Nghĩ đứa bạn thân say rượu nên cho ngủ lại một đêm, ai ngờ tỉnh dậy phải hét lên thất kinh khi thấy cảnh tượng này…
Nhà hai đứa trong cùng một khu, lại quen biết nhau từ những ngày bé tí nên tôi và Hương chơi rất thân. Lên Đại học, tuy học hai trường khác nhau nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ, giúp đỡ nhau. Tình bạn mười mấy năm chuyển thành tình yêu trong tôi từ lúc nào không hay.
Có tình cảm với Hương nhưng tôi không dám bày tỏ. Cứ mỗi lần đứng trước Hương định thổ lộ, người tôi run lên bần bật, không thể nói được lời nào nên đành ngậm ngùi ôm tình cảm đó giữ cho riêng mình.
4 năm Đại học, phải nhìn Hương hạnh phúc bên anh chàng cùng lớp mà buồn rất nhiều, cảm giác như có hòn đá đè nặng trong lòng nhưng không thể giãi bày cùng ai. Cứ mỗi lần đến dịp kỉ niệm, Hương lại lôi tôi đi mua quà tặng người yêu cùng cô ấy. Nhiều lúc tôi chỉ ước, giá như người được nhận là chính mình. Tôi sợ cứ để thế này thì Hương sẽ lấy anh ta, tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi. Nhưng nếu bày tỏ, tôi lại sợ vì điều này mà bị Hương xa lánh.
Mọi việc vẫn vậy, cho đến khi chúng tôi ra trường được 4 tháng, cả 2 đều đã xin được việc làm. Còn anh chàng người yêu Hương nghe bảo cũng xin vào được một công ty với mức lương cao chót vót.
Một tối, Hương gọi điện cho tôi khóc nấc lên:
- Hùng à, ra công viên gần nhà tôi mọi khi đi.
- Bà làm sao đấy? Có chuyện gì mà khóc thế hả? Ngồi yên đấy, 5 phút nữa tôi có mặt, đừng có đi lung tung.
Khi ấy, tôi thật sự rất sợ bởi trong ngần ấy năm quen nhau Hương luôn là cô gái mạnh mẽ, cá tính, chưa một lần nào thấy Hương khóc như vậy. Lòng như lửa đốt, tôi lao xe máy thật nhanh ra tới nơi. Nhìn thấy Hương mếu máo, tôi vội chạy đến. Chưa kịp hỏi gì, Hương nép đầu vào ngực tôi rồi càng khóc to hơn, tôi có hỏi gì cũng không chịu nói:
- Bà làm sao? Nói cho tôi biết đi chứ. Ở nhà có chuyện gì à? Hay thằng kia nó bỏ bà hả?
Sau 5 phút im lặng, Hương mới chịu lên tiếng, giọng lạc hẳn đi:
- Tôi bị người yêu phản bội. Anh ấy yêu được một cô làm cùng công ty, xinh đẹp và nhà có điều kiện…
- Cái gì? Yêu nhau hơn 4 năm mà thằng đó phản bội bà?
- Tôi… tôi có thai rồi.
Tôi sững người mất mấy giây mới mở miệng ra nói được :
- Bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Liệu bố mẹ tôi có giết tôi không?
- Thằng đó có biết bà có thai không?
- Anh ấy có biết nhưng nói sẽ không lấy tôi, bảo sẽ đưa tôi đi phá, còn nếu giữ lại thì anh sẽ không có bất kì trách nhiệm nào hết.
- Thằng sở khanh, khốn nạn. Để tôi xử nó…
Hương một mực giữ tôi lại, không cho tôi đến gặp người yêu cũ vì cô ấy nghĩ: người đã không còn tình cảm, níu giữ cũng chẳng được gì. Nhìn Hương, tôi xót xa vô cùng. Tôi chỉ ước mình có thể nói rằng tôi có tình cảm với Hương và sẵn sàng làm cha đứa bé.
- Nếu bây giờ có người đàn ông khác muốn lấy bà và chịu nhận đứa bé làm con thì bà có chịu không?
Hương gõ thật mạnh vào đầu tôi một cái, vừa khóc vừa cười:
- Não ông có bị làm sao không đấy? Làm gì có thằng đàn ông nào chấp nhận đổ vỏ. Mà cứ cho là có thật thì tôi cũng không bao giờ đồng ý. Tôi sợ họ sẽ không thương con tôi vả lại tôi cũng không đủ tự tin. Tôi có công việc, tôi sẽ tự làm để chăm sóc tốt cho con.
