Lần đầu tiên tôi gặp anh có lẽ không ai có thể tượng được đâu,anh ấy là bộ đội chúng tôi quen nhau chỉ qua những lá thư.Có lẽ trái tim tôi quá mạnh mẽ tôi đã đến gặp anh,nhưng lại không có địa chỉ cụ thể chỉ là 2N-54...Chỉ biết sơ sơ khi nghe anh tả,rằng chỗ anh ở cách Hà Nội 80 km .Vậy là tôi đã len đường đi tìm anh,có phải tôi buồn cười quá không.Tôi mua ngay một tấm bản đồ và len đường,tôi đi xe may chư khong đi ô tô một sức mạnh khong tưởng mà một người con gái mỏng manh có thể làm.Tôi tìm anh trong vô vàn nhưng điều khong tưởng,Vậy là tôi đã đến được cổng đơn vị anh,tôi đã gọi anh ra?Anh và tôi nhìn nhau không chớp mắt,không biết nói gì chỉ nhìn thôi.Và cuối cùng ngày này 4 năm sau,chúng tôi kết hôn.Tất nhiên cuộc sống vợ chồng khong như mơ,chúng toi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có thể ở bên nhau.Và tôi phát hiện càng ở bên anh ,tôi thấy anh thật lớn lao anh luôn vì tôi.Vậy mà trong những lúc cô đơn đợi anh về,tôi đã suýt lạc lối.Anh biết và giận tôi nhiều,nhưng càng ở với anh tôi hiểu anh khong muốn trách mắng tôi.Vì anh hiểu tôi luôn ở một mình và có những lúc nỗi cô đơn chàn ngập.Tôi yêu anh nhiều anh mang hạnh phúc cho toi,anh che chở cho tôi rồi đứa con đầu lòng của chúng tôi ra đời.Cuộc sống vẫn đầy đẫy những lo toan,sáu năm sau nữa chúng tôi có em bé thứ hai hiện giờ được gần hai tháng tuổi .Chúng tôi vẫn sống như hồi mới lấy nhau,anh đi chỉ có mấy mẹ con tôi ở nhà đợi anh về.:)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1