhận lời cầu hôn của bảo sau bốn tháng quen biết.
Nhưng cuộc sống màu hồng chẳng kéo dài được bao lâu . Càng ngày, Bảo càng lộ ra nhiều tính xấu: rượu chè, cờ bạc, vũ phu. Nhà có mỗi cậu công từ bột, bố mẹ chồng Phương cũng chẳng dám nói gì, chỉ sợ “ông con” bỏ đi. Khuyên nhủ kiêu gì Phương cũng đã thử nhưng Bảo vẫn chứng nào tật ấy . Trong một lần cãi nhau, anh ta đã đánh Phương sảy thai. Đó chính là giọt nước làm tràn ly, họ chính thức ly hôn.
Sau cuộchôn nhân đổ vỡ của Phương, những người trước nay có hiềm khích với cô đều hả hể. Họ cho rằng cô “tham phú, phụ bần” và đó là cái kết xứng đáng cho một đứa con gái thực dụng. Chỉ có Phúc là vẫn thông cảm cho cô. Có lần anh còn nhắn tin an ủi Phương, chỉ mấy chứ thế này nhưng Phương nhớ mãi: “Phúc hiểu và chưa bao giờ trách Phương, mạnh mẽ lên nhé”. Phương đã khóc sau dòng tin nhắn ấy, cô quyết định chặn số của Phúc vì mơ hồ cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô vẫn chưa dứt.
Từ sau buổi họp lớp, Phúc liên tục gọi điện cho Phương,anh còn đến tận công ty, lên thẳng phòng để mời cô đi ăn. Phương tìm đủ cách tránh nhưng không được, đành phải nói thẳng với Phúc:
- Phúc cứ làm như thế này, Phương thấy không thoải mái đâu. Thứ nhất, Phương vẫn chưa nghĩ tới chuyện tình cảm. Thứ hai, Phương nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn bè thôi.
Nhưng ông trời nào có tha cho Phương. Hai tháng sau, công ty của Phương kí một họp đồng mới. Đối tác chính là công ty của Phúc. Sếp đã giao đích danh Phương xử lý, khi cô tìm cách từ chối sếp liền nổi xung. Thôi đành vậy, vì lý do công việc Phương lại phải giáp mặt Phúc.
Hôm nay, sau khi đi ăn để bàn hợp đồng , thay vì vào mấy chỗ như caffe nhạc sống hay quán bar, Phúc lại đề nghị mọi người cùng đi dạo. Lúc Phương đang đi thì có điện thoại của sếp. Cô vừa đi vừa nói chuyện nên không để ý tín hiện đèn, một chiếc xem ô tô đang lao tới. Phương thấy cả người mình cứng đờ. Trong lúc cô chưa kịp định thần thì Phúc đã lao tới đẩy cô ra.
Khi Phúc ở trong phòng cấp cứu, tim Phương như thắt lại. Lúc bác sĩ báo anh chỉ bị chấn động nhẹ, và một số vết thương phần mềm tất cả đều không đáng ngại, Phương cảm giác như mình vừa sống lại.
Khi tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Phương, Phúc đã nói như giận dỗi:
- Lần này phải lấy cả mạng ra để đảm bảo, không biết người ta có tin mình thật lòng không?
Phương gật đầu, cô khẽ hỏi Phúc:
- Nếu bố mẹ Phúc phản đối thì sao?
Phúc cười tinh quái rồi nháy mắt:
- Cùng lắm thì Phúc ra cầu Chương Dương rồi nhảy xuống bơi một vòng. Kiểu gì “tắm” xong một trận, bố mẹ cũng đồng ý.
Lần này thì Phương chẳng biết nói gì nữa, cứ để mặc cho nước mắt rơi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1