Biết được suy nghĩ của Hương, tôi quyết định sẽ ủ mưu, bày ra một kế hoạch vẹn toàn.
Cả nửa tháng, Hương lúc nào cũng ủ rũ, khóc lóc đến nỗi mắt sưng húp lên, người xanh xao, tiều tụy hẳn đi. Có lẽ ông trời cũng giúp tôi nên một tối Hương rủ tôi qua phòng uống rượu để từ mai lấy lại tinh thần, quên hẳn thằng sở khanh ấy đi. Tôi mừng thầm vì đây chính là cơ hội có 1 không 2.
Bình thường, Hương không uống được rượu lại đang có bầu nên tôi cũng có phần lo lắng:
- Bà đừng uống nhiều, uống rượu không tốt cho em bé đâu…
- Tôi uống ít chắc không sao đâu. Để tôi thoải mái 1 lần đi.
Sau 4 ly, mặt Hương đỏ bừng lên, bắt đầu khóc lóc, kể lể với tôi mọi điều y như đang bị ma rượu nhập. 15 phút sau thì Hương đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Nhanh chân, tôi bế Hương đặt lên giường rồi mắt nhắm mắt mở cởi quần áo của cô ấy ra. Rồi cũng tự cởi quần áo của mình lên nằm cạnh Hương. Chưa bao giờ, tôi được gần Hương đến vậy, mùi hương trên cơ thể cô ấy làm tôi xao xuyến. Tôi phải tự dặn lòng mình kiềm chế, không làm điều gì có lỗi với Hương, không được biến giả thành thật.
Tới nửa đêm, Hương tỉnh dậy rồi giật bắn người đạp tôi lăn xuống đất đau điếng:
- Hùng, sao ông lại nằm ở đây? Ông làm gì tôi rồi hả?
Tôi cũng phải cố giả vờ diễn như mình là người bị hại:
- Có mà bà làm gì tôi ấy, tối qua tôi cũng uống say, có biết cái gì đâu. Đời trai của tôi coi như bị cướp dưới tay bà rồi.
Tôi nhân cơ hội, được đà bắt Hương phải chịu trách nhiệm và lấy tôi. Ngay sáng mai, tôi lén gọi điện về cho bố mẹ nói rằng: Hương đang mang thai con của tôi.
Ông bà vui như bắt được vàng vì vốn dĩ rất quý Hương và hai gia đình lại thân thiết với nhau sẵn rồi. Khi Hương biết chuyện thì đã quá muộn.
- Thôi, bà chấp nhận lấy tôi đi. Bây giờ bà mà nói ra đứa bé không phải con tôi thì mọi chuyện sẽ vỡ lở ra hết. Quan trọng nhất là bà không được trốn tránh trách nhiệm với tôi.
Sau đó hơn 1 tháng thì đám cưới của tôi và Hương diễn ra. Tôi cũng vui mừng, hạnh phúc lắm vì cuối cùng có thể được chăm sóc cho 2 mẹ con cô ấy đến hết cuộc đời.
Đêm tân hôn, tôi ngượng ngùng ôm Hương vào lòng:
- Ông lại định lợi dụng tôi à? Mặc dù lấy nhau rồi, nhưng 1,2 năm nữa ông có thể ly hôn cũng được. Lúc ấy, con tôi đã lớn rồi.
Thấy Hương nói vậy, tôi cười như bắt được vàng rồi nhìn thẳng vào mắt Hương để thổ lộ tình cảm bao lâu nay của mình khiến cô ấy mắt tròn mắt dẹt, ngạc nhiên. Cả đêm 2 đứa cứ nằm ôm nhau, tỉ tê mọi chuyện từ bé tới lớn rồi ôm bụng cười sặc sụa.
Hương nháy mắt sang nhìn tôi, cười tinh ranh:
- Thế đêm nay, không làm ăn được gì ông có hậm hực không?
- Cái gì chứ, bà cố gắng đi. Sinh con xong tôi sẽ đòi bà cả gốc lần lãi...
Từ sau đám cưới, tôi càng yêu Hương nhiều hơn. Tôi tin, dần dần Hương sẽ yêu tôi thực sự. Tôi sẽ làm tất cả vì 2 mẹ con cô ấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1