Tôi kết hôn lần đầu năm 2015, khi ấy tôi đã nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc khi người đàn ông tôi lấy chính là mối tình đầu, người khiến trái tim tôi rung động từ khi ngồi trên ghế đá nhà trường. Tôi với chồng cũ yêu đương hẹn hò gần chục năm trời mới cưới nên cuộc hôn nhân của tôi được xem là cái kết viên mãn cho một cuộc tình đẹp. Vậy mà cuối cùng, chúng tôi vẫn không giữ được nhau.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Yêu với cưới khác nhau 1 trời 1 vực. Lúc yêu tôi với chồng cũ tưởng như tâm đầu ý hợp vô cùng nhưng lấy về rồi mới nhận ra, quan điểm sống của 2 đứa khác nhau hoàn toàn. Chồng cũ của tôi tính nết bảo thủ, anh là người có trí tiến thủ, say xưa sự nghiệp nên ít quan tâm tới cuốc sống gia đình. Ngay cả việc sinh con đẻ cái chúng tôi cũng trái ý nhau. Bản thân tôi cưới xong muốn sinh con ngay nhưng anh lại bảo:
“Anh chưa muốn vợ đẻ lúc này. Chúng mình kế hoạch đôi ba năm, khi nào anh có sự nghiệp vững vàng, kinh tế mạnh hẳn hãy đẻ. Chứ giờ chưa đâu vào đâu lại nuôi thêm đứa trẻ, mệt lắm”.
Vì chuyện sinh nở, tôi với chồng cũ cãi nhau không biết bao nhiêu trận. Cũng may mẹ anh là người hiểu chuyện, bà thương dâu nên lúc nào cũng động viên hết mực:
“Cái thằng tính nó vô tâm, cố chấp. Con đừng suy nghĩ nhiều, để từ từ mẹ khuyên nhủ nó”.
Bà thương tôi như con gái lúc nào cũng thủ thỉ tâm tình. Tuy nhiên mâu thuẫn giữa tôi với con trai bà thì mỗi ngày một lớn. Mang tiếng vợ chồng son mà có khi vài tháng mới gặp nhau vì anh suốt ngày đi công tác, làm dự án này dự án kia. Cho tới khi tôi phát hiện ở bên ngoài chồng có người đàn bà khác, mặc dù anh cũng chỉ dừng lại là bóc bánh trả tiền những khi xa vợ nhưng tôi không thể chấp nhận nên quyết định ly hôn.
Khi vợ chồng tôi ra tòa, mẹ anh đã khóc rất nhiều. Bà bảo rằng:
“Con trai mẹ có phúc không biết hưởng mới để tuột mất người vợ như con. Dù con không là vợ của con trai mẹ nữa nhưng với mẹ, con mãi là đứa con dâu ngoan hiền”.
Khổ hơn, vợ chồng vừa ra tòa tháng trước thì tháng sau chồng cũ của tôi đột ngột mất trong một vụ tai nạn. Anh lại là con một, bố mất sớm chỉ còn lại 1 mình mẹ già sống đơn độc. Thương bà thi thoảng có thời gian là tôi về chơi với cụ vài ngày, cũng là thay chồng cũ chăm lo cho mẹ. Người ta vẫn bảo vợ chồng hết tình còn nghĩa là như thế.
Mất đi đứa con trai duy nhất, mẹ chồng cũ của tôi suy sụp đi rất nhiều. Sau khi anh mất, tóc bà bạc đi trông thấy, cứ gặp dâu cũ là khóc nghẹn rằng:
“Đời mẹ khổ quá,… không giữ được con dâu, con trai cũng mất…”.
Cũng vì sống cô đơn 1 mình nên cứ vài tháng không thấy dâu cũ tới thăm, bà lại tự bắt xe đến chơi với tôi giống như mẹ lên thăm con gái. Có hôm bà ở lại, 2 mẹ con lại ôm nhau ngủ, đêm thủ thỉ kể đủ mọi chuyện khiến cả 2 đều ấm lòng.
Ly hôn 4 năm thì tôi tái hôn với chồng hiện tại. Chồng mới của tôi là người sống tình cảm, hiểu biết. Anh ấy biết tôi thương mẹ chồng cũ nên cũng tạo điều kiện cho tôi thường xuyên về chăm lo cho bà. Mỗi lần bà ốm, anh đều đưa vợ về thăm.
Năm nay, bố mẹ chồng tôi vào Nam đón Tết với con trưởng, bố mẹ đẻ tôi thì đều đã khuất nên anh bảo:
“Năm nay mình đưa con về đón Tết với mẹ Xuân (tên mẹ chồng cũ của tôi) cho bà vui em nhé. Chẳng mấy khi mình rảnh rang nên dành thời gian này ở bên cho mẹ đỡ cô quạnh”.
Vậy là chiều 30 tôi đưa chồng mới con riêng về đón Tết với mẹ chồng cũ mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1