Từ đầu tháng đến nay, thấy mọi người tranh nhau gởi lời yêu thương đến mẹ mình làm con bùi ngùi nhớ mẹ. Mẹ chưa bao giờ nói”Mẹ yêu con” nhưng con hiểu được tình cảm đó mỗi lần mẹ lặn lội từ dưới quê lên thăm con và cháu với ánh mắt hiền hòa triều mến của mẹ.
Hơn bao giờ hết, trong lúc này con thèm cảm giác được ôm mẹ thật chặt nhưng qúa khó đối với người con gái sống xa quê nhà. Mẹ ơi! mẹ còn nhớ bài thơ con tặng mẹ những ngày con rời xa quê lên thành phố ăn học không mẹ :
“Ngày ra đi mẹ tôi nhắn nhủ,
Xa quê nhà con nhớ bảo thân
Ngày nay mỗi bước phong trần
Nhớ lời mẹ dặn con thầm quyết tâm.”
Thấp thoáng đã hơn mười năm trôi qua rồi mẹ nhỉ. Con thầm cám ơn mẹ đã đem con đến thế gian này để con cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào. Mẹ đã truyền cho con niền tin và sức mạnh để chống chọi với những cám dỗ trong cuộc sống. Mãi bên con, dìu dắt con đi hết đoạn đường này mẹ nhé!
Hôm nay, nơi đô thị ồn ào với bao bộn bề lo toan nên con không thể quan tâm chăm sóc mẹ hằng ngày. Mong rằng nơi miền quê xa xôi mẹ hiền luôn mạnh khỏe, trẻ đẹp như ngày còn son sắc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1