Về thắp hương bố chồng cũ, tôi bị vợ mới của chồng đuổi còn ném hoa quả cúng vào mặt
Vợ chồng tôi ly hôn 6 năm rồi. Chia tay xong, tôi không tiếc chồng, chẳng tiếc tài sản phải chia, chỉ tiếc mỗi bố mẹ chồng. Ông bà tốt lắm, lúc nào cũng yêu thương con cháu, quý con dâu chẳng khác nào con gái. Cũng vì ông bà tốt như thế mà tôi cố gắng chịu đựng chồng suốt 5 năm trời, cố không ly hôn dù vợ chồng chẳng còn tình cảm gì với nhau.
Chồng tôi theo cách mẹ chồng gọi thì là “thằng phá gia chi tử”. Hơn 30 tuổi đầu nhưng vẫn chơi bời lêu lổng, đàn đúm bạn bè xấu chơi bài bạc, lô đề, chén chú chén anh xong quay ra đánh đấm nhau tùm lum.
Mẹ chồng tôi không biết bao nhiêu lần phải chạy đôn chạy đáo, vay mượn khắp mọi nơi. Nhà có gì bán được là ông bà bán sạch để trả nợ cho con. Đã nhiều lần mẹ chồng bấm bụng: “Nốt lần này, thân già chúng tôi không còn sức để trả nợ giúp anh nữa đâu”. Nhưng rồi lại thế. Không trả nợ thì họ đến tận nhà chửi bới inh ỏi cả lên, rồi dọa đánh chết chồng tôi.
Mẹ chồng vì sợ con trai bị đánh chết thật nên lại long đong xoay tiền trả nợ cho con. Bà hay bảo tôi: “Con dại cái mang, nó lớn rồi mình không nhốt lại được, cũng chẳng đi theo quản mãi được đành chịu. Bỏ thì thương, vương thì tội đến hết đời”.
Bản thân tôi cũng bất lực trước chồng nên chẳng giúp bà được gì nhiều. Bà không trách còn an ủi: “Mẹ là mẹ đẻ nó ra còn không bảo được nó thì con làm gì được nó. Không cần nghĩ gì nhiều đâu, lấy nó con đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi”.
Cả cuộc đời này điều mẹ chồng tôi đau khổ nhất đó là không dạy được con trai để cả nhà phải khổ theo. Bao nhiêu lần vợ chồng cãi nhau đòi ly hôn thì bố mẹ chồng tôi cũng làm mọi cách để giữ gia đình cho các con nhưng đành bất lực.
Đến lúc bà ốm chết đi rồi cũng không được yên thân với chồng tôi. Tôi nhớ hôm đó trời lạnh lắm. Mẹ chồng tôi sau khi đi khắp chốn tìm con trai xem đang ngồi ở xới nhà ai mà anh đi từ đêm qua đến tối hôm sau vẫn chưa về, gọi điện thì tắt máy. Tìm không được bà về nhà rồi bị đột quỵ. Đưa đến viện nhưng không kịp nữa, bà ra đi khi chưa gặp được con trai mình. Bà chết rồi mà vẫn không nhắm nổi mắt.
Nửa năm sau ngày mẹ chồng mất, tôi ly hôn chồng vì đã quá sức chịu đựng, vì cảm thấy không thể tha thứ. Và vì…mẹ chồng đã mất, chẳng có ai là động lực để tôi tiếp tục cuộc hôn nhân tù túng này.
Gia đình tan vỡ, tôi nuôi con gái, con trai lớn thì ở với bố nó. Vài tháng sau chồng cũ lấy cô bồ trước đây làm vợ. Anh ta phải nuôi thêm 2 đứa con riêng của bồ, 1 đứa con chung của lão với bồ và con trai tôi, tổng cộng là 4 đứa con nheo nhóc.
Tôi cũng nói để tôi nuôi tất cả 2 con tôi để chúng có anh, có em đỡ tủi thân nhưng lão không đồng ý. Lão sĩ diện vênh mặt bảo: “Thằng này nghèo thật nhưng không đến nỗi không nuôi nổi đứa con. Con trai thì phải đi theo bố, có thế thôi”.
Bố chồng tôi thương cháu, sợ cảnh dì ghẻ con chồng nên ông đón cháu về chăm sóc chu đáo lắm. Nó ở với ông nội mặc dù ông bận bịu hơn, khổ hơn nhưng tôi cũng yên tâm hơn là để ở với bố nó và dì ghẻ.
Thỉnh thoảng tôi vẫn lén sang biếu ông tiền tiêu và góp thêm vào để ông nuôi cháu. Lần nào sang thăm cũng phải thăm vụng trộm vì sợ chồng cũ hay vợ mới của chồng biết được lại rắc rối, làm khó ông.
Bố chồng tôi cứ nhắc đi nhắc lại: “Khổ thân con, thiệt thòi cho con quá, làm cha, làm mẹ mà bố chẳng biết phải giúp các con thế nào”. Sau mỗi câu nói ông lại ho sù sụ, nhìn thương lắm. Ông tuổi gần đất xa trời rồi mà vẫn chẳng được yên thân.
Vài năm sau, gánh nặng kinh tế từ 4 đứa trẻ dồn lại, chồng cũ tôi không chịu được nữa nên cho tôi đón con trai về nuôi. Bố chồng lúc ấy mừng lắm, ông bảo chỉ tin tưởng khi tôi nuôi các con. Sau đó thì ông cũng mất vì ung thư phổi.
Ngày ông mất, tôi cũng cho 2 con về trước để tang ông rồi tôi về sau phúng viếng. Nhưng vừa thấy tôi đến cổng thì vợ mới của chồng cũ đã chạy ra ngăn lại rồi đuổi về.
Cô ta bảo: “Chị giờ chả là gì trong nhà này nữa nên không cần về đây đâu”. Chồng cũ cũng hùa theo đuổi tôi ra mặc sự can ngăn của họ hàng làng xóm. Cô ta còn giật túi hoa quả, tiền lễ thắp hương trên tay rồi ném thẳng vào người tôi chửi: “Cút về đi đồ trơ tráo”.
Vì không muốn làm to chuyện nên tôi nín lặng quay về. Vừa đi tôi vừa khóc nức nở vì nghĩ thương bố chồng quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1