23 tuổi, tôi vẫn mãi là cô con gái bé bỏng của bố. Có lẽ nhà có 2 nam 1 nữ nên tôi được bố yêu thương và quan tâm nhiều hơn. Tôi là cô con gái diệu của bố kia mà, tôi thương bố, thương bố vất vả sớm hôm, nhưng tính tôi bướng bỉnh, nhiều lúc lại cứng đầu, tôi ít khi thể hiện tình cảm đó. Bố cũng vậy, cuộc sống có nhiều khó khăn, giờ có tuổi, bố tôi cũng ít khi thể hiện sự quan tâm đó. Cả 2 bố con rất giống nhau, từ tính cách, đến cách nghĩ. Bố tôi là thợ hồ, công việc ấy, nuôi 3 anh em tôi ăn học, cấp I, cấp II, III, đại học và ngay cả lúc này, khi tôi ra trường, bố vẫn đi làm. Cuộc sống nông thôn, hết vụ mùa là lúc bố tôi lại đi xây, bố tôi không bao giờ mua cho mình một quần áo mới, có mua về, bố chỉ bảo " con mua làm gì, quần áo bố còn nhiều cái chưa mặc, mua cho tốn kém ra"... bố vẫn mặc, có lẽ bố vui vì có sự quan tâm của tôi nhưng lại không thể hiện ra. Bố tôi thích xem bóng đá, ngồi nhâm nhi tí rượu với lạc rang, bố tôi thích cả nhà được quây quần bên nhau, cười nói, vui đùa... chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy mà, đã có những lúc tôi lại nghĩ rằng bố không hề thương tôi, lúc học xa nhà, rất ít khi bố gọi điện hỏi thăm, chỉ có mẹ gọi, tôi biết bố ít nói, ít khi thể hiện tình cảm của mình, nhìn thấy những người bên cạnh được bố hỏi han, tôi lại chạnh lòng. Tự mình dỗi bố cơ đấy, những lúc ấy thấy mình thật ngố.
Nhiều lúc suy nghĩ, tôi thầm cảm ơn cuộc sống vì cho tôi sinh ra trong hoàn cảnh ấy, hoàn cảnh ấy cho tôi biết vươn lên trong khó khăn, hoàn cảnh ấy dạy tôi phải tự lập, phải mạnh mẽ, hoàn cảnh ấy cho tôi sức khỏe, nghị lực để vươn lên. Hình ảnh bố cần mẫn sớm hôm, làm việc không ngừng nghỉ, hình ảnh bộ quần áo lấm lem của người thợ hồ, hình ảnh đôi bàn chân xám màu xi măng...cho tôi biết, không có ai yêu thương tôi như bố tôi, bố tôi là tất cả, là người luôn bên tôi lúc khó khăn, là người truyền nghị lực cho tôi.
Tôi viết bài này là vì muốn những ai có bố mà chưa nhận ra tình cảm thiêng liêng ấy sẽ trân trọng người bố yêu quý của mình nhiều hơn, không có người bố nào lại ghét bỏ con cái của mình cả, tình thương của bố cũng như mẹ là tình thương vô bờ bến. Hãy yêu thương và quan tâm đến bố, đến những thân của mình nhiều hơn nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1