7 tháng trước, bố chồng tôi mất vì ung thư phổi di căn giai đoạn cuối. Ở quê chỉ còn lại một mình mẹ chồng sống cô đơn. Không yên tâm để bà ở đó, sau đám tang vợ chồng tôi nhiều lần thuyết phục bà lên thành phố sống cùng nhưng bà nhất quyết không chịu.

“Bao năm ở quê mẹ đã quen rồi, lên đó chỉ suốt ngày trong căn chung cư 70m2 chán lắm. Hơn nữa, ông ấy vừa mất, mẹ ở lại hương khói cho đỡ lạnh lẽo”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

“Bà hay ốm đau lại huyết áp cao và có tiền sử đột quỵ 1 lần rồi, nhỡ đêm hôm có bề gì sao xoay xỏa kịp”.

“Ở quê khác trên phố, có gì đã có hàng xóm đỡ đần, đừng quá lo”.

“Nhưng hàng xóm giúp đỡ cũng chỉ phần nào thôi, con cái vẫn là chính. Bà lên đưa đón bé Na đi lớp rồi cơm nước cho các con hàng ngày nữa”.

Thấy các con nói nhiều nên cuối cùng bà cũng đóng cửa căn nhà ở quê lên Hà Nội. Tính đến thời điểm này bà đã lên được 5 tháng rồi. Hàng ngày bà đỡ đần cơm nước, dọn dẹp nhà cửa rồi đưa đón các cháu đi học. Nhờ có bà mà vợ chồng đi làm về nhàn nhã hơn, cơm canh, con cái đã có bà chăm lo.

Cứ vào ngày mùng 1 hàng tháng, chồng tôi lại đưa bà về quê thắp hương cho ông. Mỗi lần về nhà, bà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ xong cứ lưu luyến ở quê không muốn rời đi. Nhiều lần bà còn bảo:

“Dù các con rất có hiếu ở trên đó lo cho mẹ từng ly từng tí chẳng thiếu thốn gì nhưng mẹ cứ thấy bí bách, không trong lành như ở quê”.

“Bà nói vậy lại muốn về quê đúng không? Giờ bà đã già rồi, nhiều bệnh tật như vậy sống 1 mình hàng xóm lại dị nghị chúng con bất hiếu bỏ mặc mẹ”.

Nghe vậy bà lại miễn cưỡng theo lên phố ở. Cho tới hôm trước bà lại nhất quyết đòi về quê sống. Lần này thấy mẹ chồng kiên quyết quá, tụi tôi không dám ngăn cản nữa. Bà mừng lắm, tự vào sắp xếp đồ đạc cá nhân sẵn chờ chồng tôi chở về quê.

Lúc mang túi đồ ra, bỗng nhiên tôi thấy thái độ của bà cứ lấm la lấm lét. Túi nặng như vậy mà bà cứ ôm khư khư nhất quyết không chịu để xuống. Lúc vào nhà vệ sinh, bà mới cẩn thận để 1 góc phòng.

Thấy lạ tôi mới nhanh chóng lục túi của bà nhưng thứ bên trong làm tôi sững người. Đó là hũ tro cốt của bố chồng quá cố. Lúc thấy con dâu đang đứng run chân trước hũ tro cốt, bà vội thanh minh:

“Con giở ra làm gì, mẹ đã bảo đừng ai động vào túi này rồi mà”.

“Sao bà lại mang hũ tro cốt này của ông lên đây?”.

“Mẹ sợ ông ấy ở quê một mình buồn nên giấu các con. Giờ mẹ cũng đưa ông ấy theo về quê”.

Nghe bà nói mà 2 vợ chồng tôi ngây người. Đưa bà về quê mà lòng tôi như lửa đốt. Tôi phải làm sao cho ổn thỏa đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com