Giờ thì em đã hiểu vì sao chồng vừa dọa giết vợ xong lại quay ra ôm hôn thắm thiết
Em cũng phải thừa nhận cả hai vợ chồng em đều tính rất trẻ con. Cưới nhau năm năm rồi, mà lúc nào cũng chí cha chí chóe. Dường như chuyện cãi nhau cũng trở thành thói quen và gây nghiện, một hôm mà không cãi nhau thì cảm giác nhà cửa mất vui hẳn.
Chồng em hay bắt nạt em ngay cả trước mặt bố mẹ. Anh ấy nói em xơi xơi, dù là một chuyện nhỏ nhặt nhất. Mới cưới về em còn kiêng dè, một phần vì nể bố mẹ và các em chồng nên em cố gắng nhẫn nhịn, nhưng lâu rồi thành quen, giờ chồng nói gì không hợp ý là em bật lại ngay.
Thế nên đến bố mẹ chồng em cũng muốn chúng em ra ở riêng, ông bà mua cho một mảnh đất lại còn cho cả tiền làm nhà.
Có mỗi chuyện xây nhà hai tầng hay ba tầng thôi mà hai vợ chồng cũng không thống nhất được. Chồng em thì muốn thiết kế tầng một để vài năm nữa anh mua xe còn có chỗ dựng, nhưng em thì nhất quyết muốn tầng một phải là phòng khách.
Có thế mà anh cũng mắng em.
- Đầu óc ngắn như cô thì chỉ nghĩ được đến thế thôi. Người ta phải nhìn xa trông rộng chứ.
- Nhưng mà để nguyên cái tầng một chờ chục năm nữa anh mới mua xe về dựng à? như thế có phí không. Em không thích.
- Không thích thì ra đường mà ở!
Em tự ái quá, lẳng lặng lôi quần áo của hai mẹ con nhét đầy va ly. Trong lúc em vừa gấp quần áo vừa ngóng xem chồng có can ngăn không thì anh dửng dưng ngồi chơi game. Em tức quá bế thốc thằng cu đang ngủ trên giường, chạy ra đường bắt taxi về ngoại cho anh biết tay.
Em về chưa được hai tiếng thì chồng em cũng mò đến.
- Thôi anh biết lỗi rồi, cho anh xin...
- Em với con ra khỏi nhà anh có ngăn lại đâu, chắc anh còn vui quá khi không có em chứ gì.
- Thì anh cứ tưởng chỉ cãi nhau như mọi hôm thôi. Ai biết em đi thật.
Tự nhiên chồng ăn phải cái gì mà lại nói chuyện ngọt đến thế, em cũng xuôi xuôi và bế con về nhà. Thế mà về đến nhà thấy em ngoan ngoãn lao vào bếp rửa bát đĩa, để con đấy cho anh trông thì anh lại trở mặt ngay.
- Biết thế không thèm đón hai cái cục nợ này về để cho tôi rảnh cái thân.
Mẹ chồng em không ưa em lắm nên mỗi khi thấy em sơ hở một tý là mách lại với con trai ngay.
Tính em hay cãi lại nhưng thực ra trong bụng không nghĩ gì. Hôm đấy mẹ chồng em nấu canh hơi mặn nên em đổ thêm nước vào.
- Nấu mặn thế ai mà ăn được.
Mẹ chồng em nghe thấy thế giận đen mặt lại. Lúc chồng em về bà mách.
- Con Yến nó cãi mẹ xoen xoét. Chả hiểu cái giống gì nữa.
Nghe mẹ nói xong chồng em nổi khùng lên, em đứng trên cầu thang nhìn xuống thấy mặt anh hầm hầm, nắm đấm xoắn lại mà hoảng quá, chạy thẳng vào phòng chốt cửa.
- Mẹ yên tâm, để con lên con dạy nó.
Em ngồi bên trong phòng mà nghe tiếng huỳnh huỵch đấm đá cửa của anh.
- Sao cô có thể hỗn với mẹ tôi thế hả! Mở cửa ra tôi cho một trận. Hôm nay tôi phải cho cô một trận… Tôi giết...
Tất nhiên là em không dại gì mà mở cửa rồi. Em ngồi trong bật điều hòa thật mát định nằm ngủ một giấc cho bõ tức thì nghe tiếng mẹ chồng em rối rít.
- Thôi con ơi, đừng đấm đá nữa đau tay con chứ được gì đâu!
- Mẹ cứ để con, hôm nay con phải cho nó biết tay.
Thấy chồng em hung hăng quá chắc mẹ chồng em cũng hoảng nên khóc lóc van xin. Em ở trong đứng ngồi không yên. Sau một hồi suy nghĩ em thấy mình bị oan quá, nên quyết liều xông ra, chiến với chồng một trận rồi ra sao thì ra.
Em vừa mở cửa thì bị chồng đẩy vào trong, anh cũng chui tọt vào rồi khóa cửa lại không cho mẹ chồng em vào theo, bà sợ quá đứng ngoài gào khóc thảm thiết.
- Thôi mẹ xin con, con đừng giết nó, nó có láo với mẹ đâu, mày đừng giết nó mà đi tù con ơi!
Chồng em bất ngờ ôm em thật chặt, hôn chùn chụt làm em thấy có gì đó sai sai.
- Tưởng muốn giết chết người ta cơ mà, sao giờ còn ôm?
- Nói bé bé tí không mẹ nghe thấy bây giờ. Không làm thế để em với mẹ suốt ngày chành chọe nhau à. Anh đứng ở giữa xử mệt lắm!
Quả nhiên sau chuyện đó em với mẹ chồng hòa hợp hẳn nhờ cái trò trẻ con của chồng. Nhưng cả hai đứa vẫn không thể bỏ được những trận cãi vã nảy lửa như cơm bữa.
Phải công nhận là chồng em đanh đá hơn đàn bà, nhưng chưa bao giờ động tay động chân vào em dù là gẩy nhẹ, thậm chí sau những chận cãi nhau kịch liệt, tình cảm vợ chồng lại mặn nồng thêm mới lạ chứ!
Trước kia em cũng hiếu thắng nên vợ chồng cãi nhau không phân thắng bại, giờ con em cũng đang nhận thức dần về chuyện bố mẹ hay cãi nhau. Vì con nên em cũng chịu khó nhịn chồng, chịu nhận thua trước mỗi khi anh ấy găng lên.
Nhiều lúc nghĩ cũng thấy chết cười, hai vợ chồng em tưởng không hạnh phúc mà lại rất hạnh phúc. Em cũng chẳng hiểu tại sao nữa?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1