"Ngày trước tính tôi nóng, đi làm về bực bội là nhăn này nhăn kia mà bả đều im lặng đi theo tôi và nghe tôi hết để giữ hòa khí vợ chồng. Giờ bả bệnh vầy sao tôi đành bỏ, vợ chồng chữ nghĩa làm đầu, bỏ rồi tôi biết đi đâu, ở với ai”, người chồng đôi mắt đỏ au chia sẻ.
Hôm qua đọc báo Thanh niên thấy câu chuyện về vợ chồng ông Nguyễn Văn Phước và bà Võ Thị Kim Phụng (cùng 61 tuổi, ở khu Thanh Đa, Sài Gòn) mà xúc động quá, tôi xin phép chia sẻ lại trên diễn đàn mình để mọi người được biết, vững niềm tin hơn về tình cảm vợ chồng. Theo báo chia sẻ thì người dân khu vực đó đa phần đều biết đến vợ chồng ông Phước bởi 5 năm qua, một mình ông vừa chống chọi với bệnh tai biến vừa tận tâm chăm sóc vợ liệt nằm một chỗ, thần kinh thất thường.
Ông Phước kể, vợ chồng ông gặp nhau năm 1982 sau đó về sống như vợ chồng, không cưới hỏi, không hôn thú. Suốt một thời gian dài, ông Phước làm công nhân cho một công ty thủy sản ở Bến Hàm Tử, rồi chuyển về chạy xe ôm quanh Thanh Đa; bà Phụng rửa chén bát, giúp việc nhà.
Năm 2017, ông Phước bị tai biến, một tay yếu hẳn. Cùng thời gian này, bà Phụng bắt đầu phát bệnh tiểu đường, mất dần nhận thức, bệnh mỗi lúc một nặng, bà nằm một chỗ, không biết đói cũng không thể tự đi vệ sinh. Gần đây, bệnh bà nặng hơn, về nhà trọ hay la hét. Sợ phiền người ở trọ, chồng đưa vợ ra công viên, chỗ mấy chục năm trời ông đậu xe chờ khách, che thêm cái dù, miếng bạt cho vợ nằm tạm.
“Ngày trước tính tôi nóng, đi làm về bực bội là nhăn này nhăn kia mà bả đều im lặng đi theo tôi và nghe tôi hết để giữ hòa khí vợ chồng. Giờ bả bệnh vầy sao tôi đành bỏ, vợ chồng chữ nghĩa làm đầu, bỏ rồi tôi biết đi đâu, ở với ai”, ông Phước nhăn mặt bật khóc.
Bà Nguyễn Thị Cúc (58 tuổi, em gái ông Phước) cho hay, Tết rồi ông Phước bị tai biến lần 2 phải nhập viện, bà Cúc vào chăm và nhờ người chăm chị dâu ở nhà. Nằm ở viện mà ông Phước cứ khóc lo vợ ở nhà không ai chăm. Trước có lần vợ lên cơn, ông chạy ra nghĩa địa khóc xong lại về lo cho vợ. Bà Cúc thầm nghĩ đời mình chưa thấy ai thương vợ như anh trai.
Bà Liên (chủ quán cà phê gần đó) nhận xét: “... Ổng mới chăm được vậy chứ ai mà chăm được, cho ăn, rửa ráy, dọn dẹp cái gì cũng làm. Mấy năm trước bả còn biết chút chứ giờ không biết gì cực ổng lắm”
Còn chị K. sống gần đó thì bảo: “Hôm trước tôi đi ngang thấy ổng khóc, để tay lên mũi vợ, hỏi ra mới biết ổng thấy vợ nằm yên, tưởng đâu vợ đi rồi nên khóc lu loa lên...”.
Tình yêu với nhiều người có thể được đo bằng những lời ngọt ngào hay món quà đắt tiền nhưng có lẽ với ông Phước, nó đơn giản là mỗi ngày sau những vất vả mưu sinh trở về "túp lều tranh" giữa công viên vẫn được nhìn thấy vợ khỏe mạnh bên cạnh mình.
Nơi ấy có 2 người yêu nhau, đến với nhau bằng tình thương và chẳng nỡ rời xa nhau.
Theo Thanh Niên


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1