Em vừa nói chuyện với cô bạn thân. Cùng là cảnh đi lấy chồng mà sao nó sướng thế, trong khi em đầu tắt mặt tối, cắm mặt để trả nợ.
Cũng tại mẹ chồng em. Chẳng hiểu bà giữ đất cát làm gì mà không cho con, trong khi cũng chỉ có một đứa con trai thôi. Khi mới lấy chồng, em thấy thương bà nên mới nói lên ở cùng. Mà mẹ chồng em nhất quyết không chịu các chị ạ. Bà còn tỏ ra sợ mâu thuẫn với con dâu, nguyên văn là thế này:
“Thôi, mẹ già rồi, trái tính trái nết, để mẹ ở quê cũng được. Vả lại còn phải hương khói thờ phụng bố chúng mày, chứ bà già này đi thì ai ở với ông ấy”.
Em đoán mẹ chồng sợ lên đây phải đóng tiền ăn cho nên mới bảo thế. Chứ con cái mời sống cùng, mấy ai mà từ chối đâu? Chỉ có mẹ chồng em nghĩ ngắn, 1 là sợ mất đất, 2 là sợ tốn tiền nên mới khước từ thôi.
Chồng em thì cũng như nhược, chả bao giờ biết lo cho vợ con. Ngày trước em cứ nói:
“Đấy, mẹ anh ở quê thì đất rộng nhà rộng, thế mà để bọn mình chui rúc trong cái phòng trọ chật hẹp này. Bà không ý kiến gì à”.
“Ý kiến gì, lớn rồi, có gia đình rồi thì tự mà lo lấy thân mình. Em còn định dựa dẫm vào mẹ nữa à”.
“Thế lúc chết đi có giữ đất được không mà cứ phải như thế? Trong khi bọn mình thì nghèo khổ ở đây”.
Chỉ nói đến đó là chồng em không cãi được, lão xua tay:
“Thôi thôi, càng nói càng vô lý. Lo làm đi rồi cái gì cũng có”.
Nhưng mà mua nhà thì mấy ai có đủ tiền đâu? Đợt trước em tham khảo một dự án, thích lắm nhưng chẳng đủ tiền. Bảo với mẹ chồng, tưởng bà sẽ bán ít đất rồi cho tiền. Ai ngờ mẹ chồng em lại khuyên kiểu này:
“Thôi con ạ, lựa cơm mà gắp mắm. Mình không có nhiều thì có ít, mua căn nào nhỏ nhỏ cũng được”.
Nói như mẹ chồng em thì nói sao mà chẳng được. Sau này bọn em cũng mua được một căn, nhưng mà nhỏ lắm. Mua được 4 năm mà tiền vẫn còn rõ nhiều. Em mới bảo với chồng:
“Hay là bảo mẹ bán đất quê đi anh. Chứ mấy nữa con lớn, lấy tiền đâu mà trả”.
Chồng em bắt đầu quắc mắt lườm:
“Ai bảo ngày xưa cô cứ đòi mua bằng được, giờ thấy vay nợ khổ chưa”.
Em tức quá đi. Rõ ràng mua cho cả nhà sống, thế mà lại mang tiếng là đua đòi, không biết nhìn vào thực tế. Bực nhất là mẹ chồng em ấy, đất từ đời tám hoánh, nếu có giá thì giàu to từ lâu rồi.
Tại bà mà vợ chồng em suốt ngày hục hặc chuyện nợ nần. Đã vậy sau này em cũng chẳng chăm mẹ chồng khi bà già yếu đâu, để rồi bà xem đất của bà giữ được đến bao giờ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1