Chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng bà già 60 tuổi như mình sẽ có ngày lên đây tâm sự về cuộc đời nhưng buồn quá mọi người ạ. 30 năm trước, khi con trai được 2 tuổi thì chồng tôi qua đời.

Dù đau khổ nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng vì phải làm lụng lo nuôi con và mẹ chồng già bệnh tật. Cuộc sống khi đó vất vả, khốn khó đủ đường. Con nhà nghèo nên thằng bé ốm nheo ốm nhách.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Lúc nó 6 tuổi thì mẹ chồng tôi qua đời. Người họ hàng bên Đức về chơi thấy hai mẹ con khó khăn nên khuyên tôi để thằng bé lại cho ông bà ngoại rồi sang nước ngoài làm ăn mấy năm, kiếm chút vốn về chứ ở đây chỉ có chết đói với nhau.

Tính đi tính lại, tôi thấy con đường đó là sáng sủa nhất nên nén nước mắt gửi con cho bố mẹ đẻ sang xứ người mưu sinh. Những năm tháng bên Đức, bao nhiêu cơ cực tôi cũng cố gắng giấu vào trong, hi vọng sẽ cho con 1 tương lai tốt hơn.

Không ngờ sự hi sinh đấy lại vô tình khiến 2 mẹ con xa cách. Con trai không có mẹ bên cạnh dạy dỗ nên ương bướng, khó bảo. Cháu hay bỏ học và đi chơi điện tử cùng bạn bè, đánh nhau, cãi lại thầy cô không gì là nó  không làm.

Em trai đánh điện sang khuyên tôi nên thu xếp công việc để về với con nhưng mãi 2 năm sau, tôi mới sắp xếp được. Con trai lúc này đã trượt dốc không phanh, thậm chí chẳng thể học hết cấp 3. Giận lắm nhưng thương chẳng nỡ đánh, tôi lại lóc cóc xin cho con vào trường bổ túc để lấy cho được bằng tốt nghiệp còn đi học nghề. 2 năm sau, con tốt nghiệp ra trường đã bớt nghịch ngợm và tu chí làm ăn nên tôi lấy vốn liếng đi Đức về đầu tư cho con mở xưởng.

Tuy nhiên, do bản tính ham chơi, nó chẳng chịu tập trung làm việc mà suốt ngày la cà. Xưởng vắng khách chỉ vài năm là đóng cửa. Từ làm chủ, con tôi phải lên Hà Nội làm thuê cho người ta.

Bẵng đi 4 năm, thằng bé dẫn bạn gái về ra mắt và xin được làm đám cưới. Tôi nhìn đứa con gái trước mặt chẳng ưng ở điểm nào, nhìn qua đã biết hơn tuổi lại còn ghê gớm, ăn to quát lớn át cả bạn trai.

Cưới xong, chúng nó không muốn sống ở đây mà đòi lên thành phố nên tôi lại dốc nốt những đồng tiền cuối cùng để mua cho vợ chồng con căn chung cư ở Hà Đông. Còn tôi vẫn sống ở quê.

Kể từ khi cưới nhau đến nay, ngoại trừ dịp lễ Tết còn không vợ chồng con trai gần như không về quê thăm mẹ. Trong hội bạn tôi chơi có một người bị ốm nằm viện thành phố nên tôi định thăm bạn tiện đường vào nhà con luôn.

Chúng tôi thuê xe lên đó dự kiến cả đoàn sẽ đi trong buổi sáng vì thế tôi không nói với các con. Tuy nhiên, vào viện thăm bạn xong thì tôi thấy người khó chịu, hoa mắt đành gọi con trai đến đón về nhà. Không muốn vợ chồng nó lo lắng nên tôi chỉ nói là lên chơi. Thấy tôi lên bất ngờ mà không nói trước, con dâu lộ rõ vẻ cấm cảu, khó chịu. 

Sau khi ăn uống xong xuôi cả nhà 3 người đang ngồi trên sofa xem tivi. Thấy cảnh trong phim bồng bế trẻ con, tôi cũng quay sang nhắc nhở vợ chồng nó chuyện đẻ đái.

‘Hai đứa sớm sinh con đi chứ, cái Vân năm nay cũng 34 tuổi rồi chứ trẻ trung gì. Chúng mày ngại chăm thì mẹ sẽ lên ở cùng bế con cho mà chuyên tâm làm ăn. Năm nay hợp tuổi đấy, mẹ xem hết rồi’.

Tôi vừa dứt lời, con dâu lườm cái sắc lẹm rồi đặt bộp remote xuống bàn đứng lên vào phòng không nói nửa lời. Con trai thấy vậy cũng chạy theo vợ chẳng nể mặt mẹ ngoài phòng khách. Chúng nói oang oang như để tôi nghe thấy.

“Anh bảo mẹ anh lần sau đừng can thiệp vào chuyện của mình. Đừng tưởng mua cho căn nhà mà to, thích đến lúc nào là đến, thích nói gì là nói. Con em, em đẻ lúc nào là quyền của em, không cần bà ấy xía vào”

“Được rồi, em cứ nhịn đi. Ngày mai là mẹ về rồi. Anh sẽ không để em phải sống chung với bà ấy đâu, đừng quan tâm đến mấy lời đó. Việc mình mình làm”.

Nghe tiếng con trai tôi đáp lại mà tim tôi đau như có ai vừa đâm cho 1 nhát. Đêm đó, tôi buồn đến mức không thể ngủ được. Trời chưa sáng tôi đã dậy sắp quần áo để chuẩn bị đón xe về quê.

Ngồi trên xe khách, nghĩ lại những lời dâu nói tối qua mà nước mắt tôi cứ chảy thành hàng. Thực sự tôi không biết bản thân đã sai ở đâu khi đã nỗ lực hết mình vì con, vì cái. Tiền bạc cả đời vất vả mới kiếm được nhưng chỉ cần con muốn là tôi chẳng tiếc. Vậy mà khi đủ lông đủ cánh rồi, nó lại nói với tôi những lời đau đớn như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet