9. Nơi Hạnh Phúc bắt đầu…


- Ủa, sao mẹ không lấy xe? – Belle ngạc nhiên khi thấy mẹ nắm tay em băng thẳng qua đường.


- Lát nữa về rồi lấy xe luôn. Chỗ mẹ nói là bên kia đường kìa.


Em chưa đến nơi này bao giờ. Cảm nhận đầu tiên của em là nơi này thật là đông đúc, cũ kỹ và có mùi gì đó thật khó chịu. Mọi người thì đầy căng thẳng và lo âu. Làm sao mà hạnh phúc lại ngập tràn ở một nơi như thế này được? Mẹ có thật sự nghiêm túc khi lắng nghe và giúp đỡ mình không? Hay mẹ đang đùa giỡn với mình? – em lo lắng tự hỏi.


- Đây là đâu vậy mẹ?


- Bệnh viện Phụ Sản đó. Đây là nơi mà các em bé được sinh ra, trong đó có cả Belle – mẹ nhấc bổng em lên – Để mẹ ẵm Belle đi cho nhanh. Mình lên thăm dì Thư vừa sinh em bé hôm qua nha!


- Mẹ có nhớ nhiệm vụ của Belle không vậy? – em ôm chặt mẹ.


- Yên tâm đi con gái, mẹ nhớ mà!


Thang máy dừng lại ở tầng 4. Mẹ ẵm Belle bước ra. Trên đây không đông đúc như dưới tầng trệt và nét mặt của mọi người ở đây cũng không còn đầy căng thẳng nữa. Mẹ đẩy cửa phòng bước vào. Dì Thư gượng ngồi dậy chào mẹ, em thấy dì hơi nhăn mặt than đau nhưng ánh mắt dì long lanh còn gương mặt thì rạng ngời hạnh phúc khi dắt mẹ đến nôi nhìn em bé. "Em bé xinh quá, giống mẹ như tạc vậy" – mẹ không ngớt lời khen. Em thì nghĩ thầm trong đầu là mẹ nịnh ghê, da em bé nhăn nheo, đỏ au và xù xì chứ có trắng mịn như dì Thư đâu mà khen.


Tạm biệt dì Thư xong là em chạy ào ra góc hành lang vắng người, mở cái túi ra xem. "Bạn có thấy miếng nào sáng hông?" – Thỏ Ngọc hồi hộp hỏi. Em thất vọng lắc đầu khi thấy những mảnh vỡ trong túi vẫn mờ đục, chẳng có tí ánh sáng nào. Em níu tay mẹ "không được rồi mẹ ơi!". Mẹ vẫn thản nhiên "mẹ biết mà, dì Thư sinh em bé hôm qua nên hôm nay chẳng còn năng lượng đâu, giờ theo mẹ xuống tầng dưới nào".


Vừa đặt chân xuống tầng dưới em đã thấy ngộp vì quang cảnh và không khí nơi đây. Các hàng ghế đều kín người ngồi nên có rất nhiều người phải ngồi bệt cả dưới đất. Ai cũng căng thẳng, lo lắng chăm chăm nhìn vào phòng kiếng, nơi có chú bảo vệ ngồi chặn trước cửa. Tiếng em bé khóc, tiếng nói chuyện, hỏi han, tâm sự của những người ngồi chờ làm khu vực càng thêm ngột ngạt…


"Năng lượng hạnh phúc ở trong phòng kiếng đó Belle, từ những người mẹ đã vượt qua cái đau xé mình và đang ôm trong lòng hoặc lần đầu được ngắm nhìn những thiên thần nhỏ bé" – mẹ trìu mến nhìn em. Chợt có tiếng loa thông bào "Xin mời người nhà của…". Một chú đứng bật dậy, hai cô tre trẻ dìu một bà lớn tuổi chạy theo. "Bé gái nhà mình đây, nặng 3,2kg,…". Hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt của họ.


Cái túi trong tay Belle ấm dần lên. Em lùi ra một góc khuất, mở túi mà tay run run. "Thành công rồi Thỏ Ngọc ơi!" – xuýt chút nữa là em hét ầm lên khi thấy các mảnh vỡ trong túi đều nhấp nháy sáng. Thỏ Ngọc nhảy tưng tưng trong túi áo em "bạn tìm chỗ nào không có người đi, đứng đây coi chừng người ta thấy". Nắm chặt túi trong tay, em co chân phóng thật nhanh vào nhà vệ sinh sau khi thông báo với mẹ "Belle đi toilte". Cái túi giờ sáng rực trong tay em, từng mảnh vỡ từ từ bay lên, lơ lửng trong không khí một chút rồi như có lực hút vô hình nào đó hút tất cả mảnh vỡ dính lại với nhau thành một quả cầu vàng rực, sáng lấp lánh…


- Ôi, sao vẫn còn khuyết một góc thế này – Thỏ Ngọc hoảng hốt la lên.


- Có khi nào mình làm rơi mất một mảnh không? Lúc chạy trốn lão Sói Xám hoặc lúc chạy khỏi hang Nga đó.


- Có thể lắm, nhưng không sao, tạm thời thế này cũng được. Giờ Thỏ Ngọc phải quay về cung trăng để chuẩn bị lễ hội trăng rằm với chị Hằng đây. Cám ơn bạn nhiều lắm!


............


Đêm Trung Thu, Belle ngồi xích đu ngắm trăng với mẹ. Mặt trăng vẫn sáng lồng lộng và tròn vành vạnh. Chỉ duy nhất có một người nhận ra mặt trăng hơi khuyết tí, "phải tìm cho ra mảnh vỡ kia…"


Nhưng đó là một câu chuyện khác, và dĩ nhiên, là một chuyến phiêu lưu khác… :)