Mất đôi bàn tay từ năm lớp 8 do một tai nạn về điện, anh Lý Minh Khang (32 tuổi, Lào Cai) không đầu hàng số phận vẫn đi xe máy trên các nẻo đường Hà Nội để đưa nông sản sạch từ kho, cũng là phòng trọ của mình đến tay người tiêu dùng.
Lấy công việc làm niềm vui, nhưng nhiều khi nhìn vào đôi tay đã mất của mình, anh Khang vẫn thở dài, và cho rằng tình yêu là điều quá xa xỉ với bản thân, cho đến khi anh gặp được chị Dương Thị Kia (22 tuổi, quê ở H.Hàm Yên, Tuyên Quang).
Cô gái xứ Thanh mở lớp học cho trẻ nghèo miễn phí: Không tay vẫn hơn khối người
Anh Khang và chị Kia gặp được nhau như số mệnh (Ảnh: Zing.vn)
Khoảng năm 2016, anh Khang và chị Kia quen nhau qua mạng xã hội, những cảm mến, yêu thương dành cho cô gái cũng quê ở vùng cao từ đó nhen nhóm. Thời gian đầu, giao tiếp giữa hai người khá khó khăn vì sự ngăn cách về văn hóa, ngôn ngữ (anh Khang người Dao, chị Kia người Mông).
Học hết lớp 3 thì nghỉ, nên chị Kia nói và viết tiếng phổ thông còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, những khó khăn này không ngăn cản được tình yêu giữa đôi bạn trẻ. Sau khi thấy những điểm chung, sự hòa hợp và vượt qua định kiến của gia đình, đều đặn mỗi tháng, anh Khang đi xe máy vượt quãng đường hơn 200 km từ Hà Nội lên Tuyên Quang để thăm bạn gái.
“Mỗi lần lên, tôi cùng cô ấy lên nương. Mất đi đôi bàn tay, tôi không làm được nhiều nhưng luôn mang lại những tiếng cười cho cô ấy”, anh Khang chia sẻ. Với chàng trai cụt 2 tay Lý Minh Khang, tình yêu là món quà kỳ diệu mà ông trời ban tặng để bù đắp cho những mất mát của cơ thể.
Không còn đôi tay, anh Khang vẫn chạy xe máy đi giao hàng (Ảnh: Thanh Niên)
Khang tâm sự, cũng giống như bao cặp đôi khác, anh và nửa kia cũng có những lúc giận hờn vu vơ. “Nhiều lúc mình đang chạy xe giao hàng cho khách mà cô ấy cứ gọi mình không nghe máy được, cô ấy nhắn tin cũng không có thời gian để trả lời ngay, những lúc như vậy cô ấy giận mình”, anh nói.
4 năm kiên trì là thế nhưng chuyện tình của họ không được thuận buồm xuôi gió. Anh Khang từng xin phép mẹ Kia đến lần thứ 4 vẫn không nhận được đồng ý. Mẹ sợ rằng tay con rể như thế này không đủ sức khỏe để chăm sóc cho vợ. Sau đó, Khang phải nhờ cô nói chuyện giúp thì bà mới xuôi dần. “Đến giờ, chỉ duy nhất cậu vợ vẫn phản đối”, Khang giọng buồn nói.
Sau đó, đám hỏi của hai người diễn ra đơn giản, chỉ có đôi gà làm sính lễ. Thông cảm với cảnh côi cút của Khang, nhà gái chỉ thách cưới 1 con lợn và chút tiền hồi môn. Tiếp đến, Khang lên nhà xin phép dẫn Kia xuống Hà Nội để đi chụp ảnh cưới. Đây cũng là chuyến đi xa nhà nhất của cô gái H’Mông.
Đám cưới của cặp đôi vô cùng bình dị (Ảnh: Thanh Niên)
“Theo phong tục dân tộc mình, đám cưới phải làm cỗ mời cả bản. Mình không còn bố mẹ, em trai thì nghèo khó nên tự mình trang trải. Giờ chưa đủ điều kiện nên tổ chức ở nhà gái trước”, Khang cho hay.
Sau khi nên duyên vợ chồng, anh Khang sẽ cho vợ làm quen từng bước với nhịp sống nơi phố thị. "Ở quê, cô ấy chỉ làm nương. Xuống Hà Nội thì trước mắt cô ấy sẽ cùng tôi làm nghề chuyển nông sản sạch”, anh Khang chia sẻ.
“Mình luôn tin rằng cuộc sống này luôn có sự bù đắp, không ai hoàn hảo, cũng không ai mất tất cả. Cứ sống là chính mình, sống có ích mỗi ngày, niềm hạnh phúc tự khắc sẽ tới”, anh tâm sự.
Kết đẹp cho chàng trai mỗi tháng chạy xe hơn 200km để 'bắt vợ' (Ảnh: Thanh Niên)
Yêu nhau và được ở bên nhau vốn dĩ là một điều hạnh phúc. Song cuộc đời chưa bao giờ bình dị và đơn giản đến thế. Thiết nghĩ chỉ có người nào yêu bạn thật lòng, muốn gắn bó với con người bạn thật sự mới không quan tâm những vật chất phù phiếm xung quanh. Vì tới khi bạn không còn gì, điều đó cũng chẳng là gì đối với họ.
Ngay từ đầu, điều họ thật sự cần đó chính là con người bạn chứ không phải vì bạn có những gì. "Lúc thấy nhau xấu nhất, mệt nhất, vất vả khó khăn nhất, mà vẫn muốn gắn bó, vẫn muốn ở cạnh... đó mới là tình yêu thực sự".
Là đàn ông, khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả. Mua được bạn bè, mua được những mối quan hệ, mua được một người đàn bà đẹp đẽ đi bên cạnh mình, mua được cả những đêm giường chiếu thăng hoa. Nhưng bạn chẳng thể mua nổi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, mỗi chiều chờ bạn về bên mâm cơm nóng hổi.
Còn đàn bà, dù bao người đón đưa, bao người cung phụng nhưng nửa đêm gà gáy nếu bệnh tật nhắc điện thoại lên và gọi, ai chạy đến đầu tiên, thì nên gửi gắm cả đời cho người đó. Đàn ông bên bạn có thể giàu có, có thể phong lưu, có thể mua cho bạn những thứ hàng hiệu xa xỉ, nhưng người chân tình ở bên bạn lúc bạn khó khăn nhất, xấu xí nhất thì mới đó là người bạn nên chọn để gửi gắm đời mình.
Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng như câu chuyện của anh Khang và chị Kia là minh chứng. Khó khăn cỡ nào, đừng vội buông bỏ, vì hạnh phúc, ở ngay bên cạnh bạn mà thôi.
Nguồn tham khảo: Thanh Niên/ Zing.vn


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1