“Đấy, con xem, mẹ có làm gì nó đâu mà nó nói với mẹ nặng lời thế bao giờ. Có phải mẹ với bố không thương cháu đâu, chỉ là bệnh già đãng trí thôi mà...”.



Không nói ra thì tức không chịu được mà kể ra chắc cũng chẳng khiến em hết tức được. Các chị vào xem thế này có bực không? Vợ chồng em cưới nhau 2 năm rồi, mới được thằng cu hơn 3 tháng tuổi.



Vợ chồng em ở với bố mẹ chồng, ông bà già cả rồi, ở nhà làm mấy việc linh tinh, trồng rau nuôi gà thôi à. Mọi chi tiêu, mua sắm trong nhà là vợ chồng em lo hết từ a đến z, ông bà không phải lo gì. Chỉ thỉnh thoảng trông giúp em thằng cu con thôi.



Mẹ chồng em có một tính rất xấu đó là hay quên. Cái gì bà cũng có thể dễ dàng quên được kể cả việc chăm sóc thằng cháu đích tôn của bà là con trai em thế mới tài cơ chứ. Bố chồng em cũng quý cháu lắm nhưng hơi nóng tính. Việc gì mà không vừa ý cái là ông to tiếng được ngay. Nhưng đặc biệt chưa bao giờ ông dám to tiếng với em.



Chuyện là hôm vừa rồi vợ chồng em có rủ nhau đi ăn sáng và đi chợ luôn thể. Lúc chuẩn bị đi em có dặn mẹ chồng là:



“Mẹ ở nhà trông giúp cháu cho con, vì đi chắc cũng mất nhiều thời gian nên con để sữa của cháu trên mặt bàn ấy. Khoảng nửa tiếng nữa cháu đói mẹ pha cho cháu uống hộ con với nhé”.



Bà đồng ý ngay, còn bảo cứ để đó mẹ trông cho. Vợ chồng em lúc ấy mới yên tâm đi. Vừa đi được lúc thằng cu nhà em nó lại lăn quay ra ngủ. Mà cái thằng nhà em có nết xấu là bế trên tay mới ngủ lâu, nó quen mất rồi nên không rèn được nữa. Bà biết nhưng bà không bế nó mà đặt nó nằm ngủ rồi nhờ ông trông cho rồi ra vườn làm cỏ rau (vườn nhà em ở xa nhà chứ không ở gần).



Lúc đi bà cũng quên dặn ông nếu cháu dậy thì pha sữa để trên bàn cho cháu uống. Sữa thì lại ở trên mặt bàn phòng con dâu nên ông không biết đường mà pha. Còn tưởng vợ chồng em đi có tí tẹo rồi về (lúc vợ chồng em đi là ông không có nhà).



Tới lúc nó đói nên thức dậy đòi ti mà không có sữa nên nó khóc ngằn ngặt, ông không dỗ nổi. Lát sau có bác hàng xóm sang bế hộ nhưng thằng bé vẫn không nín mà còn khóc to hơn. Hai vợ chồng đi ra ngoài thì có nghĩ gì đâu, cứ nghĩ con ở nhà giờ này đang được ăn no và bà bế rong đi chơi rồi.



Ai ngờ thằng bé khóc quá, ông gọi điện cho vợ chồng em nhưng hai vợ chồng đều để im lặng nên không đứa nào biết. Bà nội thì lúc đó vẫn ở vườn để nhổ cỏ rau. Kết quả là con em nhịn đói mấy tiếng đồng hồ. Bình thường 1 tiếng nó ti 2 lần thế mà giờ mấy tiếng chưa ti lần nào bảo sao nó chả khóc hết hơi.



Đi từ 7h đến 10h30 mới về nhìn thấy con khóc tím tái hết cả mặt mà em cũng khóc theo luôn. Đã vậy bố chồng em còn chửi: “Đi lâu thế mà không biết để sữa ra dặn ông bà pha”.



Em ức quá không nói câu nào, lại xót con nữa. Rồi chồng em điên quá gọi điện cho mẹ chồng mắng bà là lơ đãng để cháu tí chết đói… Thế thôi mà bà giận, còn quay sang như thể cầu cứu em bảo:



“Đấy, con xem, mẹ có làm gì nó đâu mà nó nói với mẹ nặng lời thế bao giờ. Có phải mẹ với bố không thương cháu đâu, chỉ là bệnh già đãng trí thôi mà..”.



Em đang giận nên cũng chả thèm nói gì, nghĩ mà thương con đứt ruột. Thà lúc ấy ông bà không nhận trông cháu, em cũng đồng ý luôn, còn thấy thoải mái hơn là bây giờ. Mà chả hiểu ngoài vườn rau có cái gì mà suốt ngày, cứ rảnh là mẹ chồng em ra vườn rau để chăm sóc. Chả nhẽ bà coi mấy luống ra hơn cháu nội đích tôn của mình sau.



Nói chung, giờ ngồi kể lại mà em vẫn thấy bực mình hết sức ấy.