Em đi làm dâu tới nay cũng được 4 năm rồi, ai mà hỏi sau khi kết hôn em lãi được gì thì em sẽ không ngại ngần mà trả lời là lãi thêm được 1 bà mẹ tuyệt vời.
Thú thật hồi con gái thi thoảng vào mạng thấy chị em than vãn về cảnh làm dâu, sống chung với mẹ chồng em cũng hãi lắm. Nhiều gia đình mẹ chồng đã ghê còn bonus thêm bà chị chồng, em chồng hoạnh họe hơn giặc Ngô. Cảnh làm dâu như thế đúng là tù túng, bí bách cảm giác không còn đường mà thở. Vậy nên khi yêu Hậu, em mặc cả với anh ấy:
“Sau cưới chúng mình phải ở riêng. Nếu không em không cưới đâu”.
Khi ấy lão nghe chỉ cười bảo:
“Được rồi, cứ biết thế”.
Ảnh minh họa: Nguồn ch7.com
Lão ấy còn chưa hứa chắc thì em lỡ dính bầu, thế là phải cưới chạy. Sau đó em cũng đôi ba lần nhắc tới chuyện xin ra ngoài ở riêng nhưng lão lấy lý do:
“Em đang bầu bí ở cùng được mẹ chăm anh mới yên tâm. Anh đàn ông không biết chăm phụ nữ chửa. Với lại công việc của anh cũng đi suốt, có mấy khi ở nhà đâu. Ra ngoài trọ để em 1 mình như thế không ổn”.
Nói mãi không được, em đành chấp nhận sống chung với mẹ anh nhưng được cái sống lâu với mẹ chồng, em càng ngày càng quý bà hơn. Mẹ chồng em thẳng tính lắm, có gì không hay không phải bà nói thẳng chứ không giữ ý gì cả. Nhiều hôm em làm không vừa lòng bà, bị mắng xối xả ngay lập tức nhưng cũng ngay sau đó bà bảo:
“Mẹ thương con thì mẹ mới nói để con thay đổi. Con đừng để bụng hay nghĩ ngợi gì nhé. Mẹ con nói xong là xong, không được chấp nhất”.
Em bầu bí, mỗi tháng bà đều cho 2 triệu và nói rõ:
“Mẹ bận chạy chợ không có thời gian nấu nướng tẩm bổ cho con nhiều. Con cầm tiền này thích ăn gì tự mua nhé”.
Thi thoảng bà lại mua cho dâu hộp sữa bầu. Tới lúc em sinh thì bà nghỉ bán hàng đúng tròn 6 tháng để chăm cháu. Dâu hết cữ bà bảo:
“Mẹ phải đi bán hàng mới có tiền chi tiêu chứ mẹ không kiếm ra tiền, lúc ốm đau lại các con phải xoay xở như thế khổ lắm. Mẹ không bế được cháu thì mỗi tháng mẹ sẽ cho các con 3 triệu để thuê người bế thằng bé. Coi như bà nội không có công thì có của góp vào”.
Đấy, mẹ chồng em thì thế nhưng em chồng em không biết tính nết giống ai, cứ về tới nhà là bắt bẻ, làm tình làm tội chị dâu.
“Chẳng con dâu nhà nào sướng như dâu nhà này. Sáng ngủ tới bảnh mắt, mẹ chồng đi chợ từ lúc nào không biết”.
Bà nghe thế liền “độp” ngay:
“Nó chăm con thơ lục sục cả đêm, sức đâu sáng dậy sớm mà dậy sớm làm gì?”.
Nàng ta càng ngoạc miệng khó chịu:
“Mẹ cứ chiều cho lắm vào”.
Hôm vừa rồi nhà em có giỗ, mẹ chồng gọi điện bảo con gái về sớm nấu nướng cùng chị dâu thế mà nàng ấy bấm đúng giờ ăn mới về còn bảo:
“Việc cỗ bàn giỗ lễ là thuộc trách nhiệm của con dâu. Con phận gái đi lấy chồng, về chỉ là khách”.
Khi ngồi vào mâm, nàng ta hết sai em đi rót nước mắm lại thái ớt rồi đi lấy thìa làm em ngồi xuống đứng lên chóng hết cả mặt. Mẹ chồng em ngồi bên nóng mắt quá, bà quát:
“Ăn gì, cần gì tự đứng lên mà lấy, đừng có hành con dâu tôi. Bỏ cái kiểu sai chị đi, lần sau thế đừng về”.
Vậy là nàng ấy ngồi im, không dám ho he dù vẻ mặt khó chịu, phụng phịu lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn nanrenwo


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1