- Chị Trinh, bây giờ chị tính thế nào? Tôi đã nói hết nước hết cái với chị rồi đấy! Chị đi hỏi khắp thiên hạ xem có bà mẹ chồng nào khổ như tôi không? Phải lạy lục con dâu sinh thêm cháu nội.



- Mẹ ơi, con biết không sinh được cho mẹ một đứa cháu trai, là con dâu, con có lỗi với gia đình chồng nhiều lắm! Nhưng tuổi con đã lớn rồi, với lại sức khỏe của con, con e là…



- Chị mới có 40 tuổi thôi, ngày xưa bà nội thằng Quang 49 tuổi mới sinh bố chồng cô đấy mà tôi thấy có vấn đề gì đâu!


Các cô các cậu bây giờ chỉ vẽ chuyện. Còn nếu chị chửa đẻ mà thấy mệt quá, không làm gì được thì tôi thuê người về hầu chị. Nếu bây giờ chị phải đi làm thụ tinh trong ống nghiệm, tôi cũng sẽ bỏ tiền ra. Như thế đã được chưa?



Tôi và mẹ chồng đang nói chuyện thì Quang về. Vừa bước vào trong nhà, mặt anh đã hùng hùng, hổ hổ như muốn cãi nhau làm tôi cũng thấy run:



- Con phải nói bao nhiêu lần nữa thì mẹ mới thôi nhắc đến chuyện này đây! Con và Trinh sẽ không sinh con nữa, có bé Thảo là chúng con thấy đủ rồi.



Vừa nghe thấy thế, mẹ chồng tôi đã nổi cơn tam bành:



- Lấy vợ về là để sinh con đẻ cái, chăm lo gia đình hay anh lấy chị ấy về là để thờ. Anh là đàn ông mà vợ muốn gì anh cũng chiều là thế nào? Chị ấy cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà suốt ngày anh bênh chằm chằm thế hả?



Nghe đến đây, tôi tủi thân đến ứa nước mắt. Bây giờ là thời đại nào rồi mà mẹ chồng tôi còn quan niệm cổ hủ như vậy. Chỉ vì không sinh được con trai mà suốt bao nhiêu năm nay bà cứ nặng, nhẹ với tôi. Bốn mươi tuổi đầu rồi mà tôi còn bị mẹ chồng mắng xơi xơi vào mặt làm tôi cảm thấy rất tủi thân. Không muốn khóc trước mặt mẹ chồng, tôi đứng dậy lý nhí nói:



- Con xin phép mẹ!



Sau đó tôi chạy lên tầng 2, Quang cũng đứng dạy theo tôi. Mẹ chồng tôi thế chẳng nói được câu nào nữa đành bỏ về. Tôi vào phòng, đóng cửa, nằm im trong đó khóc một mình. Đây không phải là lần đầu tiên mẹ chồng tôi bắt tôi sinh con trai với thái độ gay gắt như vậy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy tủi thân vô cùng.



Tôi nhớ, có năm bà tới nhà mẹ đẻ tôi chúc Tết. Mẹ tôi vừa mới mở lời:



- Năm mới chúc bà sức khỏe để ở bên bảo ban con cháu. Tuổi tôi với bà bây giờ chỉ cần có thế thôi bà ạ.



Ai ngờ mẹ chồng tôi đáp lại:



- Tôi thì chẳng cần khỏe, chỉ cầm mỗi thằng cháu đích tôn thôi. Bây giờ mà có được thằng cháu trai tôi mới yên tâm được.



Mẹ chồng tôi nói thế, khiến mẹ đẻ tôi sượng sung chẳng nói được câu nào. Mà nhà chồng tôi có phải có mỗi mình Quang đâu. Chồng tôi còn một cậu em trai cùng cha, khác mẹ nữa là Phú.



Bố chồng tôi có quan hệ “ngoài luồng” với mẹ của Phú. Khi mẹ Phú mất, bố chồng tôi định đón Phú về nuôi nhưng vì mẹ chồng tôi phản đối quyết liệt nên ông đành để chú ấy ở quê cho người em gái ruột, không lập gia đình chăm sóc. Mãi đến khi vào học Đại học, Phú mới được sống gần bố trên Hà Nội.



Nhiều lần Quang đã nói bây giờ Phú cũng đã lấy vợ và sinh con trai, để vị trí cháu đích tôi trưởng tộc cho con cậu ấy gánh vác cũng được. Nhưng mẹ chồng tôi nào có chịu nghe. Bà bảo không bao giờ để việc nhang khói của bà cho thứ “con hoang” lo.



Tôi nằm khóc được một lúc thì Quang đem nước cam vào cho tôi. Anh để cốc nước lên bàn trang điểm, ngồi xuống giường vuốt tóc tôi và nói:



- Khổ quá! Sắp làm bà ngoại rồi mà còn mau nước mắt như em bé ấy!



Được mấy hôm, tưởng mọi chuyện “sóng yên biển lặng” ai ngờ mẹ chồng tôi lại đề ra yêu sách mới. Bà ngồi giữa phòng khách nhà tôi, điềm nhiên nói:



- Thôi, chị Trinh không muốn sinh con nữa cũng được. Nhưng nhà tôi thì vẫn cần cháu đích tôn. Tôi đã tìm người đẻ thuê rồi. Thế là vẹn cả đôi đường nhé!



Chắc bà muốn nói với tôi trước để tôi khuyên nhủ chồng, vì vậy nên bà mới chọn lúc Quang không có nhà để nói. Thấy vậy tôi nói luôn:



- Không cần đâu mẹ! Nếu mẹ đã làm đến nước này, con và nhà con sẽ ly hôn để mẹ cưới vợ mới cho anh ấy!



Tối hôm đó, tôi thảo sẵn đơn ly hôn, rồi kí và đặt lên bàn làm việc của Quang. Vừa thấy anh về, tôi đã đề nghị anh ngồi lại nói chuyện và kể hết chuyện hồi sáng mà mẹ anh đã nói với tôi. Cuối cùng, tôi nói trong tiếng thở dài:



- Em mệt quá rồi, chúng ta ly hôn đi!



Anh gật đầu rồi đi vào phòng làm việc. Đến tối muộn anh mới đi ngủ, vừa leo lên giường, Quang đã ôm chặt lấy tôi. Anh khẽ vén tóc tôi lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy. Tôi có gỡ tay anh ra và lẩm bẩm:



- Ngày mai nộp đơn lên tòa rồi, anh làm gì đấy!



- Mai nộp đơn lên tòa rồi, anh định làm gì thế!



- Vì ngày mai li hôn nên hôm nay anh mới định để lại chút kỉ niệm.



Vừa nói xong, anh đã kịp xoay người tôi lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn dài. Lý trí bảo tôi từ chối, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ hôn anh cuồng nhiệt. Chắc đó là một thói quen.



Sáng hôm sau tỉnh giấc trong vòn tay Quang, tôi đã khóc. Nhìn thấy vợ khóc anh khẽ thì thầm:



- Thiếu anh, em chẳng sống được đâu! Thế mà còn dám viết đơn ly hôn.



- Nhưng còn mẹ…



- Chuyện của mẹ cứ để anh lo. Em chỉ cần sống hạnh phúc bên anh là đủ rồi.



Tôi ôm chặt lấy Quang. Chẳng hiểu kiếp trước tôi đã làm chuyện gì tốt, mà kiếp này lại gặp được một ông chồng hiếm có như anh.




Hình chỉ mang tính chất minh họa