Tôi ngại với con dâu quá, giờ cứ nghĩ đến nó là áy náy. Mình đã đối xử quá tệ nhưng con bé vẫn giàu lòng vị tha, hết lòng với thân già này nữa.
Khi con trai tôi dẫn người yêu về, biết nó ở quê xa hơn 300 cây số tôi nói luôn:
“Bác chỉ có mỗi thằng con trai, không để nó lấy vợ xa xôi như vậy được, cháu thông cảm”.
Bị tôi nói thẳng vào mặt vậy nó cúi gằm vâng dạ. Vậy nhưng chính con trai tôi không bỏ được, mẹ tuyệt thực để dọa bắt chia tay nhưng nó vẫn cương quyết:
“Một là cưới cô ấy, 2 là con ở vậy”.
Đất không chịu trời thì trời đành chịu đất. Tôi phải chiều lòng con trai cho nó cưới vì con bé sí sớn thế nào để có bầu mấy tháng rồi. Hôm rước dâu đến cổng tôi bảo:
“Nhà tôi có 2 ngõ, chị chửa trước thì chỉ được vào từ cửa sau thôi”.
Con bé nó cũng ngoan ngoãn vâng dạ. Thế nhưng chính con trai tôi không nghe, nhất định rước vợ vào bằng cửa chính. Tôi tức không ăn cơm mấy ngày.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
Con dâu có bầu trước nên ốm nghén, nó làm cái gì cũng ngứa mắt. Có lần tôi đổ luôn mâm cơm nó nấu ra sân nhưng con bé vẫn cúi đầu rối rít xin lỗi, lúi húi đi nấu bát canh khác bưng vào.
Đến lúc nó sinh cháu nội, hết 6 tháng thai sản thì nhờ tôi trông con. Vẫn chưa hết ghét, tôi bảo luôn:
“Con ai người ấy nuôi, tôi còn bao việc”.
Tôi chỉ có mụn con trai nên nhận thêm một đứa con gái nuôi cho đỡ buồn. Lúc đó con bé vừa đẻ cũng đang cần người trông cháu nên tôi lên nhà nó cho đỡ ngứa mắt.
Có cháu nội thứ 2, tôi vẫn không bế đứa nào cả. Nếu trước đây con trai cưới người tôi ưng một chút thì mọi chuyện đã khác, làm gì có bà nội nào không thương máu mủ của mình chứ. Nhưng vì ghét con dâu nên tôi ghét lây sang cả cháu. Cho đến bây giờ nằm đây, nghĩ lại những gì tôi đã đối xử với mẹ con nó mà thấy hối hận quá.
Tôi bị hở van tim, uống thuốc mãi không khỏi. Bác sỹ bảo kiểu gì cũng phải thay van nhân tạo. Vậy nhưng tôi không có nhiều tiền nên kệ sống đến khi nào thì sống. Tôi bắt đầu thường xuyên bị ngất, con trai đưa lên viện bác sỹ nói rõ tình trạng vậy nó mới quay tự trách:
“Con nhiều việc cũng không để ý, mẹ có bệnh phải nói để bọn con biết chứ”.
“Mày mải kiếm tiền cho mấy cái tàu há mồm còn chưa đủ, quan tâm gì tao đâu”.
“Mẹ đừng có nói vậy”.
Không biết vợ chồng nó bàn bạc thế nào hôm sau con trai tôi nói:
“Mẹ chuẩn bị đi, bọn con đưa mẹ nhập viện thay van tim”.
Thôi thì đành để con cái nó muốn làm sao thì làm. Suốt thời gian tôi nằm viện cũng một tay con dâu chăm sóc, bón từng thìa cháo, chải đầu, lau người, bóp chân bóp tay để tôi đỡ mỏi.
Phẫu thuật thành công, tôi được về nhà dưỡng sức. Hôm đi từ trên phòng xuống bếp lấy cốc nước, nghe con dâu bảo:
“Em hầm nồi cháo tim cho mẹ ở đây anh để ý nhé”.
“Ừ, mà tiền mổ tim cho mẹ em xoay đâu nhanh thế”.
“Em vay lãi của người quen đấy. Chị ấy cho vay lãi suất thấp, nếu mình trả sớm thì không đáng bao nhiêu đâu. Bệnh của mẹ nặng không để lâu được rồi mình kiếm trả sau”.
Nghe con trai với con dâu nói chuyện mà tôi thương tụi nó quá. Nhìn con bé gầy hốc hác, chăm lo cho mẹ chồng không 1 lời phàn nàn mà tôi thấy áy náy. Suốt 10 năm nó về đây làm dâu, tôi chưa bao giờ có một lời nào tử tế, thậm chí còn đày dọa đủ kiểu cho bõ ghét.
Không biết thân già này còn sống được bao lâu nữa, nhưng từ nay chắc chắn tôi sẽ yêu thương các con, các cháu, bù đắp lại những gì không tốt mình đã làm bao năm nay.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1