Tôi và chồng lấy nhau gần 3 năm nay. Vừa cưới được 4 tháng thì anh phải đi xuất khẩu lao động ở Nhật 2 năm. Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cực chẳng đã nên tôi đành nuốt nước mắt vào trong mà xa chồng để anh đi kiếm tiền.



Anh vừa đi được ít lâu thì tôi biết mình có thai. Ốm nghén lại tất tả đi làm khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Bố mẹ anh thì đều mất cả rồi còn bố mẹ đẻ tôi ở cách đó tận hơn 100km nên tôi chẳng thể trông cậy được vào ai. Lắm lúc thấy tủi thân đến phát khóc, định gọi điện tỉ tê cho chồng nhưng lại thôi vì sợ anh lo lắng.



Cũng may, ngay sát nhà tôi có anh Khải, là bạn thân với chồng tôi. Vợ chồng anh ấy tốt tính lắm, có gì cần là sang giúp mẹ con tôi ngay chứ chẳng nề hà gì. Mặc dù không phải họ hàng thân thích nhưng tôi coi vợ chồng anh như anh em trong nhà, đối đãi thật lòng.



Khi con trai tôi được tròn một tuổi thì chồng xin về thăm nhà được 10 ngày. Đợt đó, vợ chồng tôi cũng làm cơm liên hoan rồi mời vợ chồng anh Khải sang ăn cùng để cảm ơn hai người. Thấy anh Khải quý mến con trai tôi mà Hoa - vợ anh mãi không chửa đẻ được nên chồng tôi bảo:


- Hay mày nhận con tao làm con nuôi đi. Biết đâu có tí hơi lại sòn sòn vài thằng con trai thì sao.



Anh Khải vui vẻ nhận lời ngay lập tức. Từ đó cứ có cái gì ngon hay đồ đẹp mua được là vợ chồng anh liền mang sang cho con trai tôi.



Biết hai nhà thân tình nhưng tôi vẫn luôn ý tứ giữ khoảng cách để tránh hàng xóm dị nghị vì chồng tôi không ở nhà, chỉ có hai mẹ con. Có việc gì cần nhờ, tôi đều sang nói với Hoa trước hoặc hôm nào cần gửi con đi có việc tôi cũng mang cháu sang tận nhà.



Nhưng đúng là khôn ngoan chẳng lại được với giời, vì cái tình huống oái oăm đó mà tôi phải rơi vào một hoàn cảnh trớ trêu.



Hôm đó, có việc đột xuất phải ra khỏi nhà. Con đang ngủ nên tôi không dám bế thằng bé sang nhà anh Khải vì sợ nó tỉnh lại bấu lấy mẹ thì chết. Thế là tôi đành sang gọi Hoa nhưng cô ấy lại đang dở tay nấu nướng nên gọi với vào chồng:


- Anh ơi, sang nhà trông giúp thằng Bin cho chị ấy kìa, em đang bận tí.



Tôi vội vàng đi rồi trở về nhà sau gần 1h vì sợ ảnh hưởng tới bữa cơm tối của vợ chồng Khải. Về tới nhà tôi vội bảo:


- Em cảm ơn anh nhé. Anh về ăn cơm tối với cô ấy đi, để em chơi với cháu cho.



Dứt lời, tôi vội vào phòng thay bộ váy ngủ để ra với con vì bình thường ở nhà chỉ có hai mẹ con nên tôi ăn mặc khá mát mẻ, chỉ khi nào có khách tới hoặc cần đi ra ngoài mới thay bộ khác.



Bước ra tới cửa, tôi có chút ngượng ngập vì thấy anh Khải vẫn đứng đó, đang bế thằng bé trên tay hát ru ngủ nó. Rồi anh ra hiệu cho tôi ý nói rằng thằng bé đã ngủ và anh định bế nó đặt vào giường. Tôi đi theo anh vào phòng ngủ của con. Vừa xong thì tiếng vợ anh gọi vào:


- Anh Khải ơi, về ăn cơm đi kìa.



Vì là người quen nên Hoa vô tư đi vào nhà tôi, tới phòng khách chắc không thấy ai nên cô ấy tiến vào bên trong. Vừa nghe thấy tiếng gọi, tôi vội bước ra. Nhìn thấy tôi mặc bộ váy ngủ trên người, Hoa khựng lại vài giây rồi nhìn chằm chằm vào người tôi, mặt tối sầm lại nhếch mép cười:


- Thế nào, chồng em giỏi khoản đó lắm phải không?



Biết bị hiểu lầm nên tôi cố nói đầu đuôi sự việc nhưng Hoa cứ gạt đi, cô ấy giằng lấy tay chồng mình rồi hét lên:


- Chuyện này là sao? Hai người đã làm gì sau lưng tôi, nói mau?


- Em nói linh tinh gì thế? Làm gì cơ chứ? Anh chỉ giúp cô ấy bế thằng Bin vào phòng ngủ thôi mà. Anh sợ chuyển tay thì thằng bé thức giấc mất.


- Có chúa mới tin, tôi ngu dại quá mà. Chồng chị không ở nhà nên tìm đến chồng tôi để giải quyết chứ gì. Tại tôi tin người quá, nghĩ cho chị quá nên mới thành thế này đây.



Hoa vùng vằng kéo chồng về nhà, tối ấy vợ chồng anh Khải cãi nhau một trận lớn. Cũng tại cái váy ngủ chết tiệt trên người, mà lúc đó tôi mới ở ngoài về, trời nóng gần 40 độ nên mặt mũi phờ phạc còn lấm tấm mồ hôi mới dễ khiến cho cô ấy hiểu nhầm.



Chỉ khi xảy ra chuyện này, tôi mới hiểu người rơi vào tình cảnh “tình ngay lí gian” khốn khổ như thế nào, nếu tới tai chồng thì quả thực tôi khó lòng mà giải thích với anh. Giờ tôi nên làm thế nào để Hoa hiểu đây chỉ là hiểu nhầm và lấy lại tình hàng xóm như xưa đây?