Khi em sinh bé đầu lòng được 2 năm thì chồng mất sau khi mắc trọng bệnh gần 1 năm. Lúc anh nằm xuống, em gần như đã tuyệt vọng với cuộc đời, cũng may có con là chỗ dựa tinh thần, cộng thêm bố mẹ 2 bên lúc nào cũng ở bên an ủi nên em mới dần ổn định lại cuộc sống.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bố mẹ đẻ thương em là điều đương nhiên, em không cần khoe. Điều làm em cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khác nữa là tuy chồng đã mất nhưng bố mẹ anh thương yêu, quan tâm con dâu hết mực. Thậm chí họ còn quan tâm tới 2 mẹ con em hơn, thi thoảng mẹ chồng em còn bảo:
“Con trai mẹ tội nghiệp xấu số non đời khuất núi sớm, con về làm dâu nhà mẹ cũng vì thế mà thiệt thòi. Bố mẹ dù cố gắng bù đắp cũng không thể nào bằng được con mẹ chăm con”.
Ở chung nhà nhưng chưa bao giờ bố mẹ chồng thu tiền ăn của mẹ con em. Tiền sữa bỉm của cháu nội họ cũng tự chủ động mua để đỡ tiền con dâu. Công việc của em bận, con trai toàn do ông bà nội chăm. Bà cho ăn, đưa đi học, tối đón về tắm giặt em chỉ việc cho thằng bé đi ngủ. Có hôm nó còn ngủ luôn với ông bà.
Hết 3 năm chịu tang chồng, mẹ anh liên tục giục em:
Sang năm thứ 5 sau khi chồng mất, em quen Thái. Sau gần 1 năm qua lại, được sự động viên của bố mẹ chồng, em quyết định đi thêm bước nữa. Bố mẹ chồng xin phép bố mẹ đẻ em được đứng ra tổ chức cưới hỏi cho em. Mẹ chồng em bảo:
“Con cứ lo cho hạnh phúc của mình đi. Thằng cu Bon thì ở đây với bố mẹ. Thứ nhất là để bố mẹ đỡ buồn, thứ 2 thằng bé ở đây cũng đỡ ảnh hưởng cuộc sống mới của con. Dù gì Thái cũng là trai tân, bắt nó chăm con riêng của vợ cũng không tiện đâu con ạ”.
Không muốn để bố mẹ chồng buồn, sau khi tái hôn em đẻ con trai lại với ông bà nội rồi thường xuyên về chăm lo cho nó.
Tuy nhiên cuộc hôn nhân thứ 2 của em lại chẳng yên ấm như mong đợi. Thái sống ích kỷ, coi tiền hơn vợ. Không những thế anh liên tục gây sức ép không muốn em chăm lo chu cấp cho con riêng. Có lần thấy em mang tiền gửi bố mẹ chồng cũ nuôi con, Thái hằn học, đánh cả vợ.
Bố mẹ chồng em biết chuyện, từ đó không bao giờ nhận tiền của con dâu. Mẹ chồng em bảo:
“Bố mẹ có lương lại còn khỏe có thể tự lo cho thằng bé. Con chuyên tâm lo cho chồng đi, đừng vì việc bên này mà ảnh hưởng tới cuộc sống mới. Khi nào bố mẹ khuất núi rồi thì con mới phải lo cho thằng bé”.
Chồng mới của em thì ngày càng ngang ngược. Không thể chịu đựng nổi, em quyết định viết đơn ly hôn. Hôm ra tòa, em bơ vơ chưa biết đi về đâu thì mẹ chồng gọi điện:
“Mẹ dọn lại phòng cho con rồi, về đây với bố mẹ con nhé. Chúng ta vẫn là 1 gia đình”.
Nghe tiếng mẹ chồng qua điện thoại, em khóc nghẹn vì cảm động các chị ạ. Đời em đúng là quá may mắn mới được làm dâu của bà.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1