Chủ đề mang thai chuẩn bị sinh ngày nào mẹ cũng vào đọc,vì mẹ mang thai,con trong bụng mẹ được 16 tuần rồi.Mẹ luôn tìm tòi những kiến thức hay để mang thai và mong muốn sinh con ra được an toàn.Mẹ hoàn toàn không biết điều khủng khiếp đen tối đang chuẩn bị chạy ập vào 2 mẹ con mình.Mẹ mãi không quên ngày chủ nhật khủng hoảng đó.Đó là ngày chủ nhật mà là ngày nghĩ ba con ở nhà sẽ chở mẹ con mình và chị 2 con đi ăn sáng và đi nhà sách như đã tính.Vậy mà sáng mới 3h mẹ đi vệ sinh đã thấy ra máu,dường như mẹ linh tính điều gì đó không lành nên từ 1h sáng mẹ cứ trằn trọc không ngủ được.Mẹ sợ càng đi càng ra máu sẽ dễ nguy hiểm hơn thế là mẹ nằm đợi xem lát nữa có bớt ra không.Nhưng trong vòng nữa tiếng mẹ bị máu tuôn ào ạt,mẹ biết rồi con ah mẹ biết điều nguy hiểm đang rình rập con mẹ sợ nhưng mẹ ráng bình tĩnh không khóc vì mẹ mà xúc động mạnh mẹ sợ sẽ thêm tác nhân làm ảnh hưởng con.Bà ngoại và dì đưa mẹ vào bệnh viện.Đêm 4h sáng chị 2 thấy mẹ lật đật đi đã thức giấc khóc thét,cũng phải thôi chị mới 2 tuổi thôi mà.Vào tới BV mẹ vừa đặt chân xuống xe đẩy để các cô đẩy mẹ vào phòng cấp cứu thì mẹ nhận ra có 1 cái gì rất bự và cứng sắp tuột ra khỏi người mẹ,vì trên đường tới BV mẹ ra máu nhiều kinh khủng và đau bụng dữ dội.Và đó là con...Nằm trên giường bác sĩ nói 1 câu nhẹ nhàng nhưng nó như 1 con dao khứa vào tim mẹ ''bé trôi ra luôn rồi,người nhà có muốn xin bé về không vì bé đã hình thành đầy đủ rồi.Bé bị lưu nên da đã phù rồi.''Trời ơi bị lưu ah nghĩa là con đã mất trước đó rối mà mẹ không hề hay biết.Mẹ có biết làm mẹ không? sao con trong bụng mẹ có gì khác không mà mẹ không nhận ra.Con trai của mẹ ơi có thấy nhớ mẹ không?có muốn ôm mẹ không?mẹ ngàn lần xin lỗi con...