Quen nó từ khi học đại học. Nó tính tình hướng nội lắm. Lúc đầu chẳng ưa gì nó. Nhìn bộ dạng cứ lầm lũi đến lớp rồi lại lũi thũi ra zìa.. Lúc nào cũng chọn vị trí bàn đầu ngồi trong khi 1 đám toàn ngồi cuối lớp. Đến khi biết nó rồi, tui cũng lê la lên bàn đầu tiên trờ thành bạn thân với nó từ khi nào cũng không biết. Có điều thấy mặt tui là có mặt nó, tụi tui nói chiện cũng rất ăn ý với nhau.
Hoạt động Đoàn - Hội cũng có nó. Bày đủ chiêu trò. Đến việc đi học lại môn nó cũng sắp balo đi học chung với tui như cùng chung số phận. Nhiều lúc buổi trưa hai đứa chạy thẳng về nhà nó nấu mì gói ăn rồi nằm la liệt chơi game thế mà zui.. Đến nỗi mẹ nó cũng chai mặt với tui. Cũng có đôi khi tui say xỉn chính nó là người vác cái xác của tui về nhà. nó hứng hết sự phẫn nội của ba má tui. :))
Rồi đến lúc nó lâm vào chuyện tình cảm.. Một đứa như nó rất cứng đầu. Biết chẳng đến đâu mà nó vẫn cố hết sức làm đủ mọi chuyện nhiều khi đến nỗi tui chán ghét nó. Nhưng tui lại rất khâm phục nó, dù nó biết rằng không thể nó không muốn nó phải hối hận. Lắm lúc nó lôi tui từ SG chạy về Biên hòa để gặp cho bằng được người nó thích để nói rõ mọi chuyện. Nhiều khi chỉ muốn tặng 1 cái kẹp tóc theo ý nó mà nó bắt tui phơi năng giữa trưa đi tìm người làm thợ bạc để làm cái kẹp như nó muốn. :|
Nó cứ lặng lẽ nhìn lặng lẽ quan tâm dù nó biết trái tim nó rất đau khi nhìn người yêu nó đi lấy chồng. Nó cố tỏ ra vui vẻ khi đến dự đám cưới. Thấy mà đau xót.
Và rồi tui đã k chịu được tính khí khó ưa đó của nó, khuyên nó làm mọi thứ với nó, nó chẳng chịu thay đổi.. Tui bắt đầu k quan tâm nó, k nói chuyện với nó cắt đứt quan hệ với nó. Tui bắt đầu có nhiều mối quan hệ bạn bè khác. Nhưng chẳng 1 ai hiểu tui bằng nó, đôi khi tui muốn tâm sự lại e ngại với nó. Còn nó, nó vẫn cứ đằng xa quan sát mọi người, nó sẽ hỏi thăm khi thấy tâm trạng tui k tốt. Tui nhận ra rằng dù có làm gì thì tui và nó vẫn là bạn. Tui nên trân trọng tình bạn này.
Cuộc sống nếu bạn đã gặp được những người cùng trải qua hãy nên trân trọng!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1