Chia sẻ lần này của tôi không chỉ là kể về cuộc đoàn tụ xúc động sau 50 năm mà còn là nghị lực thoát nghèo của một người con, người anh, người cha trong gia đình.
Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Văn Lượng (SN 1962) mà tôi có dịp đọc được trên trang Vietgiaitri cuối tuần rồi, một câu chuyện dài đầy xúc động về biến cố đã khiến một gia đình ly tán đến 50 năm sau mới được trùng phùng. Ở đó còn là nghị lực vươn lên trong nghịch cảnh của ông Thường, sự biết ơn và trân trọng đối với cội nguồn, máu mủ khiến nhiều người phải nể.
Được biết ngày xưa ông Lượng mới chỉ là một cậu nhóc chừng 9-10 tuổi, sau khi mẹ mất thì ông theo bố lang thang xin ăn nhiều tháng liền. Lúc đó em gái ông là chị Nguyễn Thị Lương (SN 1970) còn nhỏ nên được bố bế. Một người cô thấy cảnh khổ nên gợi ý kêu ông Lượng đi ở cho nhà người ta để đỡ vất vả. Ông đồng ý và cũng từ đây "hành trình biệt ly" bắt đầu. Sau đó ông được một người phụ nữ nhận làm con nuôi.
Khi về nhà mới, công việc mỗi ngày của Lượng là trông em. Năm 15-16 tuổi, Lượng về quê ở với bà cô họ. Sau đó một mình ra Quảng Ninh khai hoang. Ông hiền lành, chăm chỉ nên được nhiều người yêu quý. Năm 1980 ông Lượng lấy vợ, bố mẹ vợ thương nên lo cho hết. Họ sinh con đẻ cái, suốt 40 năm hôn nhân đầm ấm.

Có thể thấy, nhờ tính tình chịu khó nên trời thương, ông Lượng từ hai bàn tay trắng làm nên cơ nghiệp, mua đất xây nhà cửa ruộng vườn. Tạm biệt được cái nghèo nhưng suốt hàng chục năm, ông Lượng vẫn đau đáu nghĩ về bố và em gái, có về quê tìm nhưng không thành công. Nhà có đồ ăn ngon, cứ nghĩ tới họ không biết đang sống no đói thế nào mà lòng buồn không thiết ăn uống gì luôn.
"Buồn lắm, người ta có anh có em vui vẻ, còn mình cứ buồn rầu, nghĩ đến bố với em là không thiết tha gì nữa. Tôi mong được gặp em gái, xem em sống thế nào. Nếu em sống sung túc thì mừng cho em, còn không thì tôi sẽ nâng đỡ em, giúp em được bằng người ta. Em mà khổ sở thì mình cũng không có lương tâm nào mà ăn ngon ngủ yên", ông Lượng tâm sự.
Trong khi đó, bà Lương theo bố lang bạt khắp nơi, ngủ đường ngủ phố, ai cho gì ăn nấy. Người cha thương con quá nên quyết định đăng ký đi kinh tế mới. Ước mơ có căn nhà vừa thành hiện thực thì hai cha con bị sốt, bà Lương qua khỏi còn người bố thì không. Giờ hơn 50 tuổi, bà Lương ở trọ, nhặt ve chai kiếm sống, bản thân cũng không được khỏe, hôn nhân lại gãy gánh, có 2 con trai nhưng 1 người đã qua đời. Tôi thiết nghĩ, cùng một mẹ sinh ra nhưng nhìn hoàn cảnh hiện tại của hai anh em ông Lượng lại khác biệt đến đau lòng, mọi người nhỉ?

Nhờ chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", hai anh em vỡ òa đoàn tụ. Ông Lượng rưng rưng khi nghe em gái kể về cuộc đời truân chuyên của mình: "Anh muốn tìm em lắm nhưng không biết em ở đâu mà tìm".
Quả thật 50 năm là khoảng thời gian rất dài, theo dõi hết câu chuyện này tôi vẫn không thể kìm nén được sự xúc động dành cho hoàn cảnh của gia đình ông Lượng. May mắn là giờ đây, mọi khó khăn ngày trước đã được đền đáp xứng đáng. Hi vọng thời gian tới, hai anh em sẽ cùng nhau tận hưởng những ngày tháng viên mãn và đầm ấm nhất. Ông Lượng cũng sẽ có cơ hội lo lắng, chăm sóc cho người em gái đáng thương của mình.
Đặc biệt tinh thần vươn lên trong nghịch cảnh của ông Nguyễn Văn Lượng cũng rất đáng để mọi người học hỏi. Đúng như câu châm ngôn của người xưa: "Cá lội ngược dòng cá mới sống, người vượt nghịch cảnh người thành công".


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1