Em biết khi mang thai thì mình hay dễ xúc động, hay cảm thấy bị tủi thân, hay bị ức chế nên dễ buồn, dễ khóc. Nhưng mà em thấy chị em mình buôn than nhiều quá, nội việc tâm sự nỗi buồn đã có vài ba topic, thế mà chả có cái nào để dành lời yêu chồng cả.


Nhiều lúc thấy yêu chồng quá cơ mà chả biết nói vào đâu nên em mạo muội lập cái nhà tình yêu này để tập hợp các lời sến rện của các mẹ dành cho các ông chồng của mình nhé. Có gì ko phải xin các chị em bỏ quá cho :)


Em xây nhà thì cho em cái móng nhé ;))


Nói chung thì lão nhà em từ hồi chưa có con đến giờ vẫn nổi tiếng chiều vợ. Nhưng mà lúc vợ mang thai thì lại càng chiều. Nhiều khi mình trẻ con lắm, hay quên mình đang mang thai, tính rượt theo chồng thì chồng nghiêm mặt lại. Biết vợ nhiều lúc rất buồn mẹ chồng, nhớ nhà, muốn về nhà. Chồng tranh thủ chở vợ về nhà chơi, nhiều khi thấy vợ khóc quá thì chồng nói hay vợ về nhà mẹ ở đi, chứ chồng giữ vợ mà ko cho vợ vui vậy thì chồng chịu ko được.


Cứ lúc nào giặt đồ là chồng xách đồ lên bỏ vào máy giặt, đồ màu thì vợ ngồi giặt chồng cũng ngồi giặt. Nghe tiếng tít tít của máy giặt thì vợ nói "Chồng ơi đồ xong rồi kìaaa" thế là chồng tự đi lên phơi. Nhiều khi cũng thấy vợ quá đáng thật :))


Đêm đêm mà la đói là thể nào cũng có bát mỳ, ly sữa, bánh đủ loại do chồng đích thân lọ mọ xuống nhà mang lên.


Nhưng đôi khi cũng buồn chồng. Chồng chỉ dám giúp lén vợ thôi, có người ở nhà như mẹ chồng, hay các dì là chồng ko dám phụ vợ. Làm vợ cũng ức muốn khóc, nhưng nhìn mắt chồng thì lại nguôi.


Nhớ hồi 12w, lần đầu tiên thấy rõ hình dáng con yêu bơi khí thế, tay chân nhoi ơi là nhoi. Chồng cười ngoác cả miệng, mắt còn ươn ướt nữa. Hạnh phúc lắm cơ.