Câu chuyện về đôi vợ chồng không chăn gối nhưng vẫn sống vô cùng hạnh phúc hẳn sẽ khiến nhiều người có thêm niềm tin vào tình yêu, về sự gắn kết thật đẹp đẽ.
Mới đây mình đọc được câu chuyện trên VNE và cảm thấy quá đỗi đặc biệt về cặp vợ chồng không chăn gối nên chia sẻ lại với mọi người nha.
Đến nay đã 5 năm từ ngày Thái Duy Đức (31 tuổi) và Bùi Thị Chinh (30 tuổi) về chung một nhà, trở thành vợ chồng của nhau. Nhớ lại ngày làm đám cưới, anh Đức cho biết có không ít lời ra tiếng vào vì nhiều người nghĩ hai vợ chồng khó lòng sống bền lâu với nhau. "Khi hai đứa làm đám cưới, mọi người bảo chắc gì một người khỏe mạnh như cô ấy chịu sống với tôi lâu", anh kể trên VNE.
(Ảnh VNE)
Hồi năm 2015, đang là một thanh niên khỏe mạnh, chịu khó làm việc nhưng Đức chẳng may gặp tai nạn lao động khi ngã từ công trình cao 8 mét xuống đất. Anh từng nghĩ cuộc đời mình đã chấm hết, không còn gì để trông đợi hy vọng. Từ phần bụng xuống đến chân của Đức bị mất cảm giác sau tai nạn. Sinh hoạt của anh đều phụ thuộc vào mẹ và bạn gái cũ. Tuy nhiên, trước tình cảnh lúc ấy của anh, cô bạn gái cũ cũng dần tránh mặt.
Nhớ lại giai đoạn đầy khó khăn lúc ấy, bà Trần Thị Lương (60 tuổi, mẹ của Đức) kể trên VNE thế này: "Nó bảo với tôi 'chắc con chết thôi mẹ ạ'. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc. Tôi bảo nó ngoài kia nhiều người mất tiền tỷ để được sống, sao con lại muốn chết?".
Có thời điểm anh tuyệt thực 10 ngày vì đau buồn. Tuy nhiên, sau lần đó Duy Đức vực dậy tinh thần và quyết định sống thật tử tế thay vì buông xuôi trước nghịch cảnh. Anh bắt đầu ăn uống, sinh hoạt điều độ, chủ động chăm sóc bản thân để bớt phụ thuộc vào mẹ. Anh còn lên mạng xã hội để kết nối với những người có hoàn cảnh như mình. Thấy ai có hoàn cảnh khổ hơn mình, anh nhiệt tình kêu gọi mọi người giúp đỡ.
Có lần, Duy Đức chạy xe ba bánh từ huyện Đơn Dương đến huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) để thăm một người bạn bị liệt tứ chi. Thương hoàn cảnh của bạn không người chăm sóc, anh đã kêu gọi trên mạng xã hội và xin thêm kinh phí từ mẹ rồi ngồi xe lăn đưa bạn đi bệnh viện ở TP.HCM chữa trị những vết lở loét do nằm một chỗ.
Thậm chí, mẹ con của anh Đức từng đón người bạn này về nhà chăm sóc trong 2 tháng. Trao đi tình thương, lòng nhân ái nên cuộc sống của anh Đức ngày càng có ý nghĩa hơn và quên đi mình là người khuyết tật.
(Ảnh VNE)
Câu chuyện đặc biệt của Duy Đức từng được đăng báo và chị Bùi Thị Chinh được một người bạn cho xem những bài viết, phóng sự về anh chàng này. Từ nhỏ, chị đã mồ côi mẹ nên cảm thấy bản thân bất hạnh và rất hiếm khi cười nói vui vẻ.
Chị kể với VNE: "Hồi đó tôi 24 tuổi nhưng chẳng thiết yêu đương, cứ hay buồn bã, suy nghĩ tiêu cực”. Khi đưa cho chị đọc câu chuyện về nghị lực của anh Đức, người bạn đã nói với chị: "Nhìn người ta mà xem. Anh ấy liệt còn sống vui vẻ, biết giúp đỡ người khác thế này, mày lành lặn, khỏe mạnh, có gì mà phải chán nản".
Cảm thấy tò mò, chị chủ động kết bạn trên mạng xã hội với anh Đức. Dưới mỗi bài viết của anh, chị đều bấm “like” và bình luận vì cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực ở anh. "Tôi thấy anh khuyết tật nhưng viết gì cũng vui vẻ, hài hước. Đọc xong tôi cứ tủm tỉm cười", chị kể.
Về phía Duy Đức, khi thấy cô gái lạ thường xuyên like ảnh cũng như bình luận trên Facebook, anh đã chủ động nhắn tin. Cứ vậy, hai người thường xuyên nói chuyện qua tin nhắn. Nhớ lại ngày đó, chị Chinh hài hước cho biết: "Ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi thăm, nhắn nhiều lắm. Tui nghĩ thầm cha này hâm, nói gì mà nói lắm vậy".
Tuy là nói vậy nhưng Chinh lại quen với việc nhắn tin cùng Đức lúc nào không hay. Cô thừa nhận mỗi khi đọc tin nhắn và trò chuyện với anh chàng này đều khiến bản thân cảm thấy vui vẻ. Cứ vậy, hai người yêu nhau lúc nào cũng không hay.
"Hồi đó, con trai của giám đốc công ty cũng có ý với tôi, hay rủ đi chơi nhưng tôi không thích, chỉ muốn nói chuyện với anh Đức", Chinh nói.
Còn với Duy Đức, anh cảm nhận đối phương là người vô tư, dễ thương và nụ cười của Chinh như giúp anh được chữa lành những tổn thương trên cơ thể lẫn tâm hồn.
Hai người có cuộc hẹn gặp mặt trực tiếp sau 3 tháng trò chuyện qua tin nhắn. Anh Đức chủ động bay ra Hà Nội. Đây là điều rất đặc biệt bởi anh đi lại khó khăn nhưng vì tình cảm dành cho đối phương nên chẳng ngại. Lần đó, Chinh xin nghỉ phép 1 tuần và đưa anh Đức đi chơi nhiều nơi.
Nhớ lại lần đầu gặp mặt, anh Đức cho biết bạn gái đã chủ động bế anh vào nhà tắm khi thấy anh loay hoay vì nhà tắm ở khách sạn không có lối cho xe lăn đi vào. "Khoảnh khắc đó, tôi biết cô ấy thương mình thật lòng, nhưng lo sợ. Một người từng yêu mình hai năm còn sẵn sàng bỏ rơi khi mình tai nạn dễ gì một cô gái vừa xuất hiện trong tình cảnh này muốn gắn bó với mình cả đời", anh Đức bộc bạch.
Tuy là thương nhưng anh Đức biết được tình cảnh của mình không như nhiều người khác, nếu ở cùng nhau thì sẽ khổ cho vợ. Anh từng ngỏ lời với chị Chinh hãy thử về quê của anh sống cùng vài tháng để hiểu được sống chung với người khuyết tật sẽ khó khăn ra sao. Anh cũng thẳng thắn nói với chị Chinh về việc bản thân không còn khả năng đàn ông sau tai nạn.
Trước những điều này, chị Chinh đã xin thôi việc rồi gọi điện với gia đình để thông báo về quyết định của mình. Ban đầu, gia đình của chị phản đối vì thật khó chấp nhận việc một cô gái khỏe mạnh, đang có công việc đi yêu một anh chàng khuyết tật ngồi xe lăn.
"Tôi tin nếu mình hạnh phúc, bố và các anh chị em sẽ thay đổi suy nghĩ”, chị Chinh tâm sự.
Khi về nhà của anh Đức, chị không nề hà việc chăm sóc bạn trai trong những lúc anh không thể kiểm soát. Ngoài ra, chị còn theo mẹ của anh ra đồng cắt cỏ, vắt sữa bò. Bằng tình yêu chân thành và mãnh liệt, chị đã vượt qua những khó khăn để sống cùng người đàn ông mà mình yêu thương.
Chứng kiến cách cô gái trẻ chăm sóc, yêu thương con trai của mình, mẹ anh Đức tâm sự: "Nhìn cách mà Chinh chăm sóc con tôi, cố gắng hòa nhập với cuộc sống ở đây, tôi tin vào tình cảm của hai đứa".
Còn với chị Chinh, do sớm thiếu thốn tình cảm của mẹ từ bé nên khi được mẹ của anh Đức yêu thương, chăm sóc từng điều nhỏ nhất đã khiến chị xúc động. "Anh và mẹ như mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời tôi", chị bộc bạch.
Sau 2 tháng dọn về sống chung, chị Chinh và anh Đức chính thức nên duyên vợ chồng. Lúc đám cưới, chỉ có người nhà trai. Biết rằng còn nhiều thử thách đang ở phía trước, hai vợ chồng càng nỗ lực chứng minh tình yêu của mình cũng như chăm chỉ để cải thiện cuộc sống. Anh Đức bắt đầu kinh doanh để tăng thu nhập, còn nàng dâu phụ mẹ chồng nuôi bò lấy sữa.
