Chuyện qua rồi, con em giờ đã gần 2 tuổi rồi nhưng em vẫn muốn chia sẻ câu chuyện của mình đến các mẹ. Bây giờ em rất hạnh phúc khi có nhóc con lém lỉnh, đáng yêu bên cạnh, vậy mà cách đây gần 3 năm, em đã xém bỏ đi giọt máu của mình, chỉ vì suy nghĩ nông cạn, vì ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân.



Em nhớ khi em cầm chiếc que thử thai hai vạch trong phòng tắm, thực sự em đã không biết mình đã nghĩ gì, mình sẽ làm gì tiếp theo? Một cảm giác như một cái gì đó vừa đóng sầm lại trước mặt, gần gần với đổ vỡ, một cảm giác thật tồi tệ. Sau này mỗi khi nhớ lại em lại thấy mình thật xấu xa!



Em tiu nghỉu bước vào phòng và thông báo với chồng cái tin như sét đánh ngang tai kia. Ông chồng em chỉ cười cười khi em báo tin, còn em thì như khóc với chồng khi bảo “bây giờ em phải làm sao đây, em phải làm sao đây anh?”.



Không phải là em không thương con em đâu các mẹ, chỉ vì con đến quá nhanh mà em chưa kịp chuẩn bị gì. Em lại mới cưới chồng, phải làm dâu, em chưa kịp quen nếp sống nhà người ta, bây giờ lại ôm bụng bầu nên em cảm thấy tủi thân :(



Sau đám cưới, em đi chích mũi 3in1 để chuẩn bị cho kế hoạch sinh con. Không phải vì em nôn nóng có con, mà là vì em nghĩ cứ tiêm vacxin trước, dự định khoảng 6 tháng hoặc 1 năm sau đó mới để bầu. Nhưng khi tham khảo những mẹ đã có con, thì họ đều bảo là không phải cứ thả là dính bầu ngay, nếu muốn có bầu vào năm sau thì bây giờ thả là vừa. Em nhận thấy cũng rất đúng, vì quanh em nhiều người lấy nhau về thả hoài mà vẫn không có con, nhiều cặp còn tịt ngòi đến tận vài năm. Vả lại em còn uống thuốc ngừa thai, phải để cho tử cung thích ứng dần, vấn đề kinh nguyệt của em cũng không đều đặn nữa. Thế là em thả luôn từ đó, và kết quả là 1 tháng sau, em tắt kinh. Các mẹ xem có phải như tin sét đánh, làm hụt hẫng một người còn ngơ ngơ như em không?



Hầu như đêm hôm đó, em đã không tài nào ngủ được, cứ dùng tay sờ vào bụng mình với cái suy nghĩ “con mình đang trong đây, một sinh linh bé bỏng đang trong đây”, và em đi vào giấc ngủ với những suy nghĩ và dằn vặt như vậy! Sáng hôm sau ngủ dậy em còn có ý nghĩ đi phá thai, kiêng cữ tới một năm sau rồi thả. Nhưng đồng thời em cũng sợ phá xong sẽ "nín" luôn, với lại em cũng không nỡ bỏ đi. Em báo tin cho nhiều người bạn biết chuyện, họ khuyên nhủ em nhiều lắm, bảo là nhiều người muốn có con mà không được, mặc dù có chút khó khăn nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi.



3 tháng đầu, em bị thai hành ghê gớm luôn các mẹ ạ. Em vật vã đi qua giai đoạn này với một tâm trạng không tốt một tí nào. Em đã liệt kê ra những cái được mất khi có con như thế này:



Được:



+ Có con.



+ Có con với người yêu thương (chồng á).



Mất:



+ Mệt mỏi khi mang bầu, công việc trong công ty bị ảnh hưởng.



+ Không còn được “vác ba lô lên và đi” bất cứ khi nào thích cùng chồng.



+ Phải trải qua sự đau đớn khi sinh con.



+ Sức khỏe bị giảm sút, nhan sắc và vóc dáng xấu xí sau khi sinh con.



+ Không thể tụ tập bạn bè được nữa.



+ Không còn được mặc những bộ quần áo yêu thích, không giày cao gót, không son phấn, …



+ Sau khi sinh con phải làm nhiều việc nhà hơn, chăm con vất vả hơn.



+ Phải chia sẻ thời gian, tiền bạc, không gian sống với con.



+ Phải đối mặt với trầm cảm, stress sau sinh.



Những cái mất đi quá nhiều, em gần như tuyệt vọng, thật tệ hại, sau này em tự thấy xấu hổ về bản thân, xấu hổ khi nhìn đứa con trai kháu khỉnh của mình.



Nhưng chồng em cũng rất tâm lý các mẹ ạ, em tối về than đau lưng là chồng em sẽ massage cho em, trưa em than không ăn được là qua tận công ty đưa em đi ăn món em thích, và trong suốt thời gian mang thai, hễ em khỏe và muốn đi du lịch đâu là chồng em đưa em đi ngay. Nhưng quan trọng hơn là mỗi ngày trôi qua, em cảm nhận được con đang lớn lên, khi cảm nhận được con máy lần đầu tiên, em đã rất hạnh phúc và sung sướng các mẹ ạ.



Em mua một số đồ cho con từ rất sớm, và trong khi tự tay chọn lựa những món đồ dễ thương, xinh xắn em đã cảm thấy gắn bó với con nhiều hơn. Khi nhìn những bộ quần áo nhỏ nhắn xinh xinh được giặt sạch sẽ treo trên giàn phơi, em đã cảm động đến rơi nước mắt, em tưởng tượng khi mặc chúng cho đứa con bé bỏng. Lúc đấy, ngày nào em cũng ôm đống quần áo của con mà ngửi hít hà mãi thôi, đến nổi chồng em cũng phải phì cười.



Có một đêm, khi hai vợ chồng đang nằm trên giường, ông chồng và em mới bàn tán về việc đặt tên cho con. Em mở lời:



- Chồng ơi, chồng định đặt tên cho con là gì?



- Anh không biết nữa, chứ em thích tên gì?



- Em tính đặt tên con ở nhà là Phú Quốc…



- Sao tên ngộ vậy em?



- Vì em biết con đã được hoài thai trong chuyến đi Phú Quốc của tụi mình.



- Sao em chắc vậy?



- Vì em có thể biết ngày nào rụng trứng và chúng ta quan hệ ngay ngày hôm ấy, hì hì



- Chắc không đó?



- Chắc mà! Trong phòng khách sạn “Gió biển” có cửa sổ…



- Vậy đặt tên con là “Sea Wind” hay “Window” đi.



- Haha!



Em đã cười thật lớn và đi vào giấc ngủ ngon lành không mộng mị! Em đã không còn cảm thấy việc có con quá đè nặng nữa, không còn nhiều cho những suy nghĩ nữa.



Đó là tâm trạng rất chân thật của em khi em mang bầu, mong các mẹ đừng ném đá em tội nghiệp :) Em đã đi từ cảm giác hụt hẫng đến vui tươi, tràn trề năng lượng của một người lần đầu mang bầu như thế. Bây giờ em có thể tự hào với tình yêu của em dành cho con, chẳng hề thua kém bất kì một người mẹ nào!