Ai cũng bảo chúng mình cưới nhau quá vội vàng, em tốt nghiệp đại học ra trường chưa xin được việc làm anh đã ngỏ lời muốn cưới. Mình yêu nhau từ thuở còn là học sinh phổ thông, rồi sau đó em là cô sinh viên của một trường đại học ở tỉnh, còn anh là một cậu sinh viên sài gòn. Cả một quãng đường dài xa cách nhưng tình yêu ấy chưa bao giờ tắt trong em và trong anh.
8/3 năm nào cũng vậy, mặc dù ở xa nhưng chưa bao giờ anh quên gửi quà về cho em. Những món quà dạo ấy chỉ là những tấm thiệp nhỏ và những cấy kẹp tóc đáng yêu, nhưng đó là cả một ngày công anh đi làm tiệc cưới mới để giành mua được và gửi về cho em. Hạnh phúc lắm anh à, nhận được quà của anh mà lòng em cứ quặn lại, nước mắt thì ứa ra, em nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Em biết, mỗi người có mỗi mục đích sống khác nhau nên sẽ đi tìm mỗi lẽ sống mà họ cho là hạnh phúc. Còn em, tuy tình yêu của mình không được như bạn bè cùng trang lứa, nhưng với em, yêu anh và được anh yêu mới là niềm hạnh phúc.
Em biết nhà anh nghèo, anh vào Sài Gòn học phải tự lập rất nhiều, anh là sinh viên nhưng dường như ít có thời gian để chơi cùng bạn bè, phải vừa học vừa làm mới đủ sống, vậy mà anh vẫn học giỏi, vẫn giành nhiều thời gian quan tâm lo lắng cho em dù ở rất xa. Ngày mình cưới nhau, ai cũng bảo em chui vào bể khổ, em thì chưa tìm được việc làm, còn anh chỉ là một kỹ sư xây dựng mới ra trường còn chập chững lại phải nuôi đứa em trai đang học đại học. Từ dạo ấy tới giờ em chỉ ở nhà nội trợ và chưa tìm được việc làm nhưng cuộc sống vẫn chưa hối thúc em phải mau tìm việc. Chính anh đã tạo cho em cảm giác yên lòng đó, tuy căn phòng trọ của chúng mình nhỏ nhắn nhưng cuộc sống của em sao đầy đủ quá anh à. Lúc nào em củng cảm thấy mình hạnh phúc và được yêu thương, cũng có lúc mình cãi nhau như trẻ con nhưng được vài phút anh lại hôn em và nịnh nọt.
Anh thường nói từ lúc cưới em có vẻ như công việc của anh tốt hơn nhiều, anh có nhiều điều kiến thiết kế công trình ngoài kiếm thêm, anh luôn bảo em đã đem lại niềm may mắn cho anh. Em biết chồng của em rất giỏi, rất khôn khéo, chồng của em thương vợ ngần nào, chồng của em lại hiếu thuận với gia đình nữa chứ. Bốn tháng kể từ ngày cưới nhau rồi đó chồng, sao em thấy yêu chồng nhiều hơn trước vậy nè. Chồng bảo em sao chăm sóc chồng kỹ quá, nhưng chồng có khác gì em đâu, có khi còn hơn vậy nữa.
Em sẽ cố gắng sống thật tốt và hiếu thuận với ba mẹ để chồng vui. 8/3 năm này chắc có lẽ sẽ là 8/3 hạnh phúc nhất từ trước đến nay của em đó chồng à, sẽ là 8/3 đầu tiên em được ở cạnh người yêu mình và cũng là chồng yêu của em. Em không mong muốn gì thêm, chỉ ước cuộc sống vợ chồng mình mãi luôn hạnh phúc như vậy, mong chồng mỗi ngày mỗi thêm yêu em nhiều hơn, mong sẽ tìm được một công việc ổn định và gia đình mình sẽ có con. Với em, anh lúc nào cũng là món quà quý giá nhất của cuộc đời mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Yêu nhiều lắm đó ông xã ah!