Chào các mẹ!
Mình viết bài này trong tâm trạng rất buồn. Mình hy vọng bài này sẽ có ích cho các mẹ vừa mang thai để các mẹ không rơi vào tình trạng như mình
Mình vừa mất con tối qua. Con được gần 7 tuần
Mình phát hiện 2 vạch vào đầu tháng 7. Bụng đau âm ỉ nhưng nghe bảo là thai đang vào tử cung nên không lo lắm. Chị mình (đã sinh bé) khuyên để 2 tuần hãy đi khám vì còn mới, khám chưa có phôi thai
Mình chỉ đau âm ỉ vài ngày là hết, người rất khỏe, không bị ốm nghén hay gì cả
Trong thời gian này mình di chuyển khá nhiều do 2 VC phải đi vay mượn tiền mua nhà và làm các thủ tục mua nhà. Đặc biệt phòng mình thuê trọ ở lầu 4, không thang máy. 2 VC đã cố gắng cẩn thận và mình luôn tự bảo con rằng hãy cố gắng với mẹ để khi con ra đời, gd mình đã có ngôi nhà cho con
Ngày 20/7 VC mình đi khám, thai được 5 - 6 tuần, chưa có tim thai, BS hẹn 1 tuần sau tái khám. Mình đã rất vui mừng vì giai đoạn khó khăn đã qua
Trưa 21/7 mình bị ra máu nâu, rất ít. Mình gọi BS, bác bảo động thai, không cần đi khám, bác cho thuốc uống và bảo nằm nghỉ ngơi. Mình xin nghỉ làm và về nhà nằm nghỉ. Mình đã rất lo lắng, lên mạng tìm hiểu thì thấy nhiều mẹ giống mình và không sao nên an tâm phần nào.
21, 22, 23 máu vẫn ra nhưng rất ít (không bị dính quần, chỉ khi mình đi tiểu rồi dùng khăn lau thì mới có 1 ít máu)
Tầm trưa ngày 24 máu ra nhiều hơn, mình gọi BS, bác bảo tăng gấp đôi lượng thuốc và nằm nghỉ ngơi, không cần đi khám. Mình gọi chị mình (là dược sĩ), chị cũng bảo không sao
Chiều tối 24 mình đau bụng và ra máu đông. Mình bị choáng và ngất xỉu. Mình còn phân vân không biết có nên vào BV không vì tối rồi. Chồng mình khuyên vào viện
8h tối 24/7 mình vào cấp cứu ở An Sinh, BS bảo thai đã sảy và họ lấy cả nhau và phôi thai ra. Mình không thể nào quên được hình ảnh BS gắp phôi thai và đưa lên cho mình xem, nó rất bé, còn bé hơn cả viên bi nữa. Đầu mình trống rỗng, mọi thứ đến quá nhanh, quá bất ngờ, mình không tin đó là sự thật, mình không khóc
Chỉ khi ra quầy lễ tân, khi chồng nắm tay mình, anh mình xoa đầu an ủi thì mình mới chịu tin đó là sự thật, mình đã khóc như mưa dù rằng đã cắn răng kiềm chế
Đêm 24, đó là 1 đêm kinh hoàng và đầy ác mộng, đầu mình đau như búa bổ, nhắm mắt lại thì đầu mình lại hiện ra hình ảnh ở BV, hình ảnh phôi thai ...
...............
Mình đã hứa với chồng là sẽ không khóc nhưng khi đang type những dòng này, nước mắt mình rơi như mưa. Lỗi là tại mình. Tại mình đã ỷ vào sức khỏe và quá tin lời BS. Nếu mình vào viện sớm thì con mình chắc đã không mất. Thêm nữa mình sợ sinh con đau nên khi mang thai mình hay nói với mọi người là rất sợ đẻ, chắc con nghe được, con buồn nên bỏ mình đi
Hết ngày này mình sẽ không khóc nữa, mình sẽ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này. Mình sẽ chuẩn bị sức khỏe, tâm lý, kinh nghiệm thật tốt để chờ đón bé con sau
Mình cầu mong không mẹ nào phải trải qua cảm giác như mình
Và mình khuyên các mẹ ĐẾN BỆNH VIỆN NGAY KHI RA MÁU, đừng để bị như mình nhé


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1