Con gái yêu của mẹ, mẹ viết bài này dành tặng con trong dịp tết dành cho các con. Dù mẹ con mình vẫn chưa gặp nhau, con vẫn còn vui chơi đâu đó. Nhưng mẹ vẫn luôn tin rằng, mẹ con mình sẽ gặp nhau và con sẽ là đứa con gái ngoan của mẹ.


Con biết không? Cứ mỗi khi gần đến trung thu, ngoài đường đầy những gian hàng bán bánh là lòng mẹ nôn nao lắm. Mẹ rất thích lồng đèn, bánh dẻo bánh nướng. Năm nào mẹ cũng mua một cái lồng đèn giấy và một ít nến. Tối đi làm về sau khi mọi việc xong xuôi mẹ tắt hết điện, đắm mình trong không gian ấm cúng của ánh sáng mờ ảo hắt ra từ lồng đèn yêu thương. Một chút thư giãn dành cho riêng mình và bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn của mẹ.


Ngày ấy nhà ngoại rất nghèo, khi mẹ được năm tuổi thì cả nhà dắt díu nhau rời miền quê gió lào cát trắng để vào lập nghiệp ở vùng đất đỏ bazan. Những ngày đầu thật vất vả gian nan. Cả chín con người sống tạm bợ trong một túp lêu tranh dựng giữa núi rừng heo hút. Tuổi thơ của mẹ trôi qua với một buổi đến trường còn một buổi lên nương. Cả năm mẹ chỉ mong đợi đến ngày rằm tháng tám. Hồi đó cả nước còn nghèo, vùng quê miền núi của mẹ còn nghèo hơn nên trung thu cũng ít ai quan tâm đến và mẹ cũng chưa từng biết đến bánh trung thu là như thế nào. Nhưng nhà ngoại con năm nào cũng có xôi chè và trái cây vì đó cũng là ngày giỗ của dì con.


Trước vài hôm, ông ngoại con tranh thủ làm ba cái lồng đèn bánh ú dành cho ba đứa nhỏ nhất trong nhà. Lòng đèn bánh ú có hình dạng bầu bầu như cái bánh ú đó, con có biết không? Năm nào ông ngoại con chỉ làm một loại lồng đèn này thôi vì ông không có thời gian để làm các loại lồng đèn cầu kỳ khác. Thế nhưng mẹ và các cậu các dì vẫn thích lắm. Mỗi lần thấy ông ngồi vót tre là mấy chị em lăng xăng chạy tới chạy lui. Rồi khi ông làm xong cái nào, chưa để nó kịp khô hồ dán là mẹ đã xách chạy khoe khắp xóm. Nhưng chỉ được một lát rồi phải đem về cất, đúng tối rằm ông mới cho đem ra thắp nến. Hồi đó cả xóm chỉ có mỗi mấy chị em của mẹ là có lồng đèn đoàng hoàng thôi, còn mấy đứa con nít trong xóm chỉ chơi lòng đèn lon hoặc lồng đèn làm từ giấy tập rứt ra. Mà con biết không, nhiều năm cứ đúng ngày trung thu là trời mưa to, nên chỉ xách đèn đi trong nhà hoặc tụ tập nhà nào đó để khoe đèn với nhau. Nếu năm nào may mắn không mưa, thì cả xóm con nít sẽ đốt một đống lửa nho nhỏ, cho vào đó những củ khoai lang, khoai mì vừa đào được lúc chiều. Cả đám ngồi quanh đống lửa vừa chuyện trò vừa canh khoai chín, mặt đứa nào cũng lem lấm bụi than, miệng nhai ngồm ngoàm, nhưng mùi thơm ấy, hương vị ấy vẫn theo mẹ cho đến tận bây giờ.


Tuổi thơ của mẹ tuy nhiều vất vả, thiếu thốn nhưng cũng thật nhiều niềm vui phải không con? Mẹ vẫn luôn cố gắng thật nhiều để con gái mẹ được đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn và có một tuổi thơ vui tươi hồn nhiên. Thôi mẹ dừng lại đây vì mẹ phải chuẩn bị đi làm rồi, mong gặp con sớm nhé. Hôn con !!!