Chúng mình gặp nhau trong một buổi chiều êm đềm. Từ ngày đó, trong tim em đã có hình ảnh của một chàng trai Mùa Thu, tuy không sinh vào mùa thu, nhưng dịu dàng lãng đãng như những con gió đầu thu. Ở nơi xứ người lạnh lẽo, trái tim con người ta luôn tự động khóa lại chỉ để đợi một cơn gió đủ mạnh để giật tung cánh cửa ... Và một ngày anh lần đầu tiên bắt gặp em, cô gái thuộc về Mùa Đông lạnh lùng và lãnh đạm.
Những kẻ tha hương lập nghiệp luôn trải qua và dường như chưa bao giờ là đủ, những khó khăn, những sóng gió, những đau đớn và nước mắt ...thế rồi chúng mình đến bên nhau không do dự, yêu nhau nhưng thương nhau còn nhiều hơn thế.
Nhưng trong cuộc sống này có quá nhiều quy chuẩn mà người ta vô tình đặt ra, đến ngay cả em ... khi còn không đặt ra một tiêu chuẩn người yêu cụ thể thì đã có quá nhiều người tưởng tượng được ra hình ảnh vị trí người yêu/ người chồng tương lai của em ? Không có ai chấp nhận cho em bên anh. Em biết.
Anh hay gọi yêu em là Vợ. Em bảo em chỉ là Bồ của anh thôi. Một cô gái xinh xắn, gia đình nề nếp và có học thức như em lại chấp nhận làm Bồ của anh. Anh nói em ngốc, biết anh không có gì mà còn yêu anh. Em nghĩ mình đã ranh mãnh khôn ngoan với những người đàn ông khác rồi, nên giờ chỉ muốn một lần làm cô ngốc của anh thôi.
Em yêu anh rất nhiều. Cuối tuần nào em cũng tìm tòi công thức rồi dành hàng giờ tập trung làm những món ăn thật ngon để dành cho anh. Nóng bức, rồi người đầy dầu mỡ, rồi dọn dẹp căn bếp bừa bộn, nhưng sau đó em có thể vênh mặt lên nói với anh rằng "Sau này Vợ anh sẽ không bao giờ nấu ăn ngon được bằng Bồ anh đâu."
Người đàn ông của em ... ! Đôi khi em nghĩ, em yêu anh vì em thấy anh giống đàn ông hơn những người khác mà em quen ?! Một người con trai đẹp từ ngoại hình, đẹp trong cách cư xử, đẹp trong cả cách sống đơn thuần, chất phác. Ở bên anh, em không phải giả vờ nở nụ cười, không phải cố kìm nén nước mắt, chỉ đơn giản là chính bản thân mình. Em được cáu giận, được mè nheo, được nói ra cả những suy nghĩ đen tối.
Anh nói rằng, anh sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền để có được một ngôi nhà nhỏ, và sẽ đón em vào trong căn nhà ấy. Anh muốn em sẽ sinh cho anh hẳn ba bé gái... và chúng nó sẽ xinh như em. Em thấy ánh mắt và cái miệng của anh rất hạnh phúc. Khi nghe những điều này em cũng rất hạnh phúc. Em không phải là kiểu con gái ngây thơ mơ mộng để tin vào những lời đường mật của đàn ông ... Nhưng em biết rằng, ngay cả khi em đã tìm được anh là người đàn ông thật lòng yêu em, thì em cũng không thể nắm chặt tay anh suốt cuộc đời.
Đám bạn cùng trang lứa, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều bất đầu rục rịch lấy chồng. Em nhìn mấy con bé mới ngày nào còn trẻ trâu cắp sách tới trường cùng với mình, nay đã trở thành cô dâu xinh đẹp rạng rỡ, đầy kiêu hãnh khoe những bộ hình cưới long lanh và khoảnh khắc hạnh phúc bên chú rể lên facebook. Em đột nhiên muốn được mặc váy cưới, muốn được xinh đẹp bên cạnh chú rể của em. Em mở mấy tab hình áo cưới trên lap ngắm say sưa, nghĩ anh mải xem tivi, ai ngờ anh để ý em từ lúc nào. Anh đột nhiên hỏi "Em có muốn đi thử váy cưới không?". Em lạnh lùng trả lời "Không thích" rồi mở sang trang mạng khác. Lúc đó em thấy tim mình đang khóc. Em biết, em vẫn có thể làm cô dâu dù muộn hơn chúng bạn, nhưng em biết rằng ... chú rể của em có lẽ sẽ không phải là anh. Cô dâu nhưng không hề xinh đẹp, anh nhỉ.
Sẽ rất khó để mọi người chấp nhận chúng ta ... ! Sẽ là không đúng khi em từ bỏ những trách nhiệm khác để mà liều lĩnh chạy theo anh ... Nhưng nếu có thể, trước khi anh chủ động rời xa em để có được một cô Vợ đúng nghĩa, em có thể từ bỏ quyền được khoác chiếc váy trắng muốt, quyền được một lần trở thành cô gái xinh đẹp nhất thế gian, quyền được trở nên nổi bật giữa sự chúc phúc và ngưỡng mộ của hàng trăm khách khứa, chỉ để làm cô bồ ngốc của anh mà thôi.
Vì sao ư ? Vì người như em ... không một người đàn ông nào tin là yếu đuối ... Không một người đàn ông nào sẵn sàng che chở ... không một người đàn ông nào nghĩ em cũng đáng được yêu dưới vỏ bọc lạnh lùng mạnh mẽ ấy. Chỉ có một mình anh, người đã hiểu được rằng em cũng cần được nâng niu bảo vệ như mọi cô gái khác, chỉ một mình anh biết rằng sâu thẳm trong em là những nỗi đau mà lúc nào em cũng gồng mình lên che đậy. Một người đàn ông vốn không có gì, nhưng có thể đem cả trái tim và sức khỏe của anh ấy ra để bảo vệ em ...Nếu anh ấy chỉ có thể yêu em thêm một năm thì đó là hạnh phúc của em. Nếu anh ấy chỉ yêu em thêm được 2 năm, 5 năm hay chỉ 10 năm thôi thì đó cũng đều là hạnh phúc mà đời này em trân trọng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1