Chẳng những không cảm thấy thiệt thòi khi ở cạnh người đàn ông khuyết tật, chị Chinh tâm sự trên VNE: "Nhiều người nghĩ tôi lấy anh là thiệt thòi nhưng tôi thấy ngược lại. Tôi chỉ việc sống cuộc sống vô ưu, khỏe thì làm, mệt thì nghỉ. Những việc lớn trong nhà, anh và mẹ đều lo toan, gánh vác thay".
Quả là ấm lạnh chỉ người trong cuộc mới hiểu, và không phải vô cớ mà chị Chinh lại tin tưởng cũng như hết lòng yêu thương người đàn ông này. Sau đám cưới, hai vợ chồng được bệnh viện ở TP.HCM hỗ trợ làm thụ tinh ống nghiệm để sinh con. Hiện, chị Chinh đang mang thai đứa con đầu lòng.
Để vợ được nghỉ ngơi trong lúc bầu bì, anh Đức ngồi xe lăn chủ động lo việc nhà như nấu cơm, giặt giũ. "Anh lúc nào cũng gọi vợ, bảo ăn hết thứ này đến thứ khác, cần gì đáp ứng tận tay. Nhiều người lấy chồng khỏe mạnh, chắc gì đã được yêu chiều, chăm chút như tôi”, chị vợ không giấu được hạnh phúc chia sẻ.
Lời chia sẻ của chị cũng rất đúng nha, phụ nữ lấy chồng nên chọn người có trách nhiệm với vợ con, biết quan tâm và đỡ đần vợ chứ không phải chọn người đẹp mẽ, khỏe mạnh mà vô tâm, lười nhác.
Sau 5 năm chăm chỉ làm việc rồi được mẹ giúp sức, đôi vợ chồng xây được nhà mới đủ tiện nghi và trang trại bò sữa. Nhờ nỗ lực vươn lên, hai người đã dần ổn định cuộc sống và chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ đến với tổ ấm của mình.
"Sau đám cưới của các con, mọi thứ trong gia đình tôi đều tốt đẹp lên. Là người mẹ, tôi mãn nguyện lắm", mẹ chồng của chị Chinh nói.
Về gia đình của chị Chinh, khi thấy con gái sống hạnh phúc và anh Đức có trách nhiệm với vợ nên bố của chị dần thay đổi suy nghĩ. Năm ngoái, chàng rể Lâm Đồng đã lần đầu ra Phú Thọ để gặp gia đình nhà vợ và ăn bữa cơm ấm cúng. Để chứng minh lựa chọn của mình, không gì thiết thực bằng việc phải sống thật tốt và nỗ lực để ngày càng vươn lên.
Nhiều bạn bè có cùng hoàn cảnh như anh Đức đã hỏi bí quyết gì giúp anh giữ được hạnh phúc gia đình. Anh cho rằng, khi đã vực dậy khỏi cảm giác tiêu cực thì anh quên mình là người khuyết tật và sống, suy nghĩ, hành động như một người bình thường. Nhờ đó, anh mới tự tin và mạnh dạn trong cuộc sống lẫn tình yêu.
Hai vợ chồng quan niệm chuyện chăn gối là điều quan trọng trong hôn nhân nhưng đó không phải là tất cả và là điều duy nhất quyết định hạnh phúc. "Với chúng tôi, chỉ cần ôm nhau, hôn nhau, dành sự chăm sóc, yêu thương chân thành cho nhau thì đã đủ hạnh phúc rồi", anh Đức tâm sự trên VNE.
Vợ chồng "chàng không chân" cũng đến với nhau bằng tình yêu đặc biệt, vượt lên lời xì xầm của dư luận. (Ảnh VietNamNet)
Câu chuyện của đôi vợ chồng này khiến mình nghĩ đến trường hợp của “chàng không chân” Tô Đình Khánh. Anh Đức và Khánh đều không còn lành lặn trên cơ thể nhưng họ có tình yêu mãnh liệt dành cho người bạn đời của mình và tinh thần vươn lên nghịch cảnh, không đầu hàng số phận. Cả hai đều chăm vợ rất chu đáo và thiết thực, thậm chí còn hơn cả khối người lành lặn ngoài kia. Bởi vậy, vợ của hai anh chàng đều hạnh phúc, mãn nguyện với cuộc hôn nhân đặc biệt mà họ đã lựa chọn.

