Theo dõi diễn đàn 1 thời gian rồi nhưng đến hôm nay em mới có can đảm và cơ hội để tạo nick và gửi đến các chị,các mẹ những dòng này...Em rất mong mọi người đọc xong hiểu lòng em,chia sẻ và cho em những lời khuyên
Em cưới chồng,qua Mỹ theo diện Fiancee đã 1 năm,có GC 2 năm rồi,và hôm nay có lẽ là đêm yên bình nhất của em trong suốt 1 năm dài qua,vì chồng em tối nay sẽ ko ngủ ở nhà.Hiện tại em rất muốn về lại Quê Hương nhưng ko biết có nên ko và phải bắt đầu từ đâu.
Thật là khó khăn để diễn tả được những điều mà em sắp nói,nói ra em thật sự xấu hổ nhưng em đã ko thể nào chịu đựng được nữa. Cuộc sống của em trên đất Mỹ ko 1 ngày thanh thản,chỉ có stress và nước mắt về đêm. Từ khi qua đây,em mới phát hiện ra 1 điều,chồng em có lẽ chỉ xem em như 1 ...công cụ thỏa mãn TDục ( Xin lỗi mọi người nếu như em có dùng những từ ngữ ko đúng với thuần phong mỹ tục của VN,nhưng em phải lấy hết can đảm để nói ,xin mọi người cho em kể rõ ràng).
Em còn rất trẻ nhưng lại bị căn bệnh mất ngủ,có những đêm em thức trắng sáng ra vẫn cứ làm việc nhà và đi làm bình thường,rồi sau đó lại thức trắng. Ban ngày Chồng em cũng đi làm như bao người chồng khác,nhưng đến đêm thì em thật sự sợ hãi,1 tháng 30 ngày ko ngày nào chồng ko bắt em quan hệ (QH ),mặc dù sức khỏe em rất yếu,em đi làm về rất mệt,rồi còn phải làm việc nhà nữa. Thời gian đầu cuộc sống vợ chồng em rất shock,vì anh bắt em QH liên tục mọi lúc mọi nơi trong nhà,anh có nói là sinh lý anh rất cao,nếu em yêu anh thì hãy đáp ứng cho anh ( điều này lúc chưa cưới em ko biết ) Em là phụ nữ chỉ muốn có gia đình hạnh phúc nên im lặng chịu đựng dù chẳng hề ham muốn gì,nhưng bây giờ em thật sự ghê sợ.Chồng em ko phải QH yêu thương như những vợ chồng khác,anh ta rất bạo lực trong chuyện đó,các chị đã ai từng xem phim XXX của MỸ ( ko có khúc dạo đầu,gào thét để thỏa mãn,xong rồi thì bắt cho ra vào miệng em,thích làm đường hậu môn ....) thì chồng em là như vậy,phim là anh ta cho em xem và nói em làm theo,thật sự rất kinh khủng...Lúc đầu em rất đau đớn,sợ hãi và ko thể tưởng tượng đc vì hồi ở VN em còn rất nhỏ ko hề biết nhiều về chuyện này.Em có nói ra với chồng và chồng em nói làm vợ mà ko làm được như vậy thì làm gì nữa,hay cô ko yêu tôi nên ko có cảm xúc...Thôi thì em cắn răng chịu đựng,em nghĩ về Ba Mẹ và em gái em mà em sống.Miễn sao có cái tình người là mình vui
NHưng càng sống với nhau càng thấy được tình cảm con người,chỉ vài tháng em nhận ra chồng em ko hề tôn trọng quan tâm đến Gia đình em,thường xuyên tỏ vẻ khinh thường và cấm em ko được gửi tiền về cho Ba Mẹ,dù chỉ là 1 hay 200 đồng mừng tuổi( chồng em trước giờ bắt em phải xài chung tài khoản,lúc nào cũng kiểm tra và khó chịu )....Mẹ chồng và chị chồng dù ko sống chung nhà nhưng mỗi lần gặp là sỉ vả,nói móc,và bắt em làm này làm kia,chỉ trích đủ điều ( trước kia khi làm giấy tờ bảo lãnh em thì Mẹ và chị chồng ngày nào cũng goi điện phản đối và bắt chồng bỏ em đi ) Em có nói với chồng là Mẹ và chị cứ sỉ nhục,em ko nhịn được thì chồng em lườm em,nói là Mẹ và chị lớn nói phải nghe.Do vậy mỗi dịp về thăm nhà chồng là thần kinh em hoảng loạn.
