Em với chồng cùng quê nhưng cách khoảng chục cây số. Biết nhau từ trước nhưng mãi lúc lên thành phố học đại học xong, đi làm rồi mới yêu nhau. Em cũng chỉ nghĩ đơn giản là lấy chồng gần nhà sau này sẽ không phải lo chuyện về nội về ngoại xa vôi, vất vả.
Nhà chồng ở quê không khá giả lắm, vậy nên lúc cưới đến giờ được 7 năm rồi bọn em chẳng được nhờ vả cái gì. Thậm chí thỉnh thoảng còn phải gửi tiền về cho ông bà sửa nhà, mua thứ này thứ kia cho ông bà.
Mà mẹ chồng em có cái tính xấu là rất hay bòn của con trai và con dâu. Thỉnh thoảng lại gọi điện báo con trai:
“Cái máy giặt của mẹ hỏng rồi”.
Ảnh minh họa: Pantip.com
Em nghe thế bảo:
“Hỏng thì gọi thợ đến sửa”.
Thế mà cuối tuần bà bắt chồng em về mua máy giặt mới bằng được. Rồi đến ti vi, tủ lạnh đều vợ chồng em thay cho. Những thứ đó em không nói đến làm gì vì nghĩ mình phận là con cái, đi làm ăn xa không sống chung, chăm sóc ông bà được hằng ngày thì giúp được chút nào hay chút đó.
Thế nhưng mẹ chồng em rất thích ăn ngon mặc đẹp, chỉ thích lên trên phố chơi, chứ không muốn ở quê sống với vợ chồng con trai út làm nông vất vả. Cứ thỉnh thoảng bà lại bảo sẽ lên trên trông cháu giúp vợ chồng em. Mà bà lên trên này thì có chăm cháu đâu, nó đi nhà trẻ đến chiều mới về, bà chơi cả ngày.
Bực nhất là mỗi sáng mẹ chồng lại hỏi con trai:
“Cho mẹ xin mấy đồng ăn sáng”.
Hôm nào chồng em đi từ sớm bà lại xin con dâu không biết ngượng:
“Con cho mẹ 30 nghìn nhé, ra quán làm bát phở đỡ phải nấu lích kích”.
Tôi mới bảo:
“Con mua cả thùng mì tôm đấy, mẹ úp mà ăn đỡ phải ra quán”.
“Mì tôm nóng lắm, ai mà nuốt trôi”.
Hôm sau em nghỉ, ở nhà để ý thì hóa ra là mẹ chồng bắt quen với 2 bà tầm tuổi trong ngõ, nhàn rỗi giống nhau, sáng rủ ra làm bát phở nóng rồi buôn chuyện đến tận 10h mới về. Chịu bà rồi, đến con em cũng phải ăn cháo, cơm rang, thỉnh thoảng được cái bánh mỳ, nắm xôi. Ấy thế mà bà ăn sang quá cơ, sáng nào cũng phải làm bát phở, ngán thì sang quán bún miến ngan. Ngày nào bà cũng xin như vậy thì có mà con cái sạt nghiệp.
Em thấy chuối quá nên bảo hỏi thẳng:
“Bà nội hôm nào về thế ạ?”
“Ở đây lúc nào chán thì về”.
Nghe thế mà em rực cả ruột, tối mới xui chồng:
“Thôi anh bảo mẹ về quê trông con cho chú thím đi, cu Tít nhà mình đi học cả ngày rồi. Nhà thì cần gì phải trông, bà ở đây chỉ đi buôn chuyện nọ chuyện kia với mấy bác hàng xóm chứ chẳng được tích sự gì”.
Thế mà sáng hôm sau chồng em bảo bà về quê thật. Mẹ chồng vẫn chưa muốn về đâu nhưng con trai gọi xe rồi nên đành phải gấp quần áo để anh đưa ra bến. Lần này em cũng không bảo bà ở lại thêm, cho bà về quê sớm cho đỡ rực ruột. Chứ bà ở lại một ngày nữa chắc em phát điên mất, đã chẳng giúp được con cái gì rồi, lên còn ăn ăn, uống uống, phiền lắm.
30 nghìn đối với em không quá lớn, nhưng nếu bà cứ xin mãi như vậy tính ra cũng chẳng ít. Thôi thì em cứ cho bà về quê sớm, chứ ai mà cho mãi thế được.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1