Ngày con lên xe hoa về nhà chồng, con đã rất lo và sợ, sợ mình sẽ không lo tròn trách nhiệm làm dâu vì trước đây lúc ở nhà con ít khi nấu nướng mà chỉ có mẹ là người lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ mà thôi. Giờ về làm dâu con không biết mình có làm tốt bổn phận dâu con này không nữa, nhưng con thật may mắn vì có một người mẹ chồng hiểu tâm lý con đến vậy, từ lúc về làm dâu mẹ không có trách hờn gì con cả mà luôn khuyên răng dạy bảo con từng chút một, cái gì không biết thì mẹ hướng dẫn giúp con, cho đến khi con bụng mang dạ chửa mẹ vẫn giành làm mọi thứ, mẹ không cho con làm việc nặng nhọc gì cả vì mẹ sợ sẽ không tốt cho cháu nội mẹ.


Rồi con gái bé bổng của mẹ cũng chào đời, mẹ lại tất bật xuống bệnh viện trông cháu, ngày ra viện mẹ vẫn hằng đêm thức trông cháu giúp con, mẹ sợ con mất ngủ vì cháu nên mẹ luôn túc trực bên con, mẹ bảo con cứ ngủ mẹ sẽ trông cháu dùm cho, rồi những việc vệ sinh cho thai phụ mẹ vẫn làm mà không hề nề hà điều gì?


Giờ đây, khi con gái mẹ đã hơn 2 tuổi mà bà vẫn giữ cháu, bà vẫn giữ thói quen thức dậy pha sữa cho cháu mỗi đêm vì sợ con thiếu ngủ, con không muốn mẹ vất vả nên đã đưa cháu đi nhà trẻ để bà có thời gian nghỉ ngơi hơn, nhưng bà sợ cháu mình ốm, ngủ không đủ giấc, ăn uống không điều độ, sợ cháu bà bị bạn bè ăn hiếp.


Mẹ ơi! con rất hiểu tấm lòng của mẹ thương con thương cháu nên mẹ mới ở lại trông nôm cho cháu để con có thời gian ngủ nhiều hơn, con cám ơn mẹ rất nhiều và thầm cảm ơn ông trời vì đã ban cho con một người mẹ tuyệt vời đến vậy.


Ngày 8/3 năm nay con chúc mẹ sức khỏe luôn dồi dào, trẻ mãi để cùng ở bên chúng con mẹ nhé!