Trước đây khi chưa lấy chồng, tôi cứ nghĩ mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng sẽ mãi là người dưng và ở 2 chiến tuyến không thể hòa hợp được. Bằng chứng là ở công ty tôi, nhiều chị em kể họ đã nỗ lực sống chung với nhà chồng nhưng cuối cùng vẫn chọn cách ra riêng nhà ai người nấy ở mới mong hòa bình thế giới lập lại.
Chính mẹ đẻ tôi trước khi con gái cưới chồng còn đe:
“Chị về nhà chồng ăn ở sao thì ăn ở, đừng để thông gia bên đó bôi tro trát trấu lót lá dắt tay về trả về ngoại”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hoặc lúc thì bà than:
“Lấy chồng sẽ không được như lúc còn ở nhà đâu. Muốn nằm ì đến bao giờ thì nằm, nói năng cũng không phải ý tứ hay suy nghĩ nhiều. Chứ ở nhà chồng mà như vậy, người ta chửi banh nóc lên cho”.
Ấy thế mà những lo lắng của tôi và bố mẹ đều thừa thãi hết. Tôi là gái quê Hòa Bình, lấy chồng chính gốc Hà Nội hẳn hoi. Nhà chồng tôi bố mẹ đều là công nhân đã về hưu nhưng rất tốt tính và tâm lý. 2 chị chồng cũng rất hòa đồng, coi em dâu hệt như em gái trong nhà.
Sau đám cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ anh mà vô cùng thoải mái. Bố mẹ chồng tôi vẫn đi làm kiếm thêm thu nhập nhưng sáng ra và chiều tối, ông bà toàn dậy nấu đồ ăn sáng, chuẩn bị bữa tối chu đáo.
Con dâu con trai ngủ dậy hay đi làm về là đã có cơm canh nóng hổi để ăn. Ăn xong tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ rửa bát, quét dọn qua nhà cửa.
Khi có bầu và sinh con là tôi được nhà chồng miễn nhiễm hết mọi công việc nhà. Đi làm về, tôi chỉ việc nằm ăn uống, nghỉ ngơi. Mẹ chồng còn mua nhiều đồ bổ cho dâu tẩm bổ lấy sức lắm. Bà còn mua cả phiếu massage làm đẹp ở spa cho dâu đi làm đẹp thư giãn sau sinh. Rồi khi tôi đi làm sau sinh, mẹ chồng nhận nghỉ làm để ở nhà chăm cháu cho các con rất chu đáo, sạch sẽ để vợ chồng tôi yên tâm đi làm.
Với thông gia cũng thế, bố mẹ chồng đối đã rất chân thành và thẳng thắn. Ở cách xa nhau vậy mà cứ 1 năm 2 lần bố mẹ tôi phải đến nhà thông gia chơi và ngược lại. Tại họ cứ bảo:
“Giờ chúng ta già rồi, chẳng còn sống bao lâu nữa nên cứ đi lại cho thân tình. Nhà bên ấy có việc cũng như nhà tôi, ông bà cứ báo đừng có ngại”.
Chẳng thế mà cách đây mấy tháng, biết tin mẹ đẻ tôi bị bệnh ung thư phải nhập viện điều trị tốn kém, bố mẹ chồng còn gọi tôi vào nói chuyện rồi dúi cho con dâu 700 triệu bảo:
“Đây là số tiền mà bố mẹ để dành dưỡng già bấy lâu nay, nay bà thông gia bên ấy bị bệnh hiểm nghèo như vậy, 2 con cứ cầm lấy mà lo liệu, cứu mẹ đẻ”.
Tôi vội giãy nảy:
“Tụi con cảm ơn bố mẹ nhưng con không dám nhận đâu. Đây là tiền dưỡng già của ông bà mà”.
Mẹ chồng tôi nghiêm mặt nói:
“Mẹ bảo cứ cầm là phải cầm. Cầm về mà lo toan thuốc thang chạy chữa cho bà ấy. Còn bố mẹ là còn nhà để về con ạ, đó mới là điều đáng quý nhất”.
Tôi cầm tiền của bố mẹ chồng đưa mà nước mắt rưng rưng. Nhất định tôi chỉ vay ông bà nội thôi. Nếu có dùng đến số tiền này để cứu chữa cho mẹ đẻ thì vợ chồng tôi cũng sẽ thu xếp để trả ông bà nội đầy đủ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1