Tôi kết hôn năm 2010, sau cưới vì chưa có điều kiện nên vợ chồng phải sống cùng mẹ anh. Nói chung, bà không quá tâm lý như kiểu “mẹ chồng nhà người ta” nhưng bà biết sống, thẳng tính, không làm khó con dâu bao giờ. Do vậy gần 3 năm sống chung, giữa tôi với bà không bao giờ xảy ra xích mích, lời qua tiếng lại.
Tôi sinh bé gái đầu lòng, mẹ chồng vẫn thương yêu chăm sóc nhưng sang năm thứ 4 khi muốn sinh thêm thì tôi lại bị chửa ngoài dạ con phải cắt bỏ cả 2 bên buồng trứng khiến mẹ chồng buồn lắm. Bà nói rằng chồng tôi là con 1 mà tôi lại không đẻ được như thế thì nhà bà tuyệt tự à.
Ảnh minh họa: Nguồn shuizaimai.com
Một thời gian sau tôi lại phát hiện chồng ngoại tình. Cô bồ của anh ta còn mang giấy siêu âm thai con trai tới tận nhà gây sự. Khi ấy tôi suy sụp lắm, chồng tôi vì cô bồ mà công khai trở mặt muốn bỏ vợ. Tôi chỉ còn biết bấu víu vào mẹ chồng. Vậy nhưng lần này bà cũng quay lưng lại với con dâu khi tuyên bố:
“Cô ta đến sau thật nhưng lại đẻ được con trai cho chồng con. Thôi đàn bà không sinh nở được thì biết phận”.
Bà ngầm bảo tôi chấp nhận sống cảnh chung chồng nếu không thì ly hôn chứ bà không thể bỏ đứa cháu trai đích tôn của mình được. Cay đắng tôi vẫn mang con gái rời khỏi nhà chồng, thề không bao giờ quay trở lại dù chỉ một lần.
Cuộc sống sau ly hôn của tôi cũng vất vả chật vật vì lương thấp lại phải thuê trọ rồi nuôi con nhỏ. Nhiều khi nằm ôm con, nghĩ tới gia đình chồng cũ tôi vẫn hận trong lòng.
Tuy nhiên cuối năm 2017, bất ngờ em gái ruột của mẹ chồng cũ tìm tới tôi nói rằng bà ốm nặng khó qua khỏi. Dì ấy kể, nàng dâu mới của bà ăn ở bất hiếu, bội bạc lắm. Bà ốm nằm viện mà con trai con dâu không ai ngó ngàng. Bà muốn gặp tôi trước khi mất.
Tôi đã do dự rất nhiều mới tới vì thú thực trong lòng vẫn hận, vẫn trách bà việc cũ. Nhưng sau nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận nên lại đưa con tới gặp mẹ chồng. Nhìn bà thoi thóp trên giường bệnh, thở bình ô xi tôi lại thương chảy nước mắt. Ánh mắt yếu ớt của bà nhìn tôi ứ lệ, miệng mấp máy muốn nói với con dâu cũ nhưng lại chẳng thể cất được thành tiếng. Sau cùng, bà nắm tay tôi run rẩy đặt vào mảnh giấy nhỏ có ghi 6 chữ: “Mẹ xin lỗi, hỏi bác Hương”.
Vậy là bà buông tay nhắm mắt. Đám ma của bà tôi đưa con dự xong rồi qua nhà bác Hương, chị gái lớn nhất của bà. Bác ấy nói với tôi rằng sau khi để tôi ly hôn, mẹ chồng cũ cũng buồn và hối hận. Khi bị bệnh, biết bản thân không qua khỏi, bà đã âm thầm làm di chúc cho tôi sổ tiết kiệm 1 tỷ với 1 mảnh đất tôi đứng tên thay cho con gái cho tới khi con bé 18 tuổi. Bà nói đó là sự bù đắp của bà dành cho mẹ con tôi. Giấy tờ bà nhờ chị gái cầm. Khi ấy tôi mới nấc nghẹn hiểu về tình cảm mẹ chồng cũ dành cho mình.
Nhờ có số tiền bà cho, tôi có vốn làm ăn, cuộc sống của mẹ con tôi giờ cũng khá giả. Còn chồng cũ với vợ mới của anh ta lục đục cãi vã suốt nhưng tất cả đã chẳng còn liên quan tôi.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1