Nửa đêm dậy pha sữa cho con mà bị mắng, chồng tôi cáu: ‘Con là chung, sao cứ phải vợ’
Tối qua, bà cũng rình lúc tôi dậy pha sữa cho thằng bé để sang phòng mắng:
“Thằng đần, mày để vợ đè đầu cưỡi cổ thế hả”
“Sao mẹ nói hay thế nhỉ, cô ấy vất vả cả ngày rồi, đêm đến con giúp vợ con 1 chút thì có làm sao”
Từ lâu rồi tôi luôn mơ về một hạnh phúc với ngôi nhà và những đứa trẻ. Tôi bảo vợ: “Em cứ việc ăn với đẻ, còn lại tất cả mọi việc cứ để anh lo. Đẻ càng nhiều càng tốt, con cái là phúc khí trong nhà”.
Tôi vốn cứ nghĩ đơn giản khi có con rồi thì cuộc sống của tôi vẫn bình yên như thế. Sáng xách cặp đến cơ quan, tối về chơi đùa cùng con. Cuộc sống còn gì để mà suy nghĩ nữa.
Thế nhưng khi có con, tôi mới biết để nuôi 1 đứa con khôn lớn vất vả đến nhường nào. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao gia đình có con nhỏ chẳng để ra được đồng nào. Chỉ một trận ốm của nó cũng đủ khiến chúng tôi cạn kiệt ngân khố.
Nhưng đó là chuyện kinh tế, chuyện tinh thần có lẽ còn mệt xác hơn. Khi còn bế ẵm, đêm nào cu con nhà tôi cũng khóc đến tận 3, 4 giờ sáng, chẳng chịu đi ngủ. Có hôm ru mỏi miệng, mỏi tay đến cả tiếng đồng hồ mới chịu nhắm mắt, đặt xuống giường mắt lại thao láo lên.
Thời gian đầu sau khi vợ sinh, tôi liên tục mất ngủ. Sáng đến công ty mắt cứ thâm quầng như gấu trúc vậy. Nhiều hôm đi làm về mệt, vợ nhờ trông con giúp để đi làm cái nọ làm cái kia, dính với nó một lát thôi mà tôi thấy còn mệt hơn cả ngày ở cơ quan nữa. Nhiều lúc, tôi phục vợ sát đất. Tại sao có thể kè kè bên con cả ngày mà không một lời ca thán.
Lắm hôm, tôi lấy cớ công ty nhiều việc, ở lại làm việc để cố tình về muộn, tránh khônh phải nghe tiếng khóc của con, tránh phải dỗ nó. Kết quả là tối muộn về thấy vợ vừa địu con trên lưng vừa rửa bát, mắt nhắm mắt mở mà tôi thấy ân hận quá.
Kể từ lần đó, tôi tập dần thói quen sinh hoạt cho con vào giờ giấc. Cố gắng sắp xếp công việc để về sớm giúp vợ trông con. Nửa đêm, tôi cũng giành phần pha sữa cho con ăn để vợ được nghỉ ngơi. Dù gì ban ngày đi làm, tôi cũng được nghỉ trưa, chứ vợ tôi ở nhà với thằng nhỏ, chẳng có phút nào được chợp mắt.
Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ thế yên bình trôi qua cho đến ngày mẹ tôi ở quê lên giúp các con chăm cháu nội. Mẹ tôi vốn là người cổ hủ, hà khắc lại từng không thích con dâu nên thành ra ở với nhau không hợp.
Tiếng là lên chăm cháu cho các con nhưng thực tế bà lên soi dâu là chính. Tôi biết điều đó nhưng đứng giữa 2 người đàn bà, tôi không biết phải chọn ai. Vợ tôi dù biết mẹ chồng không ưa mình nhưng cô ấy vẫn không muốn bà quá vất vả. Có bà nội lên trông cùng nhưng ban ngày cô ấy vẫn luôn tay luôn chân, đêm đến dành ngủ với cháu, không để mẹ chồng phải mất ngủ.
Ấy vậy mà mẹ tôi vẫn không bằng lòng. Thấy con trai đêm nào cũng lọ mọ dậy pha sữa, bà hậm hực lắm nhưng nói tôi không được, bà chuyển sang nói kháy vợ tôi. Tối qua, bà cũng rình lúc tôi dậy pha sữa cho thằng bé để sang phòng mắng:
“Thằng đần, mày để vợ nó cưỡi đầu cưỡi cổ thế hả”
“Ơ, sao mẹ lại nói thế. Cô ấy vất vả cả ngày rồi, đêm đến con giúp vợ con 1 chút thì có làm sao”
“Đấy là việc của đàn bà, ai cho mày làm những việc đấy”
“Thôi, sao mẹ hay thế nhỉ. Con là con chung, con phải có trách nhiệm chăm sóc, sao lúc nào cũng cứ phải là vợ. Thôi mẹ về phòng đi ngủ đi”.
Vừa nói, tôi vừa đẩy mẹ về phòng đi ngủ. Tôi không muốn bà làm to chuyện sợ vợ nghe thấy. Không biết cô ấy có nghe được không nhưng đêm nào tôi dậy cho con ti sữa, cô ấy cũng dậy theo. Bản năng người mẹ mà. Mà cho dù vậy, tôi cũng muốn cô ấy nghe được những lời đó để sống thoải mái hơn và biết rằng tôi vẫn luôn ở bên cạnh em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1