Năm tôi học lớp 8 thì ông bà nội chuyển đến ở cùng nhà vì ông bị Tai biến mạch máu não cần phải ở cùng các con. Năm ấy bà nội ngoài 60 tuổi. Tuy là ở cùng con cháu nhưng hầu như việc chăm sóc ông bà đều làm cả vì các con còn bận đi làm, các cháu còn chưa biết cần phải làm gì.


Ngày ấy, điều kiện kinh tế không có mọi người còn bận rộn với việc kiếm tiền nên 8/3 hầu như không được quan tâm.


Mùng 8/3, với số tiền tiết kiệm từ ăn sáng (mẹ cho 1000đ/ngày), chị em chúng tôi mua tặng bà một chiêc khăn mặt và gói thật đẹp mang tặng bà.


Mang món quà xuống cho bà (nhà tôi rộng nên ông bà ở 1 nhà, gia đình tôi ở một nhà) nói: Chúng cháu chúc mừng bà nhân ngày 8/3.


Cầm món quà, bà ngỡ ngàng vì cả đời vất và nhưng chưa bao giờ 8/3 bà có quà của con hay cháu.


Ngày ấy cũng ko có máy ảnh để chụp lại kỷ niệm nhưng có lẽ đó là món quà mà cả người nhận lẫn người tặng sẽ không bao giờ quên.