Em biết đợt này anh căng thẳng vì công việc. Anh phải chịu rất nhiều áp lực. Em biết em cần phải nhẹ nhàng hơn, hiền dịu hơn, tâm lý hơn, phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh, luôn làm cho anh cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn khi về ngôi nhà của chúng mình.
Tuy nhiên con người mà anh. Con người nên cũng có lúc này lúc kia. Thực sự nhiều lúc e muốn nổi loạn, muốn bỏ hết tất cả. Em rơi vào trạng thái cô đơn thực sự.
Hôm qua, trên đường về nhà em nhìn hai bên đường có rất nhiều hoa, em vừa chạy xe vừa liếc nhìn những bông hoa xinh đẹp đó và tự hỏi:’Liệu trong ngàn vạn bông hoa đó có bông nào cho em?” Hơn một năm sống cùng Anh, em cũng biết rằng sẽ chẳng có hoa nào cho em đâu nhưng em vẫn hy vọng. Em hy vọng năm nay sẽ khác. Người ta bảo hy vọng nhiều thì thất vọng lắm anh nhỉ. Em thấy đau trong lòng.
Đi đường thấy các chàng trai mua hoa, mang những cành hoa, bó hoa em lại thấy họ thật vĩ đại, thật đáng ngưỡng mộ. Em ghen tị với những người yêu, người vợ.. của họ khi được nhận những bó hoa này. Em không đòi hỏi nhiều, chỉ cần 1 cành hồng thôi anh. Chỉ nghĩ đến thôi em cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Anh hỏi vì sao em lại giỗi? Vì sao về đến nhà là mặt em xị ra? Em bít trả lời anh sao đây?
Lại chuyện công việc của Anh nữa. Thật sự em cảm thấy chán nản vô cùng. Em không bít rồi tương lai mình sẽ thế nào đây?
Dù sao đến giờ phút này em vẫn không ân hận vì đã chọn Anh. Em vẫn rất yêu Anh. Em chỉ ước Anh có một chút lãng mạn hơn một tí.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em thích...