Cưới mẹ chồng không cho một xu còn đòi lấy vàng cưới của em làm của hồi môn cho con gái
Lúc yêu chồng dẫn về ra mắt, em đã biết mẹ anh là người tính toán. Bởi sau khi hỏi gia cảnh của em thấy có vẻ khấm khá bà liền vui vẻ ra mặt. Chứ thoạt đầu nhìn em săm soi, mặt mũi căng thẳng khó chịu lắm.
Thật tình buổi đầu gặp gỡ như vậy, em cũng mất cảm tình. Nhưng lại nghĩ người em lấy và sống cùng là anh. Còn bà thế nào đâu quá quan trọng nên cuối cùng em vẫn gật đầu nhận lời làm đám cưới.
Ngày kết hôn tới gần, chỉ có em với anh đôn đáo chạy ngược chạy xuôi lo sắm sửa, mời khách còn bố mẹ anh cứ bình chân như vại. Tụi em sốt ruột hỏi thì bà bảo:
"Cưới làm vài mâm cỗ mời họ hàng chứ có gì đâu mà phải sốt sắng"
Không yên tâm, em lại giục anh đưa đi thuê phông bạt, bàn ghế. Tiền bạc tốn kém thế nào hai đứa tự bỏ ra từ A - Z. Được cái bố mẹ chỉ có mình em là con gái nhà lại có điều kiện nên trước cưới cho em hơn 100 triệu để mua sắm đồ trong phòng cưới, bên nhà trai không bỏ ra đồng nào.
Tới hôm cưới, họ hàng bên ngoại thi nhau lên trao quà cho dâu rể. Từ tiền mặt đến nhẫn kiềng đủ cả không thiếu thứ nào. Ngược lại, phía nhà chồng em ngồi im thin thít, duy chỉ có cô em gái chồng lên hát tặng anh trai chị dâu 1 bài thế là xong.
Tất nhiên em cũng không nhỏ mọn tới mức phải so đo thái độ với phía nhà anh. Chỉ vì mấy chuyện đó vì em hiểu điều kiện kinh tế mỗi nhà mỗi khác không thể đòi hỏi như nhau được.
Những ngày sau về làm dâu em vẫn tỏ ra vui vẻ, sống hết mình vì nhà chồng. Còn mẹ anh đối với em cũng hòa nhã, có điều bà quá nặng về tiền nong, lúc nào cũng tính toán hơn thiệt nên nhiều khi em thấy cũng mệt mỏi.
Vì chưa mua được nhà nên tụi em vẫn sống chung, hàng tháng hai đứa gửi mẹ 5 triệu tiền chi tiêu sinh hoạt. Khoản tiền ấy không phải là ít nhưng hầu như tháng nào bà cũng kêu thiếu trong khi vợ chồng em ngày chỉ ăn 1 bữa ở nhà.
"Thời buổi vật giá đắt đỏ, chi tiêu chẳng biết thế nào cho đủ con ạ"
Mỗi lần hết tiền, bà lại ngặt nghèo than vẫn với em như thế. Em cũng tin rồi rút tiền đưa thêm cho mẹ chồng lần thì 1 triệu lần thì 500k. Cho đến hôm ấy, vô tình đi ngang qua phòng bà thì nghe thấy mẹ chồng với em gái chồng thủ thỉ bên trong:
"Tiền vợ thằng Nam nó đưa mẹ mỗi tháng hầu như mẹ đều giữ lại thành 1 khoản tiết kiệm để sau này cho con mang về nhà chồng làm vốn riêng. Chuyện này cấm được lộ ra đó nghe không?"
Em nghe mà cứ đứng ngây người không thể tin vào những gì tai vừa nghe thấy. Cố lấy lại bình tĩnh quay về phòng. Đêm ấy em suy nghĩ cả đêm, thật sự em thấy ấm ức lắm cảm giác như mình bị lừa. Hóa ra cứ vài ngày bà lại tìm em kêu hết tiền là có tính toán cả.
Nghĩ tới đây em chỉ muốn vùng dậy tìm mẹ chồng nói chuyện thẳng thắn. Song tính đi tính lại, em vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng, giờ mà nói mấy chuyện đó không khí gia đình căng thẳng cũng lại không hay. Vậy là em lại nhịn.
Cho đến hôm cuối tuần trước, em chồng em định ngày cưới. Lần này thái độ của mẹ chồng em khác hẳn. Bà hớt hải lo cỗ bàn, khách khứa bận bịu lắm chứ không kiểu dửng dưng như ngày cưới em đâu. Nhận ra điều đó nhưng em cũng kệ. Thế song cái làm em sốc là tối trước hôm cưới của em gái chồng, bà lên phòng gặp em.
"Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Mai con Vân nó về nhà chồng, mẹ nghĩ thương nó suốt đêm chẳng ngủ được. Bố mẹ không có tiền kéo vàng trao cho nó thấy áy náy quá...."
Bà nói trong ngập ngừng:
"Con à, hôm cưới con mẹ thấy ông bà thông gia trao cho con cái kiềng đẹp quá. Hay con đưa cho mẹ làm quà hồi môn cho em nó được không? Đằng nào vàng con cũng để đó chứ có làm gì đâu"
Lần này đúng là em sốc hẳn, không thể tin mẹ chồng lại có thể nói ra mấy lời đó. Bực quá em nói lại:
"Làm thế sao được, kiềng đó là của hồi môn bố mẹ con cho, làm sao con để mẹ đưa em ấy mang về nhà chồng được. Mẹ thương con gái mẹ đi lấy chồng thế nào thì bố mẹ con thương con như thế đó. Hơn nữa, chẳng phải tháng nào mẹ cũng giữ tiền con đưa mẹ làm sổ tiết kiệm cho em ý đó thôi. 10 tháng 50 triệu cũng được cái kiềng hơn cây rồi đó. Mẹ lấy tiền ấy mà kéo vàng cho em".
Không ngần ngừ em nói thẳng làm bà tím tái mặt mày. Chắc bà không ngờ em lại biết cả chuyện đó. Không nói gì nữa, bà im lặng đi ra.
Em cũng chẳng biết em làm thế có quá đáng quá hay không? Nhưng lần này thật sự em không nhịn được hơn. Có lẽ đợi thời gian nữa em cũng dọn ra ở riêng cho thoải mái, mẹ chồng nàng dâu đỡ va chạm chứ không chắc em ngột ngạt chết mất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1