Thật sự càng ngày em càng chán gia đình nhà chồng. Nhất là mẹ chồng, miệng lúc nào cũng nói thương con thương cháu chứ thực tình bà sống ki bo kinh.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đợt cưới xong, em bàn với chồng xin mẹ anh mảnh đất cách nhà gần 2 cây số để xây ở riêng nhưng bà một mực không cho còn nói khéo:

“Bố các con mất sớm, mẹ già rồi chỉ có mảnh đất đó để phòng thân. Lương lậu mẹ không có, nhỡ sau ốm đau biết lấy gì mà chạy chữa, khi ấy phải phiền tới các con. Còn nếu ông trời thương cho mẹ khỏe tới lúc chết, không phải nay ra viện, mai vào viện thì mảnh đất và căn nhà mẹ đang ở chẳng cho các con còn cho ai vào đây nữa. Mà nhà mình rộng, các con cứ ở đây với mẹ cho đầm ấm, việc gì phải sống riêng”.

Bà nói ngọt lắm nhưng em cũng đủ thông minh để không bị bà lừa. Trước cưới em đã thống nhất với chồng dù thế nào cũng nhất quyết không ở chung với mẹ anh nên bà không cho đất thì em với chồng vay ngân hàng mua nhà, nhất quyết không có chuyện em ở chung để mà hầu bà già.

Sau khi mua nhà, em cũng nói riêng cho chồng rõ:

“Mẹ anh có đất không cho con, giờ mình mua nhà phải vay ngân hàng cả đống tiền nên lương lậu có bao nhiêu tập trung lo trả nợ. Cấm anh mang tiền biếu xén vì bà không thương con cũng đừng mong em sống có trách nhiệm”.

Được cái chồng em khá nghe vợ, em nói gì đều đồng ý không trái lời. Mua nhà hơn năm thì em mang bầu nhưng cũng không báo cho mẹ chồng biết, tới khi bụng em lộ rồi bà sang nhà chơi nhìn tự hiểu. Khi ấy bà cũng chỉ dám trách con trai:

“Vợ con bầu bí mấy tháng rồi sao không nói để mẹ mua đồ tẩm bổ cho nó”.

Vậy là ngay hôm sau bà mang đủ các loại nào trứng gà, trứng ngỗng, chim câu sang song phải nói gẫy lưỡi em mới nhận vì em nào có thiết. Được cái từ khi biết dâu có bầu, mẹ chồng em cũng chăm chỉ ra đỡ việc nhà. Chồng em thấy mẹ cứ tất bật chạy đi chạy lại nấu nướng, hầm thức ăn cho vợ lại tỉ tê:

“Em thấy không, mẹ lúc nào cũng thương và lo cho em chứ bà đâu vô tâm, sống thiếu trách nhiệm như em nghĩ”.

Em nghe nóng tai nói thẳng lại:

“Mẹ anh là vì đứa con trong bụng em mới thế chứ bà ấy quý hóa gì con dâu”.

Thế là chồng em im tịt, không dám bênh mẹ thêm.

Khi em sinh mẹ chồng cũng chỉ cho được có 5 triệu đi đẻ trong khi đó nhà ngoại cho hẳn 20 triệu. Trước mặt bà, em nói luôn:

“Cứ bảo đàn bà lấy chồng dựa phúc nhà chồng… đằng nay con toàn phải nhờ nhà đẻ”.

Vì thế sau này em cũng ít khi cho con về nội chơi lắm. Trừ khi nhà có công có việc buộc phải về thì em đành chịu. Mẹ chồng em nhớ cháu tự ra mà thăm. Hôm vừa rồi là sinh nhật 4 tuổi của thàng cu. Mọi người ai tới cũng tặng quà, ông bà ngoại tặng chiếc ô tô đồ chơi tự lái giá gần chục triệu, bác với dì cũng mua quần áo, giầy xịn cho nó. Chỉ có mỗi mẹ chồng, miệng lúc nào cũng nói yêu cháu nội mà lại tặng chiếc xe đạp cũ mua lại của hàng xóm với giá 300k.

Quá ngán ngẩm, ngay khi khách khứa về em gọi luôn đồng nát vào bán. Mẹ chồng mặt thẫn thờ hỏi sao lại làm thế. Em đáp rằng:

“Mấy cái đồ cũ này chỉ cho đồng nát khuân đi, con trai con không dùng”.

Thế là bà cũng không nói gì nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet