Dù người đời có xem mẹ là gánh nặng, nhưng trong lòng anh luôn cảm thấy biết ơn vì những gì đang có thể làm cho mẹ. Suốt mấy chục năm qua, anh chưa bao giờ để mẹ phải cô đơn.

Người xưa có câu: “Trẻ cậy cha, già cậy con”, dù đến ngày nay, tôi thấy câu tục ngữ này gặp nhiều ý kiến trái chiều, bị cho là không phù hợp nhưng trên thực tế, ông bà cha mẹ của chúng ta vẫn rất cần sự quan tâm chăm sóc khi tuổi xế chiều. Trong khi chúng ta có quá nhiều niềm vui và sự lựa chọn khác để cuộc sống thêm phong phú thì ông bà, cha mẹ chỉ có mỗi chúng ta và sẽ ra sao nếu chúng ta không quan tâm đến họ?

Tôi không suy nghĩ đến việc câu tục ngữ trên đây có còn phù hợp hay không. Nhưng hôm nay đọc câu chuyện về người đàn ông họ Cao, 50 tuổi ở Trung Quốc vẫn sống độc thân, hằng ngày chăm sóc mẹ già bị bệnh mà thấy vô cùng xúc động. Anh biết sẽ rất hiếm có người phụ nữ nào chấp nhận hoàn cảnh của anh, nên thà làm khổ người khác, anh chọn sống và dành trọn sự quan tâm cho mẹ.

hình ảnh

Mẹ ngồi trong xe nhìn con trai làm việc. Ảnh Vietnamnet

28 năm trước, mẹ anh Cao sống ở Chiết Giang (Trung Quốc) đang ăn cơm thì tay chân run lẩy bẩy, không thể kiểm soát được. Bác sĩ chẩn đoán bà bị Parkinson và từ đó đến nay, mọi sinh hoạt phụ thuộc hết vào con trai. Dù đưa bà đi chữa trị nhiều nơi vẫn không thể lành bệnh. Anh vay mượn khắp nơi để có tiền chữa cho mẹ, những năm qua anh cố gắng làm việc chăm chỉ để trả nợ.

Thời gian trôi qua, mỗi giây mỗi phút anh Cao đều ở bên chăm sóc mẹ. Chiếc phòng nhỏ 10m2, hai giường kê cạnh nhau, anh chưa bao giờ để mẹ phải một mình. "Mẹ tôi không thể rời xa tôi dù chỉ một lúc. Tôi ở đâu, mẹ sẽ ở đó. Chỉ cần có thế giúp mẹ, tôi sẽ kiên trì làm việc chăm chỉ. Đây không phải là việc cần làm mà phải làm, đó là chữ hiếu mà con cái dành cho cha mẹ", anh Cao nói.

hình ảnh

Một mình anh chăm sóc mẹ suốt 28 năm mà không lời than vãn. Ảnh Vietnamnet

Mỗi ngày anh Cao đều dậy sớm, nấu đồ ăn sáng, lo cho mẹ thật chu đáo rồi đưa mẹ đi làm với mình. Đến nơi, bà ngồi trong xe, anh đứng bên ngoài làm việc. Đôi mắt anh thỉnh thoảng nhìn sang mẹ, còn mẹ lúc nào cũng dõi theo anh. Suốt 28 năm qua, mẹ con anh luôn bên cạnh nhau như thế.

"Trong mắt người khác, mẹ tôi là gánh nặng nhưng đối với tôi đó là chữ hiếu tôi muốn dành cho mẹ. Ai rồi cũng sẽ già đi, chỉ cần tôi còn ở đây, tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc mẹ thật tốt, khiến bà cảm thấy thoải mái nhất có thể", anh Cao chia sẻ.

Mẹ sợ rằng khi mất đi, anh Cao chỉ có một mình nên bà nhắc nhở anh về việc kết hôn khiến anh nhiều lần muốn khóc. Bởi không phải anh không muốn lấy vợ, mà liệu có ai đủ yêu thương để lấy anh, đủ bao dung để chấp nhận hoàn cảnh của anh? Vì vậy, báo hiếu cho mẹ thật chu đáo là anh đủ thấy hạnh phúc đủ đầy.

hình ảnh

Mỗi ngày anh Cao đều đưa mẹ đến chỗ làm của mình. Ảnh Vietnamnet

Cuộc sống của hai mẹ con cứ trôi qua như thế, họ không giàu vật chất nhưng rất yêu thương nhau. Tương lai như thế nào rõ ràng là không biết trước, nên anh Cao cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Mẹ già bệnh đau rất cần anh ở bên cạnh, anh không thể vì bất cứ điều gì mà bỏ bê mẹ.

Ngày nay rất nhiều người lo nghĩ cho những ngày tháng về già của mình. Lo trước tiền bạc, tìm hiểu viện dưỡng lão,... Đối với họ, trẻ cậy cha, già cậy ai? có phải là mình tự lo cho mình trước phải tốt hơn không? Nhưng nếu bên cạnh có người thân và con cái thì tuổi già không phải cô đơn. Người mẹ trên có con trai hiếu thảo chăm sóc, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng ít nhất bà chẳng phải chịu cảnh một mình. Anh Cao có mẹ ở bên cũng như nguồn động lực giúp anh mạnh mẽ, vững chãi hơn.