Con lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và của bà nội. Ngày đó cuộc sống gia đình mình vất vả mẹ nhỉ, bố mẹ suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho giời. Và chúng con thì nửa này đi học còn nửa ngày đi làm cùng bố mẹ...
Những năm tháng ấy con đâu biết 8/3 là ngày gì nên nó vẫn trôi qua như bình thường. Và có lẽ việc nói những lời yêu thương như "con yêu mẹ", "con yêu bà", "con yêu bố" là quá xa vời.
Chúng con chỉ cố gắng thật ngoan ngoãn, chăm chỉ và học hành thật giỏi để đền đáp công ơn cha mẹ.
Rồi đi học đại học xa nhà, khi 8/3 năm đầu tiên các bạn nam trong lớp tổ chức. Thì lúc đó con mới nhận ra có ngày đặc biệt đó tồn tại, con cũng không gọi điện cho mẹ vì ngày đó nhà mình cũng chưa có điện thoại, con chỉ thầm nhắc trong lòng là "con yêu mẹ nhiều lắm".
Con chẳng nhớ bắt đầu từ khi nào cứ đến mùng 8/3 là con biết gọi điện chúc mừng mẹ nữa, mỗi lúc đó con thấy nghẹn ngào trong cổ. Nhưng rồi mẹ lại nói đùa vui như "thế không có hoa à" rồi hai mẹ con lại cùng cười.
Giờ đây bố và bà đã không còn bên mẹ con mình nhưng con tin bố và bà vẫn luôn dõi theo mẹ con mình. Và chúng con đã đi học đi làm xa nhà nên không được chăm sóc cho mẹ. Vì thế dù ở một mình mẹ đừng buồn nhé, chúng con vẫn luôn nhớ về mẹ. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe mẹ nhé!!! Trong tim chúng con luôn khắc ghi hình bóng mẹ, mẹ à.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1