Nhiều người cứ nói mẹ chồng nàng dâu không có tình cảm thật. Em thấy không phải như thế. Mẹ chồng hay mẹ đẻ thì cũng phải có người này người kia. Giống như mẹ chồng em đây, bà hiền hậu mà thương con dâu như con đẻ ấy.
Hồi mới cưới, em với mẹ chồng cũng có chút bất đồng. Chủ yếu là lỗi tại em, chưa hiểu gì về bà đã suy diễn lung tung, giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đợt ấy 2 đứa cưới xong, mẹ chồng em bảo:
“Các con còn trẻ quá giữ nhiều tiền không biết cách rồi lại tiêu vung phí hết. Tốt nhất cứ đưa mẹ cầm cho. Khi nào cần thì các con cứ báo mẹ đưa lại”.
Lúc ấy em cũng không thích đưa đâu nhưng bà nói thế em đành chịu chứ trong lòng đương nhiên không vui vẻ chút nào.
Hơn năm sau vì muốn lấy lại tiền, sợ để lâu mẹ chồng “ỉm” mất, em vờ lấy lý do đổi xe máy để đòi tiền. Mẹ chồng lại bảo:
“Xe của con còn mới, việc gì phải đổi cho lãng phí tiền hả con. Tiền tiết kiệm lại dùng vào những việc có ý nghĩa hơn con ạ”.
Thế là lần ấy em bực, cảm giác như thể bị mẹ chồng lừa. Ức chế em bảo với chồng:
“Em đúng là ngu, đang đâu đưa mẹ anh cầm tiền giờ đòi không được”.
Hôm ấy nói chuyện với chồng, vô tình bà đi ngang qua cửa, nghe hết những gì em nói. Mặt bà sầm lại nhưng tuyệt đối không nói nửa lời. Em tưởng có trận cãi nhau to thế nhưng những ngày sau mẹ chồng em vẫn vui vẻ, niềm nở với nàng dâu như thường. Khi đó em lại thầm nghĩ bà đúng là “diễn giỏi”.
Tuy nhiên 2 năm sau, bà gọi vợ chồng em bảo:
“Hàng xóm bán 1 mảnh đất ngoài mặt đường đẹp lắm, giá hơn tỷ. Mẹ tính mua cho 2 đứa xây nhà ra ở riêng cho thoải mái”.
Nghe bà nói em ngớ người vì thực tế 2 đứa chỉ có đúng hơn trăm triệu tiền cưới bà cầm chứ có tích lũy được đồng nào đâu. Hiểu suy nghĩ của con dâu bà cười bảo:
“Đừng lo tiền bạc, mẹ có khoản tiết kiệm với cộng thêm tiền 2 đứa mẹ đang cầm nữa dồn vào là đủ”.
Lúc ấy em mới vỡ lẽ, mẹ chồng hoàn toàn không hề tham như em nghĩ.
Sau đợt đó em có cái nhìn hoàn toàn khác về mẹ chồng.
Nhất là sang năm thứ 3 sau cưới em sinh bé đầu lòng. Vì em bị vỡ ối sinh non trước 2 tháng lại bị băng huyết nên tình thế lúc ấy nguy kịch lắm. Nằm trên bàn đẻ mặc dù người đã lịm dần đi trong thuốc gây mê nhưng em vẫn nghe rõ tiếng bác sỹ hỏi người nhà:
“Trường hợp chỉ cứu được con hoặc mẹ thì người nhà chọn lựa thế nào?”.
Cả nhà em tái mặt nhìn nhau, riêng mẹ chồng em vội vàng lên tiếng, giọng nấc nghẹn:
“Trong bất cứ trường hợp nào, xin bác sỹ hãy cứu lấy con dâu tôi”.
Em lịm dần trong tiếng mẹ chồng. Thật may khi tỉnh dậy, con em đã an toàn, thằng bé phải nằm lồng kính 3 tháng nhưng sức khỏe ổn định. Nghĩ lại những lời mẹ chồng nói hôm ấy, giờ em vẫn cảm động rơi nước mắt các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1