Đã 3 tháng sau sự việc con trai tôi chơi trước sân nhà và bị người lạ dụ dỗ đi mất tích, cả gia đình vẫn đau đáu tìm con. Cứ ai đó có manh mối nào là vợ chồng tôi lại bỏ công bỏ việc để lao đi tìm kiếm. 3 tháng qua, chưa một đêm nào tôi có thể ngủ ngon và không mơ về con đang ở một nơi xa lạ nào đó.

Vợ chồng tôi kết hôn mới chỉ được 4 năm nay. Chúng tôi có 1 cậu con trai nhỏ 3 tuổi rất đáng yêu, lanh lẹ và thông minh lắm. Ở tuổi tập nói nên nhà tôi lúc nào cũng ríu rít tràn ngập tiếng cười.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Do các anh chị chồng đều có gia đình riêng và sống trên thành phố nên vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ anh. Hàng ngày bố chồng và vợ chồng tôi đi làm từ sáng đến tối mới về. Ở nhà chỉ có bà nội vừa trông cháu vừa cơm nước dọn dẹp nhà cửa.

Biết mẹ chồng ở nhà vất vả, tôi thường bảo:

“Bà cứ trông cháu giúp tụi con cho cẩn thận thôi, còn lại cơm nước để con về làm”.

“Lúc nó quấy có lúc ngoan, rảnh làm đỡ được việc gì thì mẹ cứ làm. Đợi chúng màu về tối om rồi làm được gì nữa”.

Vì quá ham làm nên mẹ chồng tôi thường làm hết các việc lặt vặt. Có lúc bà sao nhãng việc trông cháu khiến thằng bé thường xuyên chạy ra ngõ chơi mà không biết. Nhiều lần tôi cũng góp ý:

“Bà để ý cu Bin, ra đường dễ va chạm xe máy hoặc sợ có người lạ dụ dỗ bế đi mất thì lúc ấy không biết tìm đâu”.

Mẹ chồng tôi thủng thẳng:

“Nó ra ngõ chơi có 1 tí là mẹ lại bắt vào ngay mà ở đây gần đường sá thật nhưng người qua lại toàn là người làng, mọi người đều biết nhau hết”.

Quả thật điều tôi lo ngại không thừa khi 3 tháng trước vào lúc 4h chiều, mẹ tôi và cháu nội đang ngồi chơi trước sân thì bà vào trong nhà xem nồi cháo đang nấu dở khoảng 5 phút, lúc quay ra đã không thấy cháu đâu. Chạy ra ngõ tìm thì 1 chị hàng xóm bảo vừa trông thấy cô gái ôm cháu lên taxi. Mọi người cứ nghĩ đó là em gái tôi lên đưa cháu đi chơi nên họ cũng không nghi ngờ gì.

Tất cả người thân hàng xóm tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy thằng bé đâu. Nhà tôi phải nhanh chóng báo lực lượng chức năng nhưng dù tất cả đều nỗ lực ngày đêm song đến nay vẫn chưa rõ tung tích về con trai tôi.

Những ngày thằng bé mất tích, người đau khổ và ân hận nhất có lẽ là mẹ chồng tôi. Bà lúc nào cũng ôm quần áo cũ của cháu mang ghế ra ngõ ngồi đợi cháu về:

“Bin đang ở đâu về với ông bà đi. Bà xin lỗi vì đã để cháu ở sân một mình để rồi giờ gặp nạn thế này. Về với bà đi, Bin ơi”.

Có lúc thì bà lại ăn năn vì đã bất cẩn.

“Không tìm thấy cháu nội thì tôi còn sống trên đời này làm gì”.

Lòng tôi vừa đau đớn vừa lo sợ nhưng càng đợi chờ àng tuyệt vọng. Giá như hôm ấy tôi về nhà sớm thì có lẽ con trai sẽ không phải ra sân chơi với bà như vậy. Giờ tôi phải đi tìm con nơi đâu đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet