Sau hơn 20 năm lạc cha mẹ, cậu bé vài tuổi năm nào giờ đã trưởng thành. Dẫu vậy, nỗi cơ cực mưu sinh cùng những biến cố trong đời đã khiến người đàn ông này hay bi quan, tuyệt vọng, cho đến khi anh tìm lại được cội nguồn.

hình ảnh(Ảnh: Vietgiaitri)

Mỗi gia đình, mỗi con người đến với “Như chưa hề có cuộc chia ly” đều có một câu chuyện, hoàn cảnh thật đặc biệt. Có những cuộc ly biệt tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại. Nhưng nhờ vào một phép màu nào đó mà họ đã tìm về được với nhau, dù là qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Trong chuyên mục Ngẫm chuyện đời hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với độc giả câu chuyện trùng phùng kì diệu của một gia đình đông con với nhiều chi tiết vô cùng đặc biệt và xúc động, để lại nhiều cảm xúc khó tả trong lòng khán giả.

Thông tin từ chương trình, vợ chồng ông Đặng Văn Sơn và bà Phạm Thị Mỹ (quê gốc ở xã Đại Lộc, huyện Đại Lãnh, tỉnh Quảng Nam) cùng 5 người con chuyển vào sinh sống, làm việc ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Sau khi vào đây được thời gian, bà Mỹ sinh thêm 3 người con nữa là tổng cộng gia đình có 8 con là: Trang, Như, Hà, Phúc, Hải, Ly, Yến, Ty (trong đó chị Trang và chị Như là con riêng của bà Mỹ).

Thời điểm khi còn ở Đồng Nai sau đó chuyển đến Sài Gòn làm ăn buôn bán, ông Sơn và bà Mỹ thường xuyên lục đục. Ngay cả sau khi sinh đứa út được vài tháng, những người con lớn đã trưởng thành và trong số đó đã có công việc ổn định, hai vợ chồng lại tiếp tục xích mích. Ông Sơn mang hết mấy đứa nhỏ về quê, bà Mỹ sức khỏe yếu, cũng sợ ông nên không đôi co thêm.

Chị Đặng Thị Minh Hà - người chị lớn trong số 5 đứa con chung của ông Sơn bà Mỹ khi đấy mới 11 tuổi. Vì không có mẹ bên cạnh, thấy em út khóc miết nên đã quyết định ẵm bỏ trốn lên Sài Gòn tìm mẹ. Khi rời nhà, chị gặp em trai là Đặng Minh Hải, vì sợ dắt em theo mà chạy không kịp thì sẽ bị ba bắt lại nên chị đã để Hải ở lại rồi một mình xin quá giang lên Thủ Đức. Đến nơi, chị Hà gọi điện thoại công cộng cho mẹ ra đón. Một tuần sau, anh Phúc cũng dẫn theo em Ly lên tìm mẹ. Chỉ còn Yến và Hải ở với ba. 

Thời gian sau,ông Sơn có dẫn Ly và Hải lên thành phố tìm mấy mẹ con thì không may để lạc Hải, rồi công an đưa cậu bé vào trung tâm bảo trợ xã hội. Vì không có giấy tờ nên công an không cho ông đón con nên chỉ dặn anh ở đấy, đợi ông kiếm tiền rồi đón về. Được 1-2 lần đến thăm con trai thì một năm sau, ông Sơn đã qua đời. Cũng từ đây, cậu bé Hải đã dần thất lạc gia đình.

Được biết thì bà Mỹ lúc đấy có về quê lo đám tang của chồng và đón Yến đi cùng. Nhiều năm gồng gánh, bà cũng đã lo được cho các con có công việc ổn định, cuộc sống cũng đã đỡ vất vả hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nỗi day dứt, đau khổ khi thất lạc con trai vẫn luôn tồn tại trong trái tim người phụ nữ này. Bà Mỹ tâm sự trên chương trình rằng: "Không biết con đi về đâu, còn sống hay đã chết. Nếu ai nuôi con thì tôi rất mừng nhưng sợ con lang thang ngoài đường, theo người này người kia làm chuyện không hay. Nhiều đêm nằm nghĩ về con, lo lắm, nhưng có lo cũng không được gì. Tôi sợ đến lúc chết cũng không được gặp lại con. Nếu gặp lại, có chuyện gì trắc trở thì tôi sẽ đưa con về nhà mình đã rồi tính. Cần nữa thì tôi đưa con về đây sống, xây cho nó cái nhà nhỏ nhỏ. Nếu con có gia đình rồi thì cứ để nó ở với vợ, còn không thì tôi mong nó về ở với mình"

Cả nhà ly tan rồi làm thất lạc con, đứa trẻ cực khổ hơn 20 năm mới trở về - Hình 4Anh Đặng Minh Hải (Ảnh: Vietgiaitri)

Biết chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", chị Hà bèn viết thư gửi về chương trình mong tìm lại em trai. Nhờ sự kết nối của ban tổ chức, gia đình bà Mỹ đã tìm lại được anh Đặng Minh Hải (1991). Lắng nghe về cuộc đời cơ cực của anh sau khi lạc gia đình khiến tôi không khỏi xúc động, mọi người ạ! Anh Hải kể rằng đã ở trung tâm bảo trợ được 7 năm, và được cho ăn học đầy đủ. Anh cho biết mình luôn ngóng chờ ba đến đón về. Sau đấy vì nghe theo bạn bè trong trung tâm, anh đã bỏ trốn ra ngoài. Cả nhóm cùng thuê nhà ở, anh đi phụ việc ở quán nhậu. Rồi một lần họ nhờ anh đi bán chiếc xe máy, anh đồng ý mà không biết chiếc xe đó là tài sản trộm cắp. Kết quả, cả nhóm ra tòa, anh Hải phải chịu án 18 tháng tù giam. Sau ra tù, anh về huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre làm nghề đi biển, rồi nên duyên với một người phụ nữ đã qua một lần đò. Cả hai có một con chung.

Trải qua nhiều biến cố, dù là một người đàn ông hiền lành, lương thiện, giàu tình cảm nhưng anh Hải lại rất dễ bi quan, tuyệt vọng. Đặc biệt trong thâm tâm của anh, không lúc nào là ngưng nhớ về cha mẹ và các anh chị em của mình. Và rồi sau hơn 20 năm xa cách, tháng 2/2022 anh đã được trở về với gia đình. Nhìn khoảnh khắc cả nhà ôm chầm lấy nhau và khóc cũng đã khiến tôi phải rơi nước mắt vì xúc động. Là những giọt nước mắt vui sướng đến tột cùng của cuộc hội ngộ kỳ diệu, ngỡ như không tưởng.

Cả nhà ly tan rồi làm thất lạc con, đứa trẻ cực khổ hơn 20 năm mới trở về - Hình 5

Cả nhà ly tan rồi làm thất lạc con, đứa trẻ cực khổ hơn 20 năm mới trở về - Hình 8Cuộc đoàn tụ đầy nước mắt của gia đình (Ảnh: Vietgiaitri)

Quả thật, những câu chuyện đoàn tụ sau nhiều năm xa cách được phát sóng trong chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" giống như “truyện cổ tích thời hiện đại”, mọi người nhỉ? 20 năm là khoảng thời gian không phải ngắn, cuộc đời phiêu bạt của anh Hải như một dòng sông dữ dội thác ghềnh ở đoạn đầu đi lạc, rồi đến đoạn cuối cùng này đã trở nên yên ả hơn nhiều rồi... Hi vọng sau khi được quay về với gia đình, anh sẽ có một cuộc đời tươi đẹp, lạc quan hơn. Điều mà cả quá trình trưởng thành của anh đã không có được.

Theo Như chưa hề có cuộc chia ly/ Vietgiaitri