Chồng em ko đánh đập em,nhưng là 1 con người ích kỷ,chỉ biết có mình,coi đồng tiền còn hơn danh dự của người khác,sỉ nhục em là lấy tiền ra nói,và hơn hết coi em như 1 thứ đồ chơi thỏa mãn nhu cầu sinh lý 1 cách bệnh hoạn....đó ko phải là tình yêu,em thật ko biết đó gọi là gì,chỉ biết sợ và ám ảnh,em chưa có con vì anh ta chưa muốn có nên lúc nào cũng dùng bao.Dạo gần đây em bị stress nặng,tinh thần sa sút,người em tàn tạ và rũ rượi vì thức đêm,đến bây giờ mà khi đi vệ sinh em vẫn còn đau rát,1 tháng trước em có nói với chồng là phải tôn trọng em,em đi làm thì có quyền gửi về cho Ba Mẹ và em ko muốn trở thành con thú trước khi đi ngủ. Lúc đó tụi em cãi nhau kịch liệt,em nghĩ GC 2 năm có thể ko giúp em ở lại Mỹ nhưng em ko chịu đựng được nữa rồi và đòi li dị, đuổi về VN em cũng chịu.
Rồi anh ta nói nếu muốn li dị thì anh ta li dị em trước ,em về VN xem có sống đươc với thiên hạ ko ( nhà anh ta ở VN là ở chung TP với nhà em,gần 1 khu,lúc trước tình cờ đi chơi nên gặp nhau)
Mọi người ơi em giờ ko biết làm sao cả,em lầm tưởng tin rằng cưới vì tình yêu,anh ta theo em 1 thời gian dài em mới chấp nhận,vì lúc đó em còn đi học,bây giờ anh ta nói nếu em về VN thì khi Mẹ,chị anh ta về VN chơi mọi người khu đó sẽ biết rõ chuyện và gia đình em sẽ bị người đời cười chê,xem Ba Mẹ em có yên ổn hay ko,anh ta nói sẽ làm cho em biết nhục là gì,xem có thằng nào ở VN cưới em nữa ko...nghe xong em sợ quá ko dám li dị nữa .Ba Mẹ em trước nay sống bình lặng,mẹ lại bị bệnh tim,em gái nhỏ còn đi học,lần nào gọi điện về em cũng nói em sống vui và hạnh phúc,em ko muốn làm liên lụy đến gia đình mình,em chỉ biết khóc thôi.
Em biết đời em đã đi lầm đường,em chỉ mới 21 tuổi nhưng lại đau khổ tột cùng,có nhiều nỗi đau mà em ko thể dùng từ để nói rõ cho các chị hiểu đc,em chẳng nghĩ được gì cả,em ko giỏi tiếng Anh và cũng ko rành về luật,em bị stress nặng ko thể tiếp tục cuộc sống này nữa rồi,em muốn về VN nhưng chỉ sợ tiếng đời và Ba Mẹ già ko chịu đựng nổi cú sốc bất ngờ này.Cho em hỏi trường hợp em như vậy nếu em li dị thì có phải em ở lại Mỹ hết hạn GC 2 năm thì bị trả về VN ko hay bị trả về luôn,có cách nào em li dị mà được ở lại ko ? Còn nếu anh ta là người li dị thì sao? mong nhận được sự đồng cảm từ các chị,em cám ơn thật nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình thấy mẹ Bexinh quá rành mạch đấy chứ.
Vậy nếu không đi làm thì làm sao trích lương của mình ra ? Mi`nh thì có quan niệm đã là...
1/...
_Tất cả tiền lương của em là do chồng quản